Milan giành lại ngôi đầu Serie A: Sinh nhật thần tiên của Tonali

10/05/2022 06:51 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải 1, mà là 2 bàn. Đúng trong ngày sinh nhật tuổi 22 của mình, tiền vệ trụ Sandro Tonali bất ngờ hóa thành siêu tiền đạo giúp Milan thắng ngược Verona 3-1 và tiến thêm một bước đến gần chức vô địch Serie A.

Milan giành lại ngôi đầu Serie A: Những con sư tử của Pioli

Milan giành lại ngôi đầu Serie A: Những con sư tử của Pioli

“Tôi nói với các cầu thủ rằng họ hãy là những con sư tử, loài vật luôn thức dậy mỗi ngày với khao khát săn mồi. Tôi muốn họ cũng thức dậy mỗi ngày với khao khát như vậy”, HLV Stefano Pioli nói sau trận Milan thắng ngược 2-1 trên sân Lazio rạng sáng qua.

Tonali thậm chí còn có 1 lần khác đưa bóng vào lưới Verona ở đầu trận, sau tình huống khống chế, qua người và dứt điểm khéo léo từ đường chuyền vượt tuyến của thủ môn Maignan, nhưng bị từ chối sau khi xem lại VAR. Nhưng cú đúp tuyệt vời cũng đã ghi dấu một sinh nhật không thể nào quên của ngôi sao đang lên này.

Tonali là vũ khí bí mật

Nói về sự tiến bộ của Tonali mùa này, chỉ có thể dùng một từ: Thần tốc. Sinh nhật tuổi 21 năm ngoái, tiền vệ khi đó được mượn từ Brescia còn không rõ mình có được Milan mua đứt hay không sau một mùa mờ nhạt, thi đấu không đạt kỳ vọng. Nhưng với ước mơ cháy bỏng được chơi cho Milan, anh đã làm tất cả những gì có thể, bắt đầu từ việc đồng ý giảm lương để được giữ lại, tập luyện không ngừng và nỗ lực trong từng trận đấu. Ngay từ đầu mùa, Tonali đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt và dần trở thành trụ cột của hàng tiền vệ Milan, nhưng cả khi đã là một ngôi sao tuyến giữa thì “tiểu Gattuso” vẫn gây ngạc nhiên bằng khả năng tấn công ấn tượng. Hai tuần trước, anh ghi bàn ở phút 90+2 ấn định thắng lợi 2-1 trên sân Lazio. Hôm qua là cú đúp vào lưới Verona. Tonali trực tiếp đem về 6 điểm quý như vàng trong 2 trận được đánh giá là rất khó thắng của Milan.

Sự tỏa sáng của Tonali trong giai đoạn then chốt này là bất ngờ lớn, nhưng cách những bàn thắng được ghi không hề có yếu tố may mắn. Đó là thành quả của ý đồ chiến thuật rõ ràng và quá trình tập luyện hiệu quả. Khi hàng công thiếu sắc bén và dễ bị bắt bài, việc HLV Stefano Pioli để cho Tonali tự do lao lên phía trước với tư cách tiền vệ nhô cao trong sơ đồ 4-1-4-1 là một giải pháp gây đột biến nằm ngoài dự tính của đối thủ. Còn Tonali, với khả năng đọc tình huống xuất sắc và nhiệt huyết vô biên, đã biến những mong đợi của HLV và các đồng đội thành hiện thực.

Chú thích ảnh
Tonali và Leao, những biểu tượng của một Milan trẻ trung đang tràn đầy cơ hội giành Scudetto

Sức trẻ của Milan

Nhưng chàng trai tròn 22 tuổi ấy cũng chưa phải là cầu thủ xuất sắc nhất của Milan trên sân Bentegodi, mà người hay nhất là Rafael Leao. Trong một ngày mà đối tác ăn ý bên cánh trái là Theo Hernandez chơi mờ nhạt, Leao vẫn có thể một mình tỏa sáng để mở ra những cơ hội tốt nhất cho đồng đội nhờ khả năng qua người tốc độ không thể ngăn cản. Hai đường chuyền cho Tonali ghi bàn cũng là lần thứ 2 và 3 anh kiến tạo nên bàn thắng ở 3 trận gần nhất, gần bằng thành tích trong 29 trận trước cộng lại (4). Tất cả đều là từ những pha lao lên như gió bên cánh trái rồi căng ngang chính xác. 5 trong 8 bàn thắng gần nhất của Milan ở Serie A ghi dấu giày Leao (2 bàn, 3 kiến tạo). Đó là 4 trận thắng liên tiếp và Milan đã qua 14 trận liền bất bại. Nói không ngoa, Milan đang tiến về Scudetto với tốc độ của tiền đạo người Bồ Đào Nha và sức mạnh từ quyết tâm của Tonali.

Tonali và Leao (cùng 22 tuổi) chỉ là 2 đại diện trong đội hình Milan cực kỳ trẻ trung của HLV Pioli. Với độ tuổi trung bình nhỉnh hơn 26 một chút, đây có thể sẽ là đội Milan trẻ nhất lịch sử giành được Scudetto. Nếu không tính những lão tướng có ít đóng góp như Ibrahimovic (40 tuổi), Mirante (38), Tatarusanu (36), đội hình Milan thực tế còn trẻ hơn rất nhiều. Ở hàng thủ, Tomori (24) và Kalulu (21) đang là cặp trung vệ chắc chắn nhất giải. Maignan (26) cũng là thủ môn bắt chính trẻ thứ 3 của giải. Milan bây giờ không thể gọi là “Lan già” như truyền thống những năm cuối triều đại Berlusconi nữa, mà họ đang vươn lên, chiếm lại vị thế trước đây của mình bằng sức trẻ và khát khao chinh phục của tuổi trẻ.

Vinh quang ở trước mắt

Với 80 điểm, nhiều hơn Inter 2 điểm và hơn đối đầu, Milan chỉ cần giành thêm 4 điểm ở 2 vòng cuối là chính thức vô địch. Nghĩa là họ được phép hòa 1 trận. Nhưng từ tướng đến quân, mọi thành viên của Milan đều giữ sự thận trọng tối đa, bởi Atalanta và Sassuolo đều là những đối thủ rất kị giơ của họ trong những năm gần đây. Atalanta từng thắng 3-0 ngay tại San Siro mùa trước và Sassuolo thì cũng đánh bại Milan 3-1 ở lượt đi mùa này. Nếu không giữ được sự tập trung và nỗ lực đến cuối cùng, Milan có thể mất Scudetto vào tay Inter, đội có lịch đấu dễ hơn với các đối thủ Cagliari và Sampdoria.

Tuy nhiên, Milan có thể đăng quang ngay sau vòng 37 diễn ra Chủ nhật tới, trong các trường hợp sau: 1) Milan thắng Atalanta, Inter không thắng Cagliari. Khi đó Milan 83 điểm, Inter chỉ giành tối đa 79 điểm. Cách biệt 4 hay 5 điểm là không thể san lấp. 2) Milan hòa Atalanta, Inter thua Cagliari: Milan 81 điểm, Inter 78 điểm. Tối đa Inter chỉ có thể đạt 81 điểm, nhưng Milan đã chắc chắn vô địch do hơn Inter về thành tích đối đầu.

Milan có thể về tay chủ Mỹ, không phải Bahrain

Song song với cuộc đua Scudetto, câu chuyện đổi chủ của Milan cũng đang thu hút sự quan tâm rất lớn. Hiện tại, một công ty của Mỹ có tên Redbird Capital Partners đã chiếm ưu thế hơn so với quỹ đầu tư InvestCorp có trụ sở tại Bahrain. Cả hai cùng sẵn sàng chi 1,1 tỉ euro để mua Milan, nhưng Elliott được cho là đánh giá Redbird đáng tin cậy về mặt tài chính hơn so với các tỷ phú Trung Đông. Redbird cũng đang nắm 11% cổ phần của Liverpool, đội bóng đang là một thế lực của bóng đá Anh và châu Âu.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm