Milan đã đủ sức tranh Scudetto?

05/07/2017 13:53 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng Bảy chỉ mới đến được vài ngày nhưng Milan đã chi 134 triệu euro cho 6 tân binh gồm Andre Silva (40 triệu), Franck Kessie (28), Hakan Calhanoglu (25), Mateo Musacchio (18), Ricardo Rodriguez (18) và Fabio Borini (5). Nhưng chắc chắn Milan chưa dừng lại ở đó.

Milan còn sắp đạt thỏa thuận mua cầu thủ chạy cánh phải của Atalanta Andrea Conti với giá 24 triệu euro trong khi tiền vệ trung tâm Lucas Biglia của Lazio cũng có thể cập bến San Siro với giá 20 triệu euro. Chưa kể Milan vẫn theo đuổi tiền đạo Nikola Kalinic của Fiorentina một cách quyết liệt và nhiều khả năng sẽ mua chân sút 29 tuổi này với giá 30 triệu euro. Tức là số tiền mà Milan bỏ ra mua sắm trong mùa Hè này hoàn toàn có thể cán mốc 200 triệu euro.

Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy tham vọng của những ông chủ mới ở Milan. Kessie được kỳ vọng là một Yaya Toure mới của Bờ Biển Ngà trong khi trung vệ Mateo Musacchio và hậu vệ trái Ricardo Rodriguez sẽ giải quyết bài toán hàng thủ vốn khiến Milan đau đầu nhiều mùa qua. Trong khi đó, Borini có thể khiến nhiều người bất ngờ vì tiền đạo này chơi tệ ở Anh nhưng hai bản hợp đồng với Calhanoglu và Andre Silva được kỳ vọng rất cao.

Milan bị mắng là 'nô lệ của thằng nhóc 18 tuổi' ở vụ giữ chân Donnarumma

Milan bị mắng là 'nô lệ của thằng nhóc 18 tuổi' ở vụ giữ chân Donnarumma

Việc thủ thành Gianluigi Donnarumma quyết định gia hạn hợp đồng với AC Milan không khiến fan của đội bóng này hài lòng. Ngược lại, họ cảm thấy tiếc cho số tiền mà Milan phải bỏ ra.

Calhanoglu là một tiền vệ tấn công cực kỳ sáng tạo và sở hữu khả năng đá phạt điêu luyện trong khi Silva hứa hẹn là chủ công của đội tuyển Bồ Đào Nha trong tương lai. Chưa kể Milan sắp có Conti, cầu thủ chạy cánh hay nhất Serie A mùa vừa qua. Nghĩa là trên giấy tờ, Milan sẽ có đội hình đủ mạnh để cạnh tranh với các đối thủ mùa tới.

Tuy nhiên, Scudetto có lẽ là mục tiêu khó khả thi với Milan. Với đội hình chính sẽ gồm hơn một nửa là tân binh mùa tới, HLV Vincenzo Montella sẽ cần rất nhiều thời gian để lắp ghép họ với nhau, trong khi 2017-18 cũng mới là mùa giải thứ hai của ông ở San Siro. Sau một mùa Hè sôi động, Milan có thể sẽ có đội hình đủ mạnh để cạnh tranh danh hiệu, nhưng họ phải mất thời gian để có được sự gắn kết. Milan khác hẳn Juventus, Roma hay Napoli, những đội đã chơi nhuần nhuyễn vài mùa qua và sẽ không có biến động lớn nào mùa tới.

Nhưng dù thế nào, sẽ là thất bại nếu Milan không thể lọt vào Top 4, đồng nghĩa với một vé dự Champions League, sau một mùa Hè mua sắm điên cuồng.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm