Milan: Chạy đà hoàn hảo cho đại chiến Liverpool

14/09/2021 06:24 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic đã đánh dấu sự trở lại của mình sau 4 tháng nghỉ thi đấu với bàn thắng giúp Milan duy trì thành tích toàn thắng ở Serie A bằng chiến thắng 2-0 trước Lazio.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá C1/Champions League 2021-22 vòng bảng

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá C1/Champions League 2021-22 vòng bảng

Lịch thi đấu Cúp C1. Lịch thi đấu vòng bảng Cúp C1. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 mùa 2021-2022. Lịch thi đấu bóng đá Champions League. Lịch trực tiếp vòng bảng Cúp C1.

Đội bóng của Stefano Pioli đang có 9 điểm tuyệt đối như Napoli và Roma. Tưởng như Milan sẽ có một trận đấu khó khăn với Lazio của Sarri nhưng hai pha phối hợp ghi bàn ngoạn mục mà những người kết thúc là Rafael Leao và Ibrahimovic, đã giúp Milan có một chiến thắng tương đối dễ dàng.

Ngôi sao người Thụy Điển, người đã bước sang tuổi 40, tung ra cú dứt điểm đơn giản nhất có thể từ ​​pha căng ngang của Ante Rebic ở phút 67 để chứng tỏ rằng chấn thương đầu gối mà anh ấy gặp phải ở cuối mùa giải trước đã là quá khứ. Milan giờ đã xếp trên ĐKVĐ Inter với 2 điểm nhiều hơn sau khi đội bóng của Simone Inzaghi bị Sampdoria chia điểm.

Milan là đội chơi tốt hơn hẳn trong một buổi tối cuối Hè rực rỡ tại San Siro và sẽ giành chiến thắng thuyết phục hơn nữa nếu Franck Kessie không sút hỏng 11m ở cuối hiệp 1. Đội bóng của Sarri đã ghi 9 bàn trong hai trận đấu đầu tiên trước Empoli và Spezia nhưng họ gần như không đe dọa được khung thành của Mike Maignan.

Trận thắng Lazio là bước chạy đà hoàn hảo cho Milan trước chuyến làm khách được dự đoán là rất khó khăn tới sân Anfield của Liverpool ở vòng bảng Champions League. Khi được hỏi liệu đội bóng của ông có tham vọng lớn ở châu Âu hay không, Pioli nói: "Chúng tôi chỉ nên mơ vào ban đêm, ban ngày chúng tôi cần làm việc chăm chỉ để thực hiện những giấc mơ đó".

Chú thích ảnh
Ibra vừa trở lại sau chấn thương đã ghi bàn

Rõ ràng làm khách trước ứng viên vô địch C1 như Liverpool trong khi đây mới là lần đầu tiên Milan đá C1 sau 8 năm là nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho Pioli và các học trò. Nhưng ít nhất họ cũng có lý do để lạc quan và hy vọng.

Milan đã đón rất nhiều tín hiệu tích cực ở trận đại chiến với Lazio vừa qua. Đó là phong độ xuất sắc của Sandro Tonali, sự trở lại ấn tượng của trung vệ đội trưởng Alessio Romagnoli, Ibra ghi bàn trở lại, hay việc David Calabria tiếp tục thi đấu thăng hoa bên hành lang phải.

Một hàng thủ chắc chắn, phong độ ấn tượng của hàng tiền vệ là những gì Milan đã thể hiện ở Serie A từ đầu mùa tới nay và đó là cơ sở để họ hy vọng làm nên điều bất ngờ ở Anfield. Tất nhiên, nhưng Salah, Van Dijk, Mane, Fabinho, Alisson hay Thiago Alcantara sẽ là thuốc thử hoàn toàn khác với Milan so với những gì họ vừa đối mặt ở Serie A.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm