Max Allegri: 'Juventus có thể chơi cả ngày với Barca mà không thua'

20/04/2017 14:07 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Người chiến thắng dĩ nhiên là vui mừng còn người thua trận thì buồn bực. Hãy cùng nghe Luis Enrique và Max Allegri chia sẻ cảm tưởng của họ sau trận tứ kết lượt về Champions League.

Trận này Barca bị Juve cầm hòa 0-0 ngay tại Camp Nou, bị loại khỏi Champions League do thua chung cuộc 0-3. Trong khi đó, Juventus vào bán kết và sẽ gặp một trong các đội Monaco, Atletico hoặc Real Madrid.

Luis Enrique: “Hiệp 1 trận đấu ở Turin vẫn ám ảnh tôi. Chúng tôi đã chơi quá tệ trong 45 phút đầu tiên ở Turin và phải trả giá đắt. Thật đáng buồn vì Barca bị loại nhưng tôi không thể trách cứ ai. Barca đã nỗ lực tới phút cuối cùng, đã tạo ra các cơ hội nhưng không thể tận dụng được. Barca đã cố hết sức nhưng không thể ghi bàn.

ĐIỂM NHẤN Barca 0-0 Juventus: Nghệ thuật phòng ngự của Juve nhấn chìm Messi và Neymar

ĐIỂM NHẤN Barca 0-0 Juventus: Nghệ thuật phòng ngự của Juve nhấn chìm Messi và Neymar

Barca đã không thể ghi nổi bàn nào vào lưới của Juventus sau 90 phút ở Camp Nou, khi mà "Bà đầm già" chơi phòng ngự quá tốt, còn các chân sút của đội chủ nhà thì kém duyên.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã tung ra tới 14 cú sút nhưng chỉ 1 trong số đó trúng đích. Các cầu thủ đã chơi với thái độ nghiêm túc và khát khao lớn. Thật đáng tiếc vì chúng tôi bị loại. Tôi không thể mô tả mùa giải bằng một từ. Nhưng tôi sẽ còn nhớ hiệp 1 trận đấu ở Turin. Bây giờ Barca phải trở lại với cuộc đua ở Liga. Đây không phải là đêm vui vẻ, không phải thời điểm tốt đẹp với Barca. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng”.

Max Allegri ăn mừng sau khi Juve loại Barca ở tứ kết Champions League
Max Allegri ăn mừng sau khi Juve loại Barca ở tứ kết Champions League

Max Allegri: “Tôi phải khen ngợi các cầu thủ vì tất cả những gì họ đã làm được kể từ đầu mùa. Juventus đã tiến bộ và xứng đáng vào bán kết Champions League sau khi vượt qua một đối thủ hàng đầu. Chúng tôi phòng ngự tuyệt vời. Tấn công thì không hay bằng, không tận dụng được các cơ hội phản công thuận lợi nhất. Juve phải chịu sức ép như thường lệ nhưng giờ chúng tôi đã có mặt ở bán kết”.

“Ngăn Barca ghi bàn sau 2 lượt trận là điều gần như không tưởng. Nhưng khi Barzagli vào sân (thay Dybala ở phút 75), tôi có cảm giác chúng tôi có thể chơi cả ngày với Barca mà không thua bàn nào", HLV Allegri quả quyết.

"Nhưng các cầu thủ của tôi cần hiểu là họ có thể làm tốt hơn nữa. Chúng tôi không được mất tập trung. Juve đang ở vào giai đoạn quyết định của mùa giải và tôi hài lòng vì không phải nhấn mạnh với các cầu thủ về điều đó. Tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện nhưng quan trọng là chúng tôi không được phép tỏ ra thỏa mãn mà cần làm việc để tiến bộ không ngừng”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm