Kevin-Prince Boateng trở lại Milan đến hết mùa

07/01/2016 10:49 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 4/1 vừa qua, CEO Galliani của AC Milan xác nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn là Rossoneri đã chính thức đăng ký Boateng vào danh sách thi đấu của họ và gửi lên ban tổ chức Serie A.

Milan chiêu mộ Boateng dưới dạng CNTD sau khi anh bị Schalke 04 treo giò vô thời hạn hồi tháng 5/2015 vì “niềm tin giữa CLB và cầu thủ đã đổ vỡ” như lý do đội bóng Đức đưa ra.

Trong khoảng 3 tháng sau đó, Boateng bơ vơ, không CLB nào tiếp nhận. Bắt đầu từ tháng 9/2015 anh trở lại Milan tập luyện và bây giờ ký hợp đồng 6 tháng với Rossoneri. Boateng từng đá cho Milan trong giai đoạn 2010-2013, cùng đội bóng này giành Scudetto 2011 trước khi chuyển tới Schalke với giá 10 triệu euro. Anh cũng từng chơi cho Portsmouth và Tottenham.

Tiền vệ người Ghana có tiếng là vô kỷ luật. Anh từng bị trục xuất về nước ở World Cup 2014 sau khi lăng mạ HLV James Appiah của tuyển Ghana. Cùng với việc ký hợp đồng ngắn hạn với Boateng, ông Galliani cũng thông báo Milan cho Genoa mượn cầu thủ trẻ Suso.

Milan hiện xếp thứ 7 Serie A và đặt mục tiêu giành quyền dự Champions League mùa tới. Với sự trở lại của Boateng, họ hy vọng củng cố tuyến giữa vốn sống chủ yếu bằng nguồn cảm hứng của Bonaventura từ đầu mùa.

Lấy lại người cũ không mất phí chuyển nhượng, ông Galliani ca ngợi tuyển thủ Ghana. “Boateng rất đa năng, có thể chơi nhiều vị trí. Cậu ta giỏi và tôi nghĩ là cậu ấy sẽ giúp ích được cho Milan ở nhiều khu vực trên sân”.

Quan chức của Milan cũng hài lòng với phong độ hiện tại của đội bóng sau các chiến thắng trước Frosinone ở Serie A và Sampdoria ở Coppa Italia. “Đó là những trận đấu quan trọng của mùa giải. Chúng tôi đã giành chiến thắng cần thiết trước Frosinone nên việc để mất điểm trước Carpi và Verona là rất đáng tiếc”.

Ông Galliani không muốn dự đoán về thứ hạng của Milan cuối mùa này nhưng ông tin là Rossoneri đang có một đội hình mạnh. “Hàng công của chúng tôi sẽ được tăng cường thêm Balotelli và Jeremy Menez. Vị trí thứ 3 ư? Chúng tôi không muốn nói gì, không có ý định đưa ra dự đoán. Nói trước bước không qua”. Ngoài Kevin Prince Boateng, Milan vẫn chưa có bổ sung nhân sự đáng chú ý nào từ khi TTCN mùa Đông mở cửa.

HT (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm