Kaka tái xuất sân cỏ, chơi cho đội bóng của ông chủ cũ Silvio Berlusconi

02/10/2018 21:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tuyển thủ Brazil và cựu tiền vệ Milan Kaka chuẩn bị tái xuất sân cỏ sau khi đã tuyên bố treo giày để đầu quân cho đội bóng thuộc Serie C Monza do ông chủ cũ của Milan Silvio Berlusconi sở hữu.

Chào anh - Kaka - Chào thiên thần

Chào anh - Kaka - Chào thiên thần

Đến bây giờ, báo chí Italy vẫn kể một câu chuyện liên quan đến Kaka, rằng, Luciano Moggi, ông trùm chuyển nhượng đầy quyền lực của Juve đã từ chối không muốn Kaka về Juventus chỉ vì một lẽ duy nhất: Kaka, biệt danh của Ricardo Izecson dos Santos Leite, phiên âm gần giống chữ “cacca” (trong tiếng Ý, từ này có nghĩa là “cục phân”).

Năm 2017, Kaka đã tuyên bố giã từ sân cỏ sau 3 năm khoác áo Orlando City của MLS. Kaka thành công nhất là quãng thời gian 6 năm thi đấu cho AC Milan của Berlusconi giai đoạn 2003-2009. Berlusconi giờ không còn ở Milan nữa nhưng mới đây ông cho biết đã mua cổ phần của Monza và muốn Kaka tái xuất để thi đấu cho đội bóng này.

Chú thích ảnh

Theo Marca, ông Berlusconi vẫn ấn tượng với Kaka từ thời còn đá cho đội bóng cũ Milan của ông nên giờ muốn Kaka đá cho Monza với hy vọng cựu ngôi sao Brazil có thể giúp đội bóng này thăng hạng. Kaka được cho là hứng thú với sự tái hợp này sau khi anh đã thi đấu cho Milan thời Berlusconi 6 năm.

Kaka nổi tiếng với khả năng đi bóng khéo léo và ghi bàn khi chơi tiền vệ công. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Kaka là năm 2007 khi anh chơi tuyệt hay giúp Milan vô địch Champions League và Kaka giành Quả bóng vàng trong năm này.

Chú thích ảnh

Chưa đầy 18 tháng sau khi bán AC Milan, công ty mẹ của gia đình Berlusconi Fininvest thông báo đã mua toàn bộ cổ phần ở Monza trong thương vụ trị giá khoảng 2,2-2,6 triệu bảng.

Cựu Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani được đề cử làm CEO của Monza. Ban lãnh đạo mới cam kết đưa CLB này lên chơi ở Serie A, điều mà Monza chưa từng làm được trong lịch sử đội bóng này.

Thành tích sự nghiệp của Kaka

2001–2003 Sao Paulo

59 trận/23 bàn thắng

2003–2009 Milan

193 trận/70 bàn thắng

2009–2013 Real Madrid

85 trận/23 bàn thắng

2013–2014 Milan

30 trận/7 bàn thắng

2014 Sao Paulo (loan)

19 trận/2 bàn thắng

2014–2017 Orlando City

75 trận/24 bàn thắng

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm