Juventus thua trận thứ 4 sau 10 vòng: Juve đã tạm biệt Scudetto?

30/10/2015 06:03 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sassuolo 1-0 Juventus. Bảng điện tử hiện lên tỷ số mà không Juventini nào muốn tin. Nhưng đấy là sự thật.

Juve thua trận Serie A thứ 4 sau 10 vòng và có lẽ đã hết hy vọng tranh Scudetto.

Mất tập trung đầu hiệp 1 và phạm lỗi không đáng

“Chúng tôi cần phải cải thiện ngay thái độ thi đấu. Juventus không thể cứ hơi một tí lại phạm lỗi gần vòng cấm như vậy được. Các cầu thủ phản ứng quá nóng nảy. Hết Roma, Frosinone rồi giờ là Sassuolo. Juve lại thua trong một tình huống bóng chết. Tình trạng này phải chấm dứt ngay. Juve phải mau chóng thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại”, ông Max Allegri không che giấu được sự bực dọc sau trận thua mà ông thừa nhận là mình “cảm thấy cay đắng”.

Trước trận thua Sassuolo, chính Max Allegri đã nhấn mạnh: “Đây là trận đấu quyết định Juve có thể trở lại đường đua Scudetto hay không”. Vậy mà thông điệp của ông thầy 48 tuổi có vẻ như đã tan biến vào hư không hay nói cách khác là các cầu thủ của ông đã trả lời nó bằng một câu phủ định. Juventus bộc lộ những vấn đề mà không nhà vô địch Serie A nào được phép mắc phải thường xuyên đến thế.

Bàn thua đến ở phút 20 và đó là cú sút trúng khung thành duy nhất của Sassuolo cho tới lúc đó. Kịch bản y hệt như trong các trận gặp Udinese, Chievo, Frosinone, Bologna lặp lại. Juve thủng lưới từ pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của đối thủ. Lần thứ 4 từ đầu mùa Juve thủng lưới sau 30 phút đầu tiên.

Sự mất tập trung trong phòng ngự của đội bóng bị tố cáo rất rõ ràng nếu biết rằng cả mùa trước chỉ có đúng 6 lần Juve thủng lưới sau 30 phút đầu trận. Thêm một thống kê tồi tệ: Sau 10 trận mùa này thì có đến 6 trận Juve bị đối thủ dẫn trước trong khi cả mùa trước họ bị đối thủ dẫn trước có 9 lần.

Không ai còn nhận ra hàng thủ số 1 Serie A mùa trước khi Juve giờ trở nên quá mong manh. Như để làm cho mọi việc thêm tồi tệ: Chiellini phạm lỗi với Berardi tận gần giữa sân và phải nhận thẻ vàng thứ 2. Một pha xử lý không thể hiểu nổi của trung vệ dày dặn kinh nghiệm này.   

Scudetto đã trở thành ảo tưởng?

Từ khi Serie A thi đấu theo thể thức vòng tròn, không có đội nào chỉ giành 12 điểm sau 10 vòng lại vô địch vào cuối mùa. Từ khi Serie A chuyển qua tính 3 điểm cho một trận thắng (từ mùa 1994-95), Juventus cũng chưa bao giờ giành được ít điểm đến thế sau 10 vòng. Những con số thống kê chống lại Juve. Nhưng quan trọng hơn là những gì đội bóng đang thể hiện không hứa hẹn chút nào vào một Scudetto được bảo vệ thành công khi mùa giải kết thúc.

Gần giống Inter Milan, Juve mắc “bệnh” trầm kha là “sợ” ghi bàn. So với tất cả các đội xếp trên mình, họ chỉ hơn mỗi Inter về số bàn thắng ghi được nhưng cũng ghi nhiều hơn Inter đúng 1 bàn (11 bàn/10 vòng). Không chỉ ghi bàn kém, Juve phản ứng lại sức ép cũng rất kém. 6 lần bị đối thủ dẫn trước (Udinese, Bologna, Chievo, Roma, Napoli, Sassuolo) thì có đến 5 lần họ không thể chiến thắng trong đó có 4 lần thất bại.

Cựu trung vệ Inter Milan Bergomi có lí khi cho rằng vấn đề của Juve nằm ở tâm lý. Nhưng rõ ràng tâm lý chỉ là một phần. Điều đáng ngại là chất lượng nguồn nhân lực không tương xứng với nhà vô địch.

Lemina và Sturaro mới ở dạng tiềm năng, thiếu kinh nghiệm và nhiều cơ bắp hơn là sự sáng tạo. Nhưng Max Allegri vẫn dùng họ gần hết trận trong khi Marchisio, Khedira không ra sân. Sự vắng mặt của cặp tiền vệ này khiến Juve không kiểm soát được trung tuyến và lại chơi rời rạc như nhiều trận trước đó.

Lí do duy nhất ủng hộ lựa chọn của Max Allegri là lịch đấu dày đặc của Juve buộc ông phải luân phiên với Torino và M’Gladbach đang chờ phía trước. Nhưng nó cũng một lần nữa cho thấy Juve cần kinh nghiệm và đẳng cấp của Marchisio và Khedira như thế nào.

2 Thẻ đỏ phải nhận trước Sassuolo là lần thứ 2 Chiellini bị truất quyền thi đấu ở Serie A. Lần đầu là ngày 11/11/2007 trong trận đấu với Parma, cũng trong màu áo Juve.

4 & 12 Từ mùa 1987-88, Juve chưa bao giờ để thua 4 trận sau 10 vòng đầu tiên như hiện nay. Từ khi Serie A tính 3 điểm cho một trận thắng (mùa 1994-95), chưa bao giờ Juve chỉ giành được 12 điểm sau 10 vòng.

6 Juve đã 6 lần bị đối thủ dẫn trước sau 10 vòng Serie A mùa này. Cả mùa 2014-15, họ chỉ để đối thủ dẫn trước 9 lần.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm