Juventus thắng Chelsea: Lão bà hồi xuân

30/09/2021 08:09 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trở lại với Bản Năng Gốc, trở lại với lối chơi Catenaccio sở trường, Lão Bà đã hồi xuân với chiến thắng cực kỳ quan trọng với tỷ số 1-0 trước Đương Kim Vô Địch Chelsea ở lượt trận thứ 2 vòng bảng UEFA Champions League.

Juventus 1–0 Chelsea: Chiesa khiến Chelsea ôm hận trên đất Ý

Juventus 1–0 Chelsea: Chiesa khiến Chelsea ôm hận trên đất Ý

Juventus đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa và kết quả là họ đã giành chiến thắng 1-0 trước Chelsea, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng H ở Champions League.

Sự trở lại của Lão Phu Nhân gắn liền với sự trở lại của Max Allegri. Chiến lược gia người Ý là người 2 lần gần nhất đưa Bianconeri vào Chung Kết Champions League vào các mùa giải 2014/2015 và 2016/2017 (đều thất bại với tỷ số 1-3 trước Barcelona và 1-4 trước Real Madrid).

Phòng ngự đổ bê tông mác cao kiểu Ý, phản công nhanh mẫu mực, Ngựa Vằn Thành Turin ghi 1 bàn từ 1 pha dứt điểm trúng đích duy nhất! 1-0, thế là đủ!

Bàn thắng của Federico Chiesa đến vào thời điểm hiệp 2 mới bắt đầu được 10 giây. Xuất phát từ một đường bóng phản công nhanh. Bernardeschi, người cũng chơi rất hay trận này, có một đường chọc khe bằng má ngoài chân trái ở đẳng cấp thế giới. Rất nhanh, Chiesa chạy cắt mặt, dứt điểm chân trái tung lưới Mendy trong tình huống đối mặt. Bàn thắng đến ở những giây đầu hiệp 2, khi hàng phòng ngự đội khách chưa có được sự tập trung cần thiết. Quá nhanh, quá nguy hiểm!

Chú thích ảnh
Juventus đã giành chiến thắng trước Chelsea

Với bàn thắng này, Chiesa đã cho thấy anh đã có sự vươn tầm lên một đẳng cấp cao hơn. Sau khi Vô Địch EURO 2020 cùng đội tuyển Ý, Số 22 đã tự tin hơn rất nhiều. Anh không còn thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nữa. Sắc như dao cạo, một cơ hội là một bàn thắng, Chiesa đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Bianconeri đã phòng ngự vô cùng chắc chắn khi đối đầu với một đối thủ hùng mạnh như Chelsea.

Công đầu thuộc về Massimiliano Allegri. Xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, Allegri đã chuyển sang sơ đồ 5-3-2 để hạn chế khả năng đánh biên của Chelsea. Cuadrado lùi xuống đá như một hậu vệ biên phải để Danilo đá trung vệ lệch phải.

Ba “trung vệ” của đội chủ nhà trận này là De Ligt, Bonucci và Danilo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã vô hiệu hóa hoàn toàn Lukaku. Vai trò thầm lặng của Danilo là rất quan trọng. Hậu vệ người Brazil đã có một trận đấu xuất sắc, đã có nhiều pha cắt bóng, ngăn chặn thành công Kai Havertz bên phía Chelsea.

Chú thích ảnh
Chiesa ghi bàn duy nhất của trận đấu

Sau chuỗi trận không thành công ở Serie A, trước trận đấu này, Max Allegri đã tuyên bố Juventus sẽ có những sự thay đổi ở đội hình xuất phát.

Thiếu cả cặp tiền đạo là Paulo Dybala và Alvaro Morata, huấn luyện viên của Juventus xếp 2 cầu thủ trên hàng công là Chiesa và Bernardeschi với Bernardeschi chơi như một tiền đạo ảo. Hai cầu thủ này thường xuyên làm chao đảo hàng phòng ngự Chelsea trong những tình huống phản công nhanh. Cũng chính 2 cầu thủ này phối hợp với nhau ghi bàn thắng duy nhất cho Bà Đầm Già.

Max Allegri cũng lựa chọn De Ligt chứ không phải lão tướng Chiellini đá trung vệ với Bonucci. Rõ ràng trung vệ người Hà Lan trẻ hơn, có sức va đập tốt hơn và đã khống chế tốt Lukaku. Cả trận, tiền đạo người Bỉ bị chìm nghỉm giữa những cái bóng áo trắng đen.

Nên nhớ là trong suốt sự nghiệp của mình, Lukaku mới chỉ có 1 bàn thắng vào lưới Juventus! Tiền đạo của Chelsea chỉ có một tình huống nguy hiểm duy nhất ở phút 83, khi anh xoay người sở trường loại bỏ được Bonucci. Tiếc là cú dứt điểm của Lukaku trong tình huống đối mặt Szczęsny lại đưa bóng đi vọt xà.

Chú thích ảnh
Trong suốt sự nghiệp của mình, Lukaku mới chỉ có 1 bàn thắng vào lưới Juventus

Mọi sự lựa chọn nhân sự của Max Allegri đều cho thấy sự đúng đắn. Cự ly đội hình của Bianconeri được duy trì rất tốt, phòng ngự vô cùng chắc chắn. Sau những chuệch choạc đầu mùa, Lão Bà đã thắng 2 trận liền ở Serie A, đã thắng cả 2 trận đầu ở Champions League và đang có những giây phút thi đấu hay nhất kể từ đầu mùa.

Các cầu thủ chủ nhà cũng đã chơi rất quả cảm. Locatelli lăn xả cản cú dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người bên phía Chelsea là Loftus-Cheek ở phút 82. Lão tướng Chiellini vào sân ở những phút cuối, cùng với De Ligt và Bonucci tạo thành hàng phòng ngự 3 trung vệ vững như bàn thạch. Tất cả các cầu thủ Juventus đã có một trận đấu thành công.

Cả trận, Juventus chỉ cầm bóng 34%, chỉ có 309 đường chuyền, chỉ dứt điểm 6 lần, 1 lần dứt điểm trúng đích và ghi luôn 1 bàn. Trong khi đó, Chelsea có đến 786 đường chuyền, tức là gấp hơn hai lần rưỡi đội chủ nhà. Thế nhưng, đoàn quân của Thomas Tuchel tấn công bế tắc, dứt điểm 15 lần nhưng cũng chỉ có 1 cú dứt điểm trúng đích và hầu như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào ngoại trừ cú dứt điểm vọt xà ở phút 83 của Lukaku.

Sau trận đấu, Thomas Tuchel cũng phải thừa nhận đã không thể thi đấu như nhịp điệu vốn có. Chelsea đã gặp nhiều khó khăn trước một Juventus chủ động phòng ngự lùi sâu, chơi rình rập, biết người biết ta. Chiến lược gia người Đức cũng không hiểu tại sao Chelsea tập luyện trước trận đấu rất tốt nhưng vào trận lại có một đôi chút mệt mỏi, đôi chút chậm chạp trong việc đưa ra những quyết định cuối cùng.

Chú thích ảnh
Chelsea đã gặp nhiều khó khăn trước một Juventus chủ động phòng ngự lùi sâu

Có lẽ, cách tiếp cận trận đấu của đội bóng Anh không đúng. Họ chơi theo kiểu cửa trên, chơi quá hứng khởi trong những phút đầu trận. Ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá Châu Âu, mọi sai lầm đều phải trả giá. Khi chơi pressing tầm cao, chủ động áp đặt thế trận, rủi ro sẽ đến từ những đợt phản công của đối phương. Cái bẫy của Max Allegri đã giăng ra và Thomas Tuchel đã sập bẫy.

Khi trở lại với lối chơi phòng ngự phản công kiểu Ý truyền thống, khi trở lại với DNA của chính mình, Juventus sẽ nguy hiểm bội phần.

Max Allegri nói rằng Bianconeri phải thắng những trận như thế này. Juventus rất tôn trọng những nhà Đương Kim Vô Địch và họ chấp nhận chịu trận, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Thực tế là cả trận, Szczęsny cũng không phải làm việc quá nhiều, cũng không có pha cản phá xuất sắc nào.

Vậy đó, trong bóng đá hiện đại, chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu rất quan trọng. Nhún nhường, thu mình để tung ra nhát kiếm quyết định hạ gục đối phương, Max Allegri đã thành công.

Xuất sắc thắng nhà Đương Kim Vô Địch Champions League với tỷ số sát nút 1-0, Juventus đã có 6 điểm tuyệt đối để vươn lên đứng đầu Bảng H. Trong trận đấu trước đó, Zenit St. Petersburg thắng đậm Malmo 4-0 để có cùng 3 điểm như Chelsea. Malmo chưa có điểm nào sau 2 lượt trận. Ở bảng đấu này, Juventus và Chelsea có vẻ mạnh hơn hẳn 2 đội còn lại và sẽ đoạt vé đi tiếp.

Với Chelsea, sau 11 trận bất bại liên tiếp, đội bóng thành London đã gặp phải thất bại đầu tiên ở vòng bảng Champions League.

Một trận thua ở vòng bảng cũng không nói lên nhiều điều. Có điều, sau trận thua Man City với tỷ số 0-1 cuối tuần trước ở Premier League, The Blues lại thua tiếp Juventus cũng với tỷ số 0-1. Thua 2 trận liên tiếp trước các đối thủ lớn, dường như đoàn quân của Thomas Tuchel đang gặp phải những vấn đề nhất định.

Chặng đường phía trước còn dài, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Champions League là một giải đấu luôn có những bất ngờ. Nhưng có vẻ như mùa này, Chelsea khó bảo vệ được chức Vô Địch.

Còn rất nhiều việc phải làm với Thomas Tuchel, với Lukaku và các đồng đội.

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm