Juventus: Pirlo đã có đối tác mới cho Ronaldo, Dybala phải ra đi?

14/10/2020 22:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

Lần cuối cùng Paulo Dybala chơi cho Juventus là vào tháng 8, khi anh dính chấn thương cơ trong trận đấu với Lyon tại Champions League.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bình Dương đấu Sài Gòn. TPHCM chạm trán Viettel

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bình Dương đấu Sài Gòn. TPHCM chạm trán Viettel

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bình Dương đấu Sài Gòn (17h00). TPHCM chạm trán Viettel (19h15). Trực tiếp bóng đá Việt Nam, V-League 2020 vòng 2 giai đoạn 2.

Cầu thủ người Argentina chỉ được vào sân thay người trong 13 phút ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trước Lyon trước khi cựu huấn luyện viên Maurizio Sarri buộc phải rút anh ra vì tái phát chấn thương. Việc trở lại đội bóng của Dybala đã bị trì hoãn bởi HLV mới Andrea Pirlo, người không muốn anh trở lại quá nhanh - trước khi tiền đạo người Argentina bị bệnh viêm dạ dày.

Chú thích ảnh
Dybala không còn chắc suất ở Juve

Nó đã làm thui chột hy vọng trở lại khoác áo đội tuyển Argentina và trở thành chướng ngại mất nhất cho cầu thủ hay nhất Serie A mùa trước. Tuy nhiên, Pirlo đã có thể xoay sở mà không cần Dybala sau khi tìm thấy viên kim cương mới của mình, Dejan Kulusevski.

Cầu thủ chạy cánh người Thụy Điển đã chơi cùng Cristiano Ronaldo trong hai trận đấu với Sampdoria và Roma tại Serie A. Chỉ trong trận đấu thứ hai của mình cho Juve trước Sampdoria, Kulusevski đã gây chú ý khi đánh đầu ghi bàn từ pha kiến tạo của Ronaldo và khiến Pirlo không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cầu thủ người Thụy Điển đá chính trong trận gặp Roma sau đó.

“Kulusevski rất thông minh và có thể chơi ở bất cứ đâu vì anh ấy biết mình phải di chuyển đến vị trí nào”, Pirlo nói về Kulusevski. Ronaldo cũng dành nhiều lời khen cho cầu thủ 20 tuổi sau những màn trình diễn gần đây, qua đó cho thấy rõ rằng anh hiện đang rất hạnh phúc với đối tác tấn công mới của mình.

Chú thích ảnh
Kulusevski đang trở thành đối tác ăn ý của Ronaldo

Pirlo không nghi ngờ gì về tầm quan trọng của Dybala nhưng vấn đề thể lực của tiền đạo người Argentina đang bắt đầu trở thành vấn đề do chưa thể ra sân ở mùa giải này. Cầu thủ 25 tuổi còn hợp đồng đến năm 2022 nhưng các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đang chậm lại.

Dybala vẫn tiếp tục phải vật lộn với chứng viêm dạ dày, có nghĩa là anh không có khả năng sẵn sàng cho chuyến đi đến Crotone vào thứ Bảy và có thể bị đẩy xuống thấp hơn nữa trong thứ tự đá chính với sự xuất hiện của tân binh Alvaro Morata.

Juventus không ở trong tình trạng tài chính yếu kém bất chấp ảnh hưởng của đại dịch coronavirus, nhưng Dybala có giá trị thị trường là 72 triệu bảng (80 triệu euro) - một con số có thể khiến Juve bán anh mà không hề do dự. Juve tin rằng giá trị của Dybala cùng với việc mở lại SVĐ sẽ giúp họ ở vị thế tốt hơn nhiều về mặt tài chính.

Dybala hiện vẫn là một trong những cầu thủ tấn công được đánh giá cao nhất của bóng đá thế giới. Anh đã gần gia nhập Tottenham vào năm 2019 trước khi thỏa thuận đổ bể vào thời điểm cuối cùng. Manchester United cũng đã từng quan tâm tới Dybala và sự thật là tiền đạo người Argentina sẽ không thiếu các lựa chọn nếu được rao bán.

Trong ba năm gần đây, Dybala đã phải cạnh tranh với nhiều cầu thủ để có được vị trí trong đội hình xuất phát bên cạnh Ronaldo. Hiện Juventus vừa ký hợp đồng với hai tài năng trẻ đáng chú ý là Kulusevski và Federico Chiesa từ Fiorentina. Do vậy, mọi thứ đang ngày càng phức tạp với Dybala. Sự ra đi của anh, vì thế, có lẽ là tốt cho tất cả.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm