Juventus khủng hoảng: “Gã đồ tể” sau lưng Max Allegri

22/09/2022 15:12 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo chí Italy, nếu Juventus quyết định sa thải HLV Massimiliano Allegri trong những ngày tới, người thay thế tiềm năng nhất sẽ là Paolo Montero, cựu trung vệ người Uruguay hiện đang dẫn dắt đội U19 Juve.

BLV Quang Huy: Juventus đánh giá sai về Serie A

BLV Quang Huy: Juventus đánh giá sai về Serie A

Juventus từng thống trị Serie A trong thời gian dài, nên điều đó dường như khiến họ có những đánh giá sai về giải đấu. Việc bổ nhiệm Andrea Pirlo hay mời lại Max Allegri đang khiến họ tỏ ra đuối sức hơn các đội bóng khác.

Tình hình ở Juventus lúc này đang rối như tơ vò, khi mà chính ban lãnh đạo đội bóng cũng không biết phải làm gì với Allegri, trong lúc áp lực từ mọi phía đang thúc ép họ phải tìm ra một giải pháp trước khi quá muộn.

Vì sao Juve chưa thể sa thải Allegri?

Trên Rai Sport, huyền thoại Marco Tardelli khẳng định: “Không phải lỗi của riêng Allegri. Đội bóng có những vấn đề khác. Nếu Allegri phải ra đi thì những người đã lựa chọn ông ấy cũng vậy”. Cựu tiền vệ Claudio Marchisio nói trên Domenico Sportiva: “Vấn đề không phải là Juve thua. Ai cũng có thể thua. Nhưng Juve đã thua một đối thủ thậm chí còn không biết sút. Họ mất toàn bộ liên kết giữa HLV, cầu thủ và đội bóng. Một đội như Juve cần phải chơi tốt dù chỉ còn 10 người. Thật lo ngại, Juve này không thể đá bóng. Từ mùa trước, đội bóng này không hề tiến bộ. Vlahovic, Di Maria… cũng thế. Sa thải Allegri ư? Dễ quá, nhưng ai sẽ là người đến thay? Tôi không nghĩ việc tận dụng 2 tuần nghỉ để thay HLV là một ý hay”.

Hai danh thủ nói trên đều là những người đã gắn bó hơn 10 năm sự nghiệp, cống hiến thời gian đẹp nhất của họ cho Juventus, và họ hẳn đang hiểu rõ nhất những gì đang xảy ra với đội bóng cũ. “Những người phải ra đi” mà Tardelli nói tới chính là CEO Maurizio Arrivabene, người liên tục lên tiếng bảo vệ Allegri thời gian vừa qua và Phó chủ tịch Pavel Nedved, người đứng sau những quyết định nhân sự rất thiếu phương hướng vài năm gần đây. “Sa thải Allegri lúc này là điều điên rồ - Arrivabene khẳng định - Phải nhìn vào mọi mặt của vấn đề, không chỉ ở khía cạnh bóng đá. Allegri không chỉ có một hợp đồng, mà có cả một dự án 4 năm, cũng giống như tôi ở vị trí điều hành. Nếu các vị muốn tìm một thủ phạm thì đó chính là tôi. Công kích một cá nhân không phải là giải pháp”.

Chú thích ảnh
Allegri đang là bài toán rất khó giải với Juventus lúc này

Vì sao có thể sẽ là Montero?

Nếu Juventus sa thải Allegri ngay lúc này, sẽ có vài nhà cầm quân đủ danh tiếng và uy tín để họ lựa chọn. Lý tưởng nhất sẽ là Zinedine Zidane, người được cơ cấu cho vị trí HLV đội tuyển Pháp sau World Cup 2022 nhưng chưa có gì rõ ràng. Kế đến là Thomas Tuchel, người vừa bị Chelsea sa thải dù đã đem về cho đội bóng này chiếc cúp Champions League năm 2021. Một vài CĐV Juve còn thúc giục đội bóng phải nhanh tay ký với Tuchel trước khi Inter làm điều đó. Mauricio Pochettino cũng là một cái tên không xoàng chút nào. Nhưng vì sao ứng viên hàng đầu lại là Montero, người chưa có chút danh tiếng nào trong nghiệp huấn luyện, đổi tới 7 CLB trong 7 năm qua và mới chỉ cầm quân U19 Juve từ đầu mùa này?

Lý do rất đơn giản. Sa thải Allegri cũng có nghĩa BLĐ Juventus thừa nhận dự án lớn mà họ theo đuổi suốt hơn 1 năm qua đã phá sản, và họ phải lập tức bắt tay vào xây dựng một dự án mới. Đó là việc cần thời gian, thậm chí là nhiều thời gian. Chỉ khi nào lập được một kế hoạch, họ mới có thể ký hợp đồng với một nhà cầm quân hàng đầu, chưa kể việc đó cũng cần một nguồn tài chính rất lớn. Ngay lúc này, có lẽ cũng không ai trong số Zidane, Tuchel hay Pochettino muốn nhảy vào mớ bòng bong ở Juve. Trong khi đó, Montero có thể được cất nhắc lên vị trí mới bất cứ khi nào, hầu như không tốn chi phí và cũng chẳng cần có một dự án dài hơi nào để mời mọc. Montero có thể đóng vai người cầm lái tạm thời trước khi Juve tìm ra hướng đi rõ ràng hơn sau mùa giải đang dần vứt đi này.

Một ưu thế quan trọng để Montero được lựa chọn sẽ là cái “DNA Juventus” mà cựu trung vệ này mang trong mình sau 9 năm khoác áo Juve và bây giờ trở lại phụng sự. Montero, được mệnh danh là “Gã đồ tể” nhờ lối chơi mạnh mẽ và tính khí dữ dằn, sẽ phù hợp với sứ mệnh chỉnh đốn lại một Juve không còn bản sắc, chí khí như trước đây. Pirlo từng thất bại trong việc này, có lẽ cũng bởi quá hiền lành.

Tuy vậy, tất cả mới chỉ là phỏng đoán. Điều rõ ràng duy nhất là Juve đang sa sút nghiêm trọng. Sau 7 vòng, họ đã kém đội đầu bảng 7 điểm, kém thành tích cùng kỳ mùa trước 1 điểm dù mùa trước họ phải đợi đến vòng 5 mới có trận thắng đầu tiên. Ở Champions League, tình thế còn nguy cấp hơn với 2 trận đầu toàn thua. Một mùa giải đáng quên nữa đang trở thành sự thật, nếu Juve không nhanh chóng tìm ra lời giải chính xác cho bài toán Allegri.

80 triệu euro để thay HLV

Theo Tuttosport, Juventus có thể sẽ phải chi đến 80 triệu euro, một con số khổng lồ, chỉ để thay HLV Allegri bằng một nhà cầm quân tài năng khác. Trong đó, chi phí để bồi thường hợp đồng còn hạn đến 2025 của Allegri, bao gồm cả thuế, sẽ ở mức 45 triệu euro; 35 triệu sẽ là chi phí ước tính để trả lương cho Tuchel (người đang đàm phán với Bayern Munich) hoặc Pochettino, cũng với bản hợp đồng đến 2025.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm