Juventus: Không ngạc nhiên nếu Ronaldo ra đi

26/08/2021 16:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào về trường hợp của Cristiano Ronaldo. Nhưng càng về cuối hạn thị trường chuyển nhượng mùa Hè, khả năng Ronaldo rời Juve lại càng cao hơn bao giờ hết.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/8: Lịch thi đấu Cúp C2: Alashkert vs Rangers, AZ Alkmaar vs Celtic. Lịch thi đấu cúp C3: Tottenham vs Pacos Fereira, Roma vs Trabzonspor.

1. Vài ngày sau khi Lionel Messi gia nhập PSG, Di Maria tuyên bố: “Ronaldo sẽ tiếc đến chết nếu không chuyển tới chơi bóng tại Paris”. Với nhiều người, đó chỉ là một câu nói đùa của tiền vệ người Argentina. Song đó cũng có thể là một chiêu khích tướng, ngầm mời gọi ngôi sao người Bồ Đào Nha đến với đội bóng nước Pháp. PSG lúc này sở hữu rất nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới hiện đại. Và nếu Ronaldo đến, PSG sẽ có bộ ba tấn công khét tiếng Messi – Neymar – Ronaldo.

Tuyên bố của Di Maria chìm xuống theo thời gian. Nhưng rồi nó lại được xới lên, khi Real Madrid bất ngờ công khai hỏi mua Kylian Mbappe. Nếu Real chốt được thương vụ này, chuyện PSG chiêu mộ Ronaldo thay thế hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong trường hợp Ronaldo không thể đến PSG, anh vẫn còn một đích đến khác cũng rất khả thi. Đó là Man City, đội bóng đang ráo riết tìm một tiền đạo cự phách sau khi Sergio Aguero chuyển đến Barcelona. Man City đã theo đuổi Harry Kane, coi anh là mục tiêu số 1 để chiêu mộ. Nhưng thương vụ có dấu hiệu rơi vào bế tắc khi chủ tịch Tottenham Deniel Levy không muốn để ngôi sao lớn nhất của sân White Hate Lane ra đi.

Man City vẫn đang nỗ lực đàm phán. Nhưng họ đã chuẩn bị cho phương án khác nếu thất bại trong việc mua Kane. Cả báo chí Italy lẫn Anh đều khẳng định Man City bắt đầu có những liên hệ với Juventus. Họ muốn Ronaldo đến Etihad như một chiến lược ngắn hạn cho hai mùa bóng sắp tới.

2. Tuần trước, Ronaldo đã viết tâm thư trên mạng xã hội. Nội dung của lá thư ấy là thông điệp anh vẫn đang là cầu thủ của Juventus và sẽ cống hiến hết mình cho đội bóng. Nhưng ngay ở trận đấu đầu tiên của mùa bóng mới, Ronaldo chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Trận ấy, Juve dẫn trước 2-0 nhưng lại bị gỡ hòa 2-2. Cá nhân Ronaldo không được công nhận một bàn thắng ở cuối trận do lỗi việt vị sau khi các trọng tài tham khảo VAR.

Chú thích ảnh
Vị trí của Ronaldo ở Juventus không còn là không thể đụng đến

Ronaldo đã tỏ ra khá thất vọng với quyết định ấy. Nỗi thất vọng ấy lại khơi dậy những tin đồi về tương lai của anh. Đích thân HLV Max Allegri đã phải lên tiếng trấn an dư luận. “Ronaldo luôn tập luyện rất tốt. Tôi đã đọc các thông tin trên báo chí, nhưng Ronaldo chưa bao giờ nói rằng cậu ấy muốn ra đi. Ronaldo nói với tôi rằng cậu ấy muốn ở lại”, HLV của Juve chia sẻ.

Sau đó, phó chủ tịch của Juventus Pavel Nedved nói về việc Ronaldo ngồi dự bị. Ông khẳng định: “Đó là quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng ý của cầu thủ. Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu mùa giải và Ronaldo thì không có thể lực tốt nhất”.

Cựu danh thủ người CH Czech cũng xác nhận Ronaldo đã cam kết tương lai ở Juventus. Nhưng nhật báo L’Equipe (Pháp) lại khẳng định Ronaldo đã công khai chia sẻ với những người xung quanh mình về mong muốn rời Juventus ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021 đóng cửa.

Không chỉ có vậy, Ronaldo đã xác định Man City là điểm đến lý tưởng trong số rất ít các CLB đủ khả năng tài chính để ký hợp đồng và đáp ứng mức lương 31 triệu euro/năm của anh. Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn khao khát bổ sung thêm Quả bóng Vàng vào bộ sưu tập của mình và anh tin rằng đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ tạo cho anh cơ hội để thực hiện tham vọng đó.

Thị trường chuyển nhượng chỉ còn 5 ngày nữa là khép lại và quãng thời gian ngắn này vẫn đủ để Ronaldo tự quyết định tương lai của mình.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm