Juventus không định gia hạn hợp đồng, Ronaldo có thể ra đi

12/03/2021 14:40 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - GĐTT Fabio Paratici cho biết ban lãnh đạo Juventus chưa có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Cristiano Ronaldo dù anh sẽ hết hợp đồng vào Hè 2022.

Bị loại ở vòng 1/8 Champions League, Juventus sẽ sớm bán Ronaldo?

Bị loại ở vòng 1/8 Champions League, Juventus sẽ sớm bán Ronaldo?

Ronaldo đến Juventus mùa hè năm 2018 với giá 100 triệu Euro, cùng kỳ vọng anh sẽ giúp đội bóng vô địch Châu Âu lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Nhưng trớ trêu thay, thành tích của Juve còn tệ hơn trước.

Siêu sao Bồ Đào Nha bị chỉ trích rất nhiều khi anh quay lưng về phía bóng và nhấc chân trong tình huống Sergio Oliveira ghi bàn thứ 2 cho Porto trong trận lượt về vòng 1/8 cúp C1 mới rồi từ cú sút phạt hàng rào đi chìm, đúng chỗ Ronaldo nhấc chân, từ khoảng cách tới gần 30m.

Bàn thua này khiến Juve bị loại theo luật bàn thắng sân khách. Fabio Paratici cho biết Juve không vội bàn chuyện gia hạn hợp đồng với CR7 mà để Ronaldo cân nhắc các lựa chọn.

“Ronaldo vẫn còn 1 năm hợp đồng với Juventus. Chúng tôi vẫn còn thời gian để bàn chuyện hợp đồng với anh ấy. Chúng tôi có thể nói hiện Juventus không nghĩ đến chuyện gia hạn hợp đồng với Ronaldo”.

Nếu Ronaldo rời Juventus khi hợp đồng hiện tại hết hạn năm 2022, giải nhà nghề Mỹ (MLS) có thể là bến đỗ tiềm năng hấp dẫn anh.

Ronaldo, Ronaldo rời Juventus, Cristiano Ronaldo, Juve, Juventus, C1, Champions League, Porto, Juventus vs Porto, Ronaldo rời Juventus, Ronaldo chia tay Juve
Ronaldo bị chỉ trích trong việc Juventus bị loại sớm ở cúp C1 mùa này

Paratici thừa nhận Juventus không thể ngăn Ronaldo ra đi nếu Ronaldo quyết định tìm kiếm trải nghiệm mới.

“Cristiano là người quyết định. Với những cầu thủ lớn như Ronaldo, một khi họ quyết định chia tay một đội bóng để theo đuổi một trải nghiệm khác thì họ mới là người quyết định và CLB phải tôn trọng quyết định của họ”, GĐTT của Juve nói.

“Chúng tôi phải xem Ronaldo có còn muốn tiếp tục đá cho Juventus nữa không khi hợp đồng hiện nay hết hạn”.

Sau tình huống nhấc chân và quay lưng về phía bóng khi làm hàng rào, dẫn đến bàn thua thứ 2 của Juve, làm Juve bị loại khỏi cúp C1, truyền thông Italy nói rằng Ronaldo đã phản bội Juventus với kiểu phòng ngự tồi tệ như vậy và gây thất vọng suốt 120 phút thi đấu ở trận lượt về vòng 1/8 với Porto.

Cựu HLV tuyển Anh và Juventus Fabio Capello cũng chỉ trích Ronaldo vì trách nhiệm của anh trong việc Juve bị loại sớm ở cúp C1. “Đó là lỗi không thể tha thứ được. Thời của tôi, người ta chọn những cầu thủ làm hàng rào là những người không sợ bóng. Các cầu thủ làm tường của Juventus sợ bóng nên mới quay lưng lại và nhảy lên. Không thể tha thứ được”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm