Juventus: Ba mối đe dọa tham vọng giành Scudetto

29/07/2015 06:57 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Max Allegri nói mục tiêu trọng điểm của Juventus mùa này là giành Scudetto mùa thứ 5 liên tiếp.

Nhưng tham vọng bá chủ Serie A một lần nữa của Juventus đang đối mặt với ít nhất là 3 thách thức.

Juve cần thời gian để vào guồng về nhân sự, lối chơi, thể lực

Vấn đề không đơn giản là sau kỳ nghỉ Hè với vài trận giao hữu, các cầu thủ của Max Allegri cần thời gian để đạt tới điểm rơi phong độ và thể lực tối ưu như mọi mùa giải khác.

Mùa này Juve đã xáo trộn nhận sự không ít sau khi Pirlo, Vidal và Tevez ra đi nên dù muốn dù không Max Allegri cũng cần thời gian nhất định để sắp xếp, điều chỉnh nhân sự cho phù hợp và bản thân những tân binh của Juve như Mandzukic, Dybala, Khedira, Rugani, Zaza… cũng cần thời gian để hòa nhập vào đội bóng mới.

Để hệ thống thi đấu vận hành trơn tru thì mỗi mắt xích phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Juve chỉ còn 10 ngày nữa để chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp Italy và còn hơn 3 tuần nữa để chuẩn bị cho Serie A mùa giải mới. Nhưng đến lúc này hai vị trí quan trọng là hộ công và hậu vệ trái họ vẫn chưa giải quyết xong.

Dĩ nhiên, các giải pháp trước mắt đã có sẵn trong tính toán của Max Allegri nhưng rõ ràng Juve muốn bổ sung nhân tố mới cho hai vị trí này mà một khi họ hoàn tất kế hoạch càng muộn thì quá trình hòa nhập của các tân binh cũng càng muộn. Đó là vấn đề.

Milan và Inter khao khát hồi sinh, tăng cường lực lượng mạnh mẽ

Nếu như Roma, Napoli, Lazio không thay đổi quá nhiều như Inter và Milan hứa hẹn làm cho cuộc đua Scudetto mùa này thêm căng thẳng khi họ đã tăng cường nhân lực rất đáng kể trong mùa Hè và rất khao khát trở lại sau mùa giải lụn bại vừa qua.

Milan đã vũ trang hàng công bằng cặp Carlos Bacca-Luiz Adriano, đã tăng sức sáng tạo cho trung tuyến bằng Bertolacci và rất có thể còn gia cố hàng thủ bằng một trung vệ mới. Inter bổ sung nhân sự thậm chí còn rầm rộ hơn. Cho hàng thủ, Montoya, Miranda, Jeison Murillo đã đến. Cho trung tuyến, Jovetic, Kondogbia đã được đưa về. Perisic và Felipe Melo sắp chốt xong. Cho hàng công, Biabiany đã được bổ sung. Một sự tăng cường rất toàn diện.

Nếu như AS Roma, Lazio nguy hiểm ở sự ổn định tương đối về nhân sự mà họ vẫn duy trì cho tới lúc này thì Milan và Inter lại trở nên đáng gờm với khát vọng hồi sinh và sức bật từ những nhân tố mới. Hai đội bóng thành Milan còn lợi thế hơn Juve ở chỗ họ không đá cúp châu Âu trong khi Juventus phải phân chia sức lực cho Champions League

5 cuộc chiến cam go phải “phân thân” giữa Serie A và Champions League

Lịch đấu Serie A mùa 2015-16 không hề ủng hộ Juventus khi có tới 5 trận Serie A được đánh giá là khó khăn họ phải chơi vào thời điểm rất gần với các cuộc chiến ở vòng bảng Champions League. Ở vòng 6, Juve phải đá trên sân Napoli ngày 27/9 và chỉ 3 ngày sau họ đá trận vòng bảng thứ 2 Champions League.

Vòng 8 Serie A, Juve làm khách của Inter Milan ngày 19/10 và chỉ 3 ngày sau họ đá trận vòng bảng thứ 3 Champions League. Vòng 11, Juve đá derby thành phố với Torino và cũng 3 ngày sau họ đá trận vòng bảng thứ 4 Champions League.

Vòng 13, Juve đại chiến Milan chỉ 3 ngày trước trận vòng bảng thứ 5 ở Champions League. Cuối cùng, vòng 15 Juve làm khách của Lazio cũng chỉ 3 ngày trước trận vòng bảng Champions League cuối cùng của họ. Như vậy, có tới 5 thời điểm Juventus phải “phân thân” giữa một cuộc chiến khó khăn ở Serie A với một cuộc chiến nhiều bất trắc ở Champions League trong quãng thời gian cách nhau chỉ 3 ngày. Buông bỏ Serie A hay Champions League trong những thời điểm ấy là câu hỏi đầy thách thức với Max Allegri và các cầu thủ của ông. Còn nếu căng sức quyết thắng cả Serie A lẫn Champions League trong 5 thời điểm nói trên, Juve có đủ lực hay không?

3 Juventus dự kiến chơi với 3 sơ đồ khác nhau ở mùa giải 2015-16 là 3-5-2, 4-3-1-2 và 4-3-3.

20 Juventus đón tin xấu trước trận tranh siêu cúp Italy với Lazio ngày 8/8 ở Thượng Hải khi trung vệ Barzagli chấn thương cơ đùi, phải nghỉ đấu khoảng 20 ngày.

5 Beppe Marotta đã gián tiếp khẳng định Juventus sẽ bán Fernando Llorente trước mùa giải 2015-16 khi tuyên bố Juve “chỉ có 5 tiền đạo” là Zaza, Mandzukic, Dybala, Morata và Coman.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm