Jovetic: ‘Khi khỏe mạnh cũng bị bỏ rơi, tôi không muốn nhắc đến Man City nữa’

01/08/2015 21:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo Stevan Jovetic vừa có buổi họp báo ra mắt Inter Milan. Anh cho biết mình rất vui khi được rời Man City, và không muốn nhắc đến tên đội bóng này nữa.

Trong bối cảnh tân binh Raheem Sterling vừa chuyển đến, Jovetic không thể cạnh tranh vị trí tại City được nữa. Hôm 26/7, anh đã bay từ Hà Nội trong chuyến du đấu mùa Hè đến thẳng Milan để hoàn tất các thủ tục chuyển sang Inter theo dạng cho mượn.

“Tôi rất hạnh phúc khi được gia nhập Inter. Hi vọng năm nay đội bóng sẽ trở lại đúng vị thế chúng ta từng thuộc về”, Jo-Jo phát biểu với Mediaset Premium.

“Tôi có mặt tại đây để cùng đội bóng giành chiến thắng, Inter đang có một đội ngũ rất mạnh. HLV Roberto Mancini và GĐTT Piero Ausilio đã thuyết phục được tôi. Tôi rất hạnh phúc với lựa chọn này”.

“Tôi đã gặp phải nhiều vấn đề trong thời gian khoác áo Man City, nhưng cũng không phải người duy nhất. Ngay cả khi tôi sung sức nhất, HLV vẫn không muốn cho tôi ra sân. Trong mọi trường hợp, tôi không muốn nhắc về Man City nữa, nhưng tôi vẫn cầu chúc họ những điều tốt nhất”.

“Juventus vẫn đang thống trị Serie A, nhưng tôi hi vọng sẽ cùng Inter đánh bại họ”, anh kết luận.

Jovetic đã dính rất nhiều chấn thương trong giai đoạn khoác áo Man City. Khi tiền đạo Wilfried Bony gia nhập sân Etihad vào tháng 1, HLV Manuel Pellegrini đã thẳng tay loại Jo-Jo khỏi danh sách dự Champions League. Inter đã trả 3 triệu euro để mượn Jovetic, kèm điều khoản mua đứt trị giá 12 triệu euro.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm