Italy xuất sắc vào Bán kết EURO 2021: Khi người Ý thay đổi

03/07/2021 11:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tấn công, tấn công và tấn công. Đối đầu với đội bóng số 1 thế giới theo xếp hạng của FIFA nhưng Ý vẫn tự tự chơi tấn công tốc độ, dồn ép đối thủ liên tục và được tưởng thưởng xứng đáng.

HLV Mancini: ‘Ý thắng xứng đáng, lẽ ra có thể thắng đậm hơn’

HLV Mancini: ‘Ý thắng xứng đáng, lẽ ra có thể thắng đậm hơn’

HLV Roberto Mancini đã hết lời ca ngợi các học trò khi Ý đánh bại Bỉ 2-1 để giành vé vào chơi ở bán kết EURO 2021.

Lịch thi đấu vòng tứ kết EURO 2021:

* Thụy Sĩ 1-1 Tây Ban Nha (Luân lưu: 1-3)

* Bỉ 1-2 Ý

* 23h00 ngày 03/07,  CH Séc vs Đan Mạch (VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 04/07, Ukraine vs Anh (VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

 

Chú thích ảnh

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

 

 

Nếu tuyển Ý vào chung kết EURO và vô địch, Roberto Mancini sẽ được nhắc đến như một HLV đặc biệt trong lịch sử của đội bóng áo Thiên Thanh bởi ông đã thay đổi hẳn hình ảnh truyền thống về tuyển Ý và chạm đến thành công theo cách mới.

Hình ảnh đội Ý đá chậm, chơi phòng ngự phản công, ru ngủ đối phương và rình rập cơ hội để ghi bàn có vẻ như chỉ còn là quá khứ dưới thời Mancini.

Phần lớn thời gian trận gặp Bỉ, đặc biệt là hiệp 1, cho chúng ta thấy hình ảnh của một đội Ý thật khác biệt. Đá tấn công nhịp độ cao, ban bật nhịp nhàng, pressing, dồn ép đối thủ liên tục.

Chú thích ảnh
Ý hạ Bỉ 2-1, vào bán kết EURO

Đá với đội số 1 thế giới theo xếp hạng của FIFA và cũng được coi là một trong những ứng viên vô địch EURO nhưng Ý lại chơi như đội “cửa trên”, thay vì đá thận trọng, thăm dò đối thủ.

Ý vừa thể hiện sự tự tin cao độ, vừa cho thấy tư duy chơi bóng mới mẻ và họ được tưởng thưởng xứng đáng.

Hai bàn thắng đến là những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Insigne (pha đi bóng và cứa lòng sở trường) và Barella (cầm bóng khéo léo trong vòng vây của 3 hậu vệ Bỉ trước khi sút chéo góc ghi bàn) nhưng những khoảnh khắc đó là hệ quả logic của sức ép lớn mà tuyển Ý tạo ra cùng sự đa dạng trong lối chơi (cả tấn công biên lẫn trung lộ) mà họ trình diễn.

Các cầu thủ của Mancini liên tục pressing, liên tục tấn công tốc độ cao khiến Bỉ phải vất vả chống đỡ. Hàng tiền vệ 4 người của Bỉ không kiểm soát được trung tuyến.

Chú thích ảnh
Ý hạ Bỉ 2-1, gặp Tây Ban Nha ở bán kết EURO

Insigne ghi bàn trong tình huống đi bóng và dứt điểm khá thoải mái mà không bị áp sát và tranh chấp quyết liệt trong khi Barella lập công sau khi Verratti cắt được đường chuyền lên bị lỗi của đối thủ và kiến tạo cho anh. Lối chơi pressing của Ý đã khiến người Bỉ mắc sai lầm.

Sau khi dẫn 2-1 trong hiệp 1, đội Ý của Mancini vẫn không vội lui về cố thủ, đá phòng ngự phản công ngay mà tiếp tục tấn công, gây sức ép với Bỉ đầu hiệp 2. Lại một hình ảnh nữa rất khác với lối chơi truyền thống của người Ý.

Chỉ trong khoảng 30 phút cuối trận, Ý mới đá phản công khi Bỉ dồn lên tấn công, chơi canh bạc tất tay.

Trận này, ngoại trừ vị trí của Di Lorenzo ở hàng thủ và Ciro Immobile trên hàng công, các vị trí còn lại trong đội hình đá chính của Mancini đều chơi tốt, hoặc ít nhất cũng tròn vai.

Chiesa không ghi bàn nhưng pressing tốt, không cho Thorgan Hazard cơ hội đe dọa khung thành Donnarumma. Nhìn chung, Ý đã giảm thiểu các mối đe dọa từ hai cánh của Bỉ, khiến họ chủ yếu phải lên bóng theo trục dọc nhưng một mình De Bruyne không đủ tạo khác biệt trong khi Lukaku được Chiellini “chăm sóc” khá hiệu quả và không có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành Donnarumma.

Sự vụng về của Lukaku và khả năng tổ chức phòng ngự tốt đã giúp người Ý bảo vệ được thành quả để giành quyền vào bán kết hoàn toàn xứng đáng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm