Inzaghi phải sớm đưa Inter trở lại

07/02/2022 14:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thua ngược Milan, Inter để đối thủ bám sát trên bảng xếp hạng Serie A. Dù vẫn nắm trong tay lợi thế của cuộc đua Scudetto, nhưng với những gì đang thể hiện, Inter thực sự khiến các cổ động viên của họ lo ngại. Inter phải sớm trở lại, nếu không muốn trắng tay ở mùa bóng này.

Bóng đá Ý: Không thể giết chết giấc mơ Milan

Bóng đá Ý: Không thể giết chết giấc mơ Milan

Giữa bộn bề khó khăn và bất lợi, Milan đã ngược dòng khó tin để đánh bại đối thủ mạnh nhất Inter Milan, làm sống dậy cuộc Scudetto và khẳng định giấc mơ vô địch của họ chưa bao giờ chết.

Ngay trên sân nhà, Inter đã chơi một thứ bóng đá hứng khởi sau tiếng còi khai cuộc với đối thủ cùng thành phố Milan. Họ hiểu rằng, chỉ cần thắng trong trận cầu có ý nghĩa 6 điểm này, ngai vàng Scudetto sẽ gần hơn rất nhiều. Inter đã cụ thể hóa được lợi thế của một thế trận áp đảo bằng bàn mở tỷ số của Perisic ở phút 38. Với những gì đã và đang có, nhiều người sẽ nghĩ rằng Inter có thêm bàn thắng vào hiệp 2 khi họ tỏ ra vượt trội so với đối thủ.

Nhưng sau 45 phút thăng hoa ấy lại là một thế trận khác, ngược hoàn toàn. Inter đánh mất thế trận, để Milan ghi 2 bàn sau các pha lập công của Olivier Giroud, để rồi thua ngược một cách cay đắng. Trắng tay trận này, Inter chính thức thắp lên hy vọng cho Milan, khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ còn 1 điểm (Milan đá nhiều hơn 1 trận). Lợi thế vẫn thuộc về Inter, nhưng thực tế, những khó khăn trước mắt chờ đợi họ lớn hơn rất nhiều.

Ở trận đấu với Milan, nhiều ý kiến cho rằng HLV Simone Inzaghi đã sai lầm trong cách thay người, khiến Inter đánh mất thế trận một cách khó tin. Nhưng cựu HLV của Lazio lại không cho là thế. “Tôi không nghĩ mình đã làm sai. Perisic thấy đau bắp chân và rốt cuộc đã bị căng cơ. Lautaro đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Ngày hôm nay, cậu ấy thi đấu rất tốt. Về quyết định rút Calhanoglu ở phút 72, tôi không muốn mạo hiểm bởi vì cậu ấy đã nhận một thẻ vàng”, Inzaghi nói.

Mọi sự bao biện không thể che lấp sự yếu kém của Inter trong hiệp hai. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Inter trình diễn một thứ bóng đá tệ hại như thế. Những vấn đề của nửa xanh thành Milan đã hiện ra từ trước đó. 3 trận gần nhất ở Serie A, Inter chỉ ghi được có 3 bàn thắng. 6 trận gần nhất, các tiền đạo của Inter cũng chỉ có 3 bàn. Con số hạn chế này ngược hoàn toàn trước đó, khi từ vòng 1 đến 17, họ đã ghi 23 bàn, chiếm tới 53% số bàn thắng của toàn đội.

Chú thích ảnh
Trận thua Milan 1-2 là một sự khởi đầu tệ hại của Inter trong tháng Hai vô cùng quan trọng này của họ

Bây giờ, khi các tiền đạo không thể ghi bàn, Inter rơi vào bế tắc trong các trận đấu của riêng họ. Và họ cứ trượt dài về mặt phong độ bằng các trận đấu dưới sức mình. "Chúng tôi đã không nắm lấy cơ hội của mình. Thua trong trận derby không giống với những trận thua khác. Tôi không biết nói gì hơn nhưng chúng tôi sẽ phải trở lại một cách mạnh mẽ. Trước mắt, thách thức lớn hơn rất nhiều khi chúng tôi còn gặp Roma, Napoli và Liverpool nữa”, trích lời của Inzaghi.

Lịch thi đấu dày đặc và khó khăn là thứ đang chờ đợi Inter. Từ tháng Hai này, họ sẽ bước vào chinh chiến ở cả 3 mặt trận quan trọng. Ở Serie A, là những trận đấu khó khăn trước Roma và Napoli. Tiếp đó, những trận đấu với Liverpool ở vòng 1/8 Champions League cũng được dự báo lành ít dữ nhiều. Inter cũng không muốn dừng bước sớm ở Coppa Italia. Việc căng sức mình ở cả 3 đấu trường sẽ khiến cho họ phải đương đầu với bài toán lực lượng và phong độ.

Ban lãnh đạo Inter đã không cấp nhiều tiền để Inzaghi bổ sung lực lượng trong kì chuyển nhượng mùa Đông. Bởi vậy, với những con người đang có, nhà cầm quân trẻ này phải tìm cách để đưa Inter thẳng tiến về phía trước. Nhiệm vụ của Inzaghi là phải tìm lại sức tấn công hủy diệt của các chân sút. Bên cạnh đó là việc khơi gợi tinh thần chiến đấu của từng học trò. Chỉ như thế, Inter mới không vấp ngã ở những đấu trường mà họ đang theo đuổi.

Đã đến lúc phải là chính mình rồi, Inter!

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm