Inter Milan hậu Scudetto: 'Công trường' sau buổi đại tiệc

24/05/2021 21:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

Vị ngọt của danh hiệu Scudetto sau 11 năm mong mỏi chưa kịp tan, thì ngay lập tức, Inter phải đối diện với những bài toán khó về lực lượng.

Inter Milan: Thắt lưng buộc bụng sau Scudetto

Inter Milan: Thắt lưng buộc bụng sau Scudetto

Giữa niềm vui giành Scudetto sau hơn một thập niên chờ đợi, Inter đối mặt với một thực tế phũ phàng về tài chính. Những thiệt hại vì tác động của Covid-19 khiến nhà tân vô địch Serie A phải cắt giảm nhiều chi phí.

 

Mùa Hè 2020, Inter đã đạt thỏa thuận mua Tonali trước Milan, nhưng cuối cùng họ không mua. Lý do là HLV Conte muốn đưa về Vidal, lão tướng 33 tuổi dạn dày trận mạc. Không có chỗ cho cầu thủ trẻ trong kế hoạch của Conte, người chưa bao giờ ở lại một đội bóng quá 3 năm trong nghiệp cầm quân. Conte hiểu rất rõ rằng ông cần phải lập tức có danh hiệu ở Inter, và do đó, chỉ muốn một chiến lược ngắn hạn. Đó là lý do mà hầu hết các tân binh dưới thời Conte là lớn tuổi: Young, Sanchez, Darmian, Vidal, Kolarov. Cùng với đội ngũ cựu binh sẵn có như Handanovic, Perisic, Ranocchia và D’Ambrosio, Inter là đội có độ tuổi trung bình cao thứ 3 tại Serie A mùa này, chỉ sau Lazio và Benevento.

Trên thực tế, thành công của Inter mùa này đến chủ yếu từ đội hình A trẻ trung với bộ ngũ trụ cột gồm Lukaku, Lautaro, Barella, Hakimi và Bastoni đều ở tuổi sung mãn nhất, bên cạnh những ngôi sao De Vrij, Skriniar, Brozovic cùng chưa đến tuổi 30. Không thể phủ nhận những đóng góp rất quan trọng của các lão tướng, đặc biệt là thủ môn Handanovic và hậu vệ cánh Darmian, người đã ghi vài bàn thắng quý như vàng, song nhẽ ra Conte vẫn có thể giành thắng lợi với một chiến lược khác có chiều sâu hơn. Bây giờ thì Inter sẽ phải tìm lối ra cho các cầu thủ luống tuổi, để trẻ hóa đội ngũ, đồng thời cũng là để giảm quỹ lương, điều trở nên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khó khăn tài chính đang ở mức báo động. Nhưng đó không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Inter Milan, Inter hậu Scudetto, Inter vô địch Serie A, Bảng xếp hạng Serie A, chuyển nhượng Inter Milan, bóng đá Italia, Serie A, bóng đá Ý, Antonio Conte, BXH Serie A
Inter muốn tiễn chân bộ đôi người Chile Sanchez - Vidal

 

Sanchez là cái tên đầu tiên cần thanh lý. Inter đã “giải cứu” MU khỏi cầu thủ này, để rồi bây giờ rơi vào hoàn cảnh của đội bóng Anh. Sanchez đóng góp không nhiều nhưng lại lĩnh lương “khủng” (7 triệu euro/năm) và hợp đồng còn đến 2023. Tiếp theo là Vidal, còn 1 năm hợp đồng nhưng cũng lĩnh tới 6,5 triệu euro và đã 34 tuổi. Perisic, 32 tuổi, lương 5 triệu euro/năm, là người Inter muốn đẩy đi từ lâu. Chưa đến 30, nhưng Eriksen cũng bị đưa vào danh sách bán, bởi anh có mức lương ngang với Lukaku (7,5 triệu euro) mà không được Conte ưa thích; trong khi Brozovic (lương 3,5 triệu euro) sẽ ra đi bởi Inter không muốn gia hạn với cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng này. Ngoài ra, danh sách còn có Vecino và Pinamonti, những người thừa trong đội hình.

Rất nhiều lão tướng sẽ ra đi tự do sau mùa này như Kolarov, Young, Ranocchia, D’Ambrosio, Padelli, cũng như Joao Mario và Nainggolan (mùa này đem cho mượn). Rõ ràng Inter sẽ đối diện một cuộc đại cải tổ nhân sự ngay từ lúc này. Trong bối cảnh bắt buộc cắt giảm quỹ lương tối đa mà vẫn phải duy trì sức mạnh chuyên môn, đó rõ ràng là nhiệm vụ không hề dễ dàng cho đội bóng tân vương.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm