Inter Milan: Điệp vụ mới cho 'James Bond' Mancini

01/08/2015 06:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - “Ông cần chiêu mộ bao nhiêu tân binh để thành công ở mùa sau?” BLV, cựu thủ môn Luca Marchegiani hỏi Roberto Mancini sau vòng cuối mùa trước (Inter thắng Empoli 4-3). “8 hoặc 9”, ông trả lời, kéo theo tràng cười trong phòng họp báo.

Họ xem câu nói ấy là trò đùa, nhưng Mancini vẫn nổi tiếng nghiêm túc và thực tế. Ông đã thực sự nói ra chính kiến của mình về Inter, sau nửa mùa nắm đội. Phiên chợ Hè vừa mở cửa, Inter đã chiêu mộ một loạt tân binh. Họ sắp loại thắng tay 7 cầu thủ (gồm cả các trụ cột Yuto Nagatomo, Danilo D'Ambrosio và Xherdan Shaqiri).

“Kỳ nghỉ Hè ư? Tôi chưa từng nghĩ đến nó. Tâm trí tôi đang tập trung hoàn toàn vào kế hoạch mùa giải mới”, ông khẳng định. Mancini chỉ mới dẫn dắt Inter được 6 tháng và chưa có “học trò cưng nào”, ông vẫn luôn mong tái ngộ Yaya Toure. “Yaya bảo cậu ấy muốn đổi môi trường thi đấu, và luôn miệng hứa ‘Dạ em sẽ gọi cho thầy’, ‘Em sẽ gọi cho thầy’, nhưng chưa bao giờ liên lạc lại. Ai đó ở Man City đã ra tay can thiệp”, ông chia sẻ.

Nhưng Mancini không nản lòng. Không có Yaya xịn thì ông mua “Yaya mới”: Mancio trực tiếp gọi điện thuyết phục tiền vệ Geoffrey Kondogbia của Monaco. “Khi Mancini đã trực tiếp liên lạc, bạn sẽ không thể chối từ”, tiền vệ người Pháp kể. Đó là không phải thương vụ duy nhất: Inter tranh Mohamed Salah với Roma, tiếp tục mua hai trung vệ Miranda và Jeison Murillo, rồi Martin Montoya và Stevan Jovetic. Bánh xe vẫn chưa dừng: Inter sắp hoàn tất các thương vụ Ivan Perisic, Felipe Melo, muốn mua thêm một tiền đạo và một hậu vệ trái.

Nếu vậy, tổng chi phí Inter bỏ ra sẽ lên đến gần 100 triệu euro, nhưng chỉ một nửa con số đó được trả ngay trong Hè này. Ngoài Kondogbia và Murillo là hai thương vụ mua đứt, số còn lại đều là hợp đồng mượn 2 năm: Tổng chi cho Miranda, Montoya và Jovetic mới là… 7 triệu euro. Sẽ là tương tự với Perisic. Melo thì chỉ còn 1 năm hợp đồng với Galatasaray, giá chỉ còn 4 triệu euro.

Inter đang mua sắm quá thông minh, dưới tài điều phối của GĐTT Piero Ausilio và GĐKT Marco Fassone. Cách gây dựng đội hình Inter năm nay gợi nhớ mùa Hè 1988, khi họ chiêu mộ cùng lúc Nicola Berti, Alessandro Bianchi, Lothar Matthaus, Andi Brehme và Rabar Madjer, để giành Scudetto đầu tiên từ năm 1980, với số điểm cao nhất lịch sử giải đấu khi luật còn tính 2 điểm/1 trận thắng.

Thế nên, dù Inter có chi thêm để đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu của Mancini (một người rất hâm mộ James Bond) hay không, nhiệm vụ của ông vẫn không thay đổi. Hàng loạt đề bài đã được phát ra, đang chờ giải: Làm thế nào để tận dụng khả năng của Mateo Kovacic? Tại sao mua Melo khi đã có Gary Medel? Jovetic sẽ thi đấu như thế nào, ảnh hưởng đến quyền lợi của Hernanes và Rodrigo Palacio ra sao? Tại sao Inter không thắng nổi trận nào trại Trung Quốc? Tại sao thua tất, sao không thể ghi bàn, thủng lưới 5 quả và sút trúng đích đúng 5 lần?

Thứ Ba vừa qua, Il Sole 24 Ore tiết lộ Chủ tịch Erick Thohir đang sợ không thể thu hồi vốn…

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm