Graziano Pelle mắc nợ Van Gaal

16/10/2014 16:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cha đẻ của tiền đạo Graziano Pelle đã bày tỏ sự cảm kích dành cho HLV Louis van Gaal. Theo ông, nếu như không có “phù thủy” người Hà Lan, Pelle có lẽ đã đi bán café thay vì chơi bóng ở Premier League và có cơ hội khoác áo ĐTQG.

Van Gaal chính là người đã nhận ra tiềm năng của Pelle và đưa anh về AZ Alkmaar vào năm 2007. Thời điểm đó, sự nghiệp của tiền đạo người Italy chưa có dấu hiệu sẽ thăng tiến. Trong thời gian thi dấu cho Lecce, Catania, Crotone và Cesena, Pelle chỉ ghi được 16 bàn thắng trong 4 mùa trước khi chuyển tới Hà Lan chơi bóng.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, Pelle trở lại Italy chơi bóng cho Parma, Sampdoria trước khi trở lại giải VĐQG Hà Lan trong màu áo Feyenoord. Tưởng như Pelle sẽ mất hút nhưng quyết định rời khỏi Serie A đã cứu vãn sự nghiệp của tiền đạo này.

Chỉ trong 2 mùa giải tại Feyenoord, Pelle đã nã vào lưới đối phương tới 50 bàn chỉ sau 57 trận. Tại Southampton, Pelle tiếp tục cho thấy sức mạnh của một sát thủ khi ghi 4 bàn thắng trong những trận cầu đầu tiên.

Chia sẻ về thành công của con trai, ông Roberto Pelle không quên được ơn của Van Gaal. “Nếu không gặp Van Gaal, cũng như Ronald Koeman, có thể con trai tôi sẽ làm thợ mộc hoặc đang đứng trong cửa của tôi và bán café”- cha của Pelle, ông Roberto chia sẻ với tờ La Gazzetta dello Sport.


Pelle có thời gian làm việc cùng Van Gaal ở AZ Alkmaar

“Bây giờ, nó đã nhận ra giấc mơ của mình, sau những thất vọng vì không được trọng dụng tại World Cup 2014 ở Brazil. Cuối cùng ai đó đã nhận thấy rằng có một người Italy đã ghi 64 bàn thắng ở Hà Lan”.

Người đó chính là HLV Italy Antonio Conte. Khi nhận lời dẫn dắt Azzzuri vào mùa Hè qua, Conte chú ý đến Pelle. Sau những màn trình diễn tỏa sáng của tiền đạo này với Southampton, Conte lập tức gọi anh vào danh sách đội hình chuẩn bị cho loạt trận vòng loại EURO 2016. Và ngay trong trận đầu tiên được đá chính, Pelle chỉ mất 24 phút để ghi dấu ấn của mình bằng việc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu với Malta, giúp Azzurri nối mạch toàn thắng tại vòng loại EURO 2016 lên con số 3.

“Nó hạnh phúc khi làm việc với Conte”- Roberto Pelle nói thêm. “Graziano đã tâm sự với tôi rằng nó thấy hình ảnh của Van Gaal trong Conte”.

Thành công đến với Pelle muộn màng ở tuổi 29. Cũng ở tuổi này, tiền bạc mới đến dồi dào với Pelle nhờ những bản hợp đồng tài trợ. Tuy nhiên, chàng tiền đạo này vẫn giữ lối sống giản dị và cần kiệm với những lời khuyên từ người cha: “Bây giờ, khi nó có khả năng mua cho mình một chiếc Ferrari, tôi vẫn yêu cầu con trai mình nghĩ nhiều về tương lai. Vì vậy, tôi đã thuyết phục nó đầu tư một ngôi nhà ở trung tâm của Lecce”.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm