GĐĐH Milan: 'Donnarumma và Raiola khiến CLB mất 100 triệu euro'

19/06/2017 19:24 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn)- Sau tuyên bố của Mino Raiola, Giám đốc điều hành Marco Fassone của AC Milan đã lên tiếng phản pháo. Vị quan chức của Milan tố Raiola "không có đạo đức trong kinh doanh".

Một "cuộc chiến" thực sự đã xảy ra ở AC Milan sau khi thủ thành Gianluigi Donnarumma quyết định không gia hạn hợp đồng. Quyết định này của Donnarumma khiến ban lãnh đạo Milan giận dữ, người hâm mộ phẫn nộ. Họ gọi Donnarumma là "kẻ phản bội", "kẻ hám tiền" và ném những cục tiền giả vào thủ thành trẻ khi anh đang làm nhiệm vụ cùng đội U21 Italy.

Trước những áp lực mà Donnarumma đang phải gánh chịu, người đại diện Mino Raiola đã lên tiếng. Raiola khẳng định Donnarumma không ký hợp đồng không phải vì tiền mà vì bị gây áp lực, bị đe dọa, thậm chí bị dọa giết.

Giám đốc điều hành của AC Milan, Marco Fassone, khẳng định lời tố cáo của Raiola là vô căn cứ. "Không ai nghi ngờ việc ông ta có quyền đưa ra quyết định. Điều đó đúng với quy định. Nhưng đây là vấn đề giữa sự hợp pháp với đạo đức trong kinh doanh", Fassone chia sẻ với tờ Corriere della Sera.

Chú thích ảnh
Donnarumma và người đại diện khiến Milan mất tiền?

Quan chức của Milan cũng tố ngược rằng hành động của Raiola và Donnarumma đã khiến Milan mất tới 100 triệu euro. "Căng thẳng ở đây là do cách thức giải quyết vấn đề không thỏa đáng. Đáng nhẽ ra nó có thể được dàn xếp mà không làm tổn hại tới CLB. Nhưng bằng cách ra đi như thế này, họ đã khiến Milan mất 100 triệu euro. Nếu Donnarumma có giá trị như vậy ở tuổi 18 thì cũng nhờ CLB đã đầu tư vào cậu ta, cho cậu ta cơ hội lên đội 1. Tất cả những gì cậu ấy phải làm là nói rằng không muốn ở lại và chúng tôi sẽ gia hạn với khoản giải phóng hợp đồng hợp lý. Sau đó, nếu các đội bóng lớn quan tâm tới cậu ta, kể cả trong Hè này, thì họ sẽ trả cho Milan khoản tiền đó.

Nhưng khi mọi chuyện diễn ra theo cách này, những gì mà Real Madrid không trả cho CLB sẽ rơi vào túi của người đại diện cậu ta. Nếu CLB nhận được số tiền đó, chúng tôi cũng sẽ đầu tư vào bóng đá Italy mà thôi.

Mỗi lần chúng tôi nói chuyện, dù trực tiếp hay qua điện thoại, Donnarumma đều khẳng định rằng cậu ta muốn ở lại. Cậu ta luôn nói thế cho tới khi hai ngày trước cuộc gặp gần nhất giữa chúng tôi và Raiola. Người đại diện cậu ta luôn nói rằng ông ta chưa sẵn sàng để đàm phán theo như thời hạn mà chúng tôi định ra.

Trước AC Milan, Donnarumma từng trở mặt với... Inter

Trước AC Milan, Donnarumma từng trở mặt với... Inter

Giocondo Martorelli, người đã phát hiện ra Gianluigi Donnarumma từ lúc chỉ là một cậu bé, đã biết trước được rằng việc thủ thành người Italia chắc chắn sẽ phản bội lại Milan – giống như cái cách mà anh đã từng làm với Inter, đội bóng đã theo sát anh ngay từ những bước chập chững để đến với làng túc cầu.

Chúng tôi buồn lòng trước những gì mà bóng đá đang tạo ra. Chúng tôi cũng thất vọng nếu đó là quyết định của Donnarumma hay là của đại diện cậu ta. Là một CLB, chúng tôi thực sự không biết phải làm thế nào nữa thì mới khiến Gigio và gia đình cậu ta hài lòng và muốn ở lại. Nếu Donnarumma cân nhắc lại, cậu ta không chỉ được chào đón bởi vòng tay rộng mở từ Milan mà còn cả CĐV của đội bóng. Tâm trạng của họ có thể thay đổi nhanh chóng".

Trước tố cáo của Raiola cho rằng Donnarumma bị đe dọa, có nguy cơ không thể ra sân, ông Fassone đáp: "Chẳng có sự đe dọa nào ở đây cả. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Donnarumma không phải để bán và việc cậu ấy ra sân là do Vincenzo Montella.

Nhưng tôi cũng phải nói rằng chúng tôi không thể mãi dựa vào một ai đó đang muốn kết thúc hợp đồng, có thể đang nghĩ đến Real Madrid. Bởi thế, chúng tôi cần tìm kiếm một thủ môn thay thế. Chúng tôi cần một người gác đền trong điều kiện lý tưởng về thể lực lẫn tâm lý".

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm