Federico Bernardeschi, cánh chim đầu đàn của U21 Italy

27/06/2017 06:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Đức lại một lần nữa thất bại trước Italy nhưng là ở giải U21 châu Âu. Người giúp U21 Italy hạ U21 Đức và giành vé vào bán kết là Federico Bernardeschi, người được ví là con át chủ bài của HLV Luigi Di Biagio.

Năm 2011, Alex Ferguson bắt gặp Federico Bernardeschi và muốn đưa anh về Manchester United khi ấy mới 17 tuổi. Nhưng Bernardeschi từ chối vì màu áo tím Fiorentina. Bởi thế, Serie A mới giữ lại được cầu thủ có tiềm năng lớn. 4 năm sau, Bernardeschi buộc người ta lại phải nhắc đến anh, khi lập cú đúp vào lưới của Barca trong một trận giao hữu. Thời điểm đó, Bernardeschi trở thành một hiện tượng. La Gazzetta dello Sport phỏng vấn và cho anh hai trang lớn trong số báo ra ngày 4/8 có cái tít “Chúng ta tìm thấy tài năng đang nở ở Italy và châu Âu”.

Anh cùng quê với Buffon (ở Carrara). Đá được tiền vệ cánh phải nên được so sánh với Cristiano Ronaldo. Đá phạt chân trái hay nên người ta bảo anh là “Alessandro Diamanti”. Nhưng Bernardeschi lại cũng chơi được tiền đạo và thần tượng Andriy Shevchenko. 1m83, dong dỏng cao, nhìn anh rất giống Harry Kane. Từ năm 2015, Bernardeschi lại chuyển từ áo số 29 sang số 10 trước kia thuộc về Roberto Baggio.

Chú thích ảnh
Bernardeschi là người ghi bàn duy nhất giúp U21 Italy thắng U21 Đức

“Tôi không tự phụ”, Bernardeschi nói khi người ta soi mói cái số áo của anh. “Tôi biết có rất nhiều áp lực, nhưng quyết định này được đưa ra sau 14 năm khoác áo Fio. Tôi cần động lực mới để tiến bộ. Không phải tự phụ mà là kiêu hãnh”.

Sau 42 trận trên mọi đấu trường cho Fiorentina trong mùa vừa rồi, Bernardeschi có 14 bàn, kiến tạo thành công 5 lần. Tại Serie A, tiền đạo này là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 cho Fio ở mùa giải vừa qua với 11 lần lập công. Với những gì đã thể hiện như thế, Luigi Di Biagio đã đưa Bernardeschi về lại đội U21 Italy, dù anh đã bước sang tuổi 23. Di Biagio muốn xây dựng lối chơi của U21 Italy xoay quanh cầu thủ này.

Niềm tin của Di Biagio đã đúng. Chính Bernardeschi là người ghi bàn duy nhất giúp U21 Italy thắng U21 Đức. Nhờ chiến thắng quan trọng này, U21 Italy đẩy U21 Đức xuống thứ hai, đồng nghĩa với việc tránh gặp U21 Anh ở vòng tiếp theo.

Donnarumma bị ném cả đống tiền giả vào người trong ngày U21 Italy đánh bại U21 Đan Mạch

Donnarumma bị ném cả đống tiền giả vào người trong ngày U21 Italy đánh bại U21 Đan Mạch

Thủ thành Gianluigi Donnarumma đã vấp phải những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ trong trận đấu giữa U21 Italy và U21 Đan Mạch đêm qua.

Việc Bernardeschi tỏa sáng trong màu áo Fiorentina lẫn U21 Italy cũng khiến anh trở thành nhân vật được quan tâm nhiều hơn trên thị trường chuyển nhượng. Theo tờ Gazzetta dello Sport, Juve đã đề nghị 45 triệu euro, rất gần với mức phí mà Fiorentina mong muốn là 50 triệu euro trong vụ này. Bên cạnh đó, cả Inter Milan, Bayern Munich lẫn Barcelona đều đã ít nhiều thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ 23 tuổi.

Về phần mình, Bernardeschi đã từ chối gia hạn hợp đồng với Fiorentina. Tham vọng của anh là tìm một bến đỗ mới để nâng tầm sự nghiệp. Động thái này của Bernardeschi như một lời gợi mở, giúp những CLB muốn có anh thêm quyết tâm hơn trong thương vụ này.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm