ĐT Italy: Prandelli, hãy lắng nghe tiếng nói Rossi

09/05/2014 06:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếng nói ấy là các bàn thắng và một đôi chân khỏe mạnh, sau khi Giuseppe Rossi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn cho Fiorentina trong trận thua 3-4 trước Sassuolo.

Anh đã gửi một thông điệp đến HLV tuyển Italy Cesare Prandelli: “Tôi ổn. Tôi phải được chơi những trận đấu thế này để chứng tỏ rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi vẫn mơ về World Cup và tin rằng có thể giúp ích cho đội tuyển quốc gia”, Rossi nói sau trận đấu.

Đó là bàn thắng đầu tiên của Rossi cho Fiorentina từ tháng 12/2013, trước khi anh tái phát chấn thương và phải nghỉ thi đấu từ đó đến giờ. Rossi vào sân từ phút 72 và ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-4 cho Viola, cũng là bàn thứ 15 của anh mùa giải này, và chứng tỏ rằng anh có thể tìm lại phong độ cao trong một thơi gian ngắn.

“Tôi xin lỗi vì tôi đã không thể thi đấu nhiều. Nhưng tôi đã trở lại. Sau vài tháng, trở lại thi đấu là chuyện thật khó khăn. Tôi muốn cảm ơn đến đội bóng, gia đình và Luke Bongiorno, bác sĩ vật lý trị liệu của tôi. Tôi tặng bàn thắng này cho các CĐV Viola, những người luôn ủng hộ tôi”, Rossi nói.

“Tôi chưa từng sợ các chấn thương, nhưng rất tiếc phải chia tay Viola sau 4 tháng tuyệt vời (Rossi chấn tương vào ngày 5/1, khi đó đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A với 14 bàn). Khao khát trở lại của tôi lấn át nỗi sợ hãi”.

Bàn thắng của Rossi có thể sẽ giúp HLV Prandelli tự tin hơn để gọi anh dự World Cup 2014. Bất chấp đã gọi Rossi vào danh sách test thể lực trước thềm World Cup, HLV Prandelli vẫn để ngỏ khả năng mang Rossi đến Brazil vì “cậu ấy cần thời gian”, và “Tôi muốn các cầu thủ của mình hoàn hảo về thể lực vì đó sẽ là giải đấu rất mệt mỏi”.

Rossi “thanh minh”: “Tôi không bị ám ảnh với chuyện đó (vấn đề thể lực). Tôi đã sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này tôi muốn nghĩ đến trận tiếp theo với Livorno để hoàn tất nhiệm vụ giúp Viola về đích thứ 4 chung cuộc”.

Rất có thể trận cuối cùng với Livorno sẽ là bài test quan trọng nhất cho triển vọng đến World Cup 2014 của Giuseppe Rossi. HLV Prandelli đã bóng gió sẽ loại Totti và Toni vì hai anh khó đáp ứng yêu cầu thể lực của giải đấu. Ông đã đến dự khán trận Parma – Inter để đánh giá Antonio Cassano, nhưng Cassano đá thất vọng hôm đó (đá hỏng 1 quả phạt đền).

Vì thế nếu thi đấu tốt, Rossi rất có thể sẽ đến World Cup, cùng một hàng công trẻ trung của đội Italy, với Ciro Immobile, Balotelli, Cerci, và có thể cả El Shaarawy.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm