Donnarumma 'phản bội' Milan vì có... 11 CLB theo đuổi?

16/06/2017 18:19 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn)- Quyết định không gia hạn hợp đồng của Gianluigi Donnarumma thực sự là cú sốc với AC Milan. Tất cả đang tự hỏi vì sao tài năng trẻ này lại đưa ra lựa chọn như vậy.

Chỉ cách đây hơn 1 tuần, Donnarumma còn thổ lộ trước báo chí: "Mọi người đều biết ước muốn của tôi là ở lại Milan. Tôi đang tìm kiếm một ngôi nhà mới trong thành phố để sinh sống với gia đình”. Nhưng bỗng chốc Milan ra thông báo cho biết Donnarumma đã quyết định không gia hạn hợp đồng với CLB. Vì sao Donnarumma lại bất ngờ thay đổi như vậy? Phải chăng do mối quan hệ đổ vỡ giữa Milan với người đại diện Mino Raiola như đồn đoán?

Hãy cùng nhìn lại toàn bộ sự việc, từ lúc Donnarumma ra mắt Milan tới khi đàm phán hợp đồng bế tắc và đổ vỡ.

25/10/2015: Donnarumma ra mắt Milan

Ở tuổi 16, Donnarumma được Milan đôn lên đội 1, ra mắt trong trận gặp Sassuolo tại San Siro. Trận đấu đó, Milan giành chiến thắng 2-1. Ba ngày sau, ở trận đối đầu Chievo, Donnarumma lần đầu tiên giữ sạch lưới và bắt đầu tạo tiếng vang. "Nếu Milan có thể gây dựng được danh tiếng ở đấu trường quốc tế, tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở thành Buffon mới", Vincenzo, em trai của người đại diện Raiola, nhận định về tài năng của Donnarumma.

11/2015: Donnarumma được thổi giá

Khi Donnarumma đã xây chắc vị trí ở đội hình 1 của Milan, Raiola bắt đầu "thổi giá" thủ thành này. "Cậu ấy trị giá 170 triệu euro", Raiola tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Premium Sport. "Donnarumma đang là nhà vô địch nhỏ bé nhưng cậu ấy có thể trở thành nhà vô địch vĩ đại".

Chú thích ảnh
Donnarumma không còn gắn kết tương lai với Milan

10/2016: Raiola hoài nghi về chủ sở hữu mới

Milan mắc kẹt trong những cuộc đàm phán quyền sở hữu với đối tác Trung Quốc. Raiola bắt đầu hoài nghi về tham vọng của đội bóng nếu rơi vào tay chủ mới.

12/2016: Raiola tiếp tục đợi chờ

Khi được hỏi về tương lai của Donnarumma, CEO Adriano Galliani cho biết: "Tôi hy vọng cậu ấy sẽ ở lại Milan. Raiola hiện muốn biết tham vọng và tương lai của Milan thế nào, chủ mới là ai".

25/2/2017: Donnarumma 18 tuổi

Donnarumma bước sang tuổi 18, thời điểm quan trọng đối với sự nghiệp của anh. Ở tuổi này, Donnarumma chính thức được phép ký hợp đồng chuyên nghiệp với Milan.

3/2017: Raiola chỉ trích chủ mới

"Tôi chẳng biết giới chủ mới của Milan là ai nhưng có vẻ mọi thứ không được lạc quan. Tôi hy vọng họ đến và đưa ra những quyết định quan trọng với Milan. Nhưng thú thật tôi không tin điều đó sẽ xảy ra"

5/2017: Milan tìm kiếm phương án B

Khi đàm phán hợp đồng với Donnarumma chưa có hồi kết, CEO Marco Fassone đã vội vàng công khai về kế hoạch tìm kiếm phương án thay thế. "Khi tôi nhìn vào mắt Donnarumma, tôi thấy ở đó khát khao được ở lại. Nhưng chúng tôi không thể chờ đợi. Chúng tôi cần phải bổ sung lực lượng cho HLV Montella", ông Fassone chia sẻ với phóng viên Mediaset Premium.

6/2017- 11 CLB quan tâm tới Donnarumma

Mùa giải 2016-17 khép lại, fan Milan hy vọng Donnarumma sẽ đặt bút vào bản hợp đồng mới với CLB nhưng Raiola nói nước đôi. "Có 11 CLB hàng đầu đang quan tâm tới Donnarumma. Nếu bạn hỏi tôi liệu Donnarumma có gia hạn với Milan, tôi có thể nói có. Nếu bạn hỏi tôi liệu Donnarumma có rời Milan, câu trả lời là có thể".

Milan phải giữ Donnarumma bằng mọi giá

Milan phải giữ Donnarumma bằng mọi giá

Gianluigi Donnarumma đã có 57 trận khoác áo AC Milan, 2 lần bắt cho tuyển Italy, và được coi là “truyền nhân” của Gianluigi Buffon. Nhưng thật khó tin khi Donnarumma mới chỉ tròn 18 tuổi cách đây 2 tuần.

12/6/2017: Đổ vỡ

Milan bế tắc trong đàm phán và báo chí Italy đưa tin họ đã qua mặt Raiola để bàn bạc trực tiếp với Donnarumma. Hành động của Milan đã khiến Raiola vô cùng giận dữ. Có vẻ như đây chính là thời điểm Milan đã để mất Donnarumma.

15/6/2017: Thông tin được xác nhận

Giám đốc điều hành của Milan, Marco Fassone xác nhận trong buổi họp báo: “Raiola thông báo với chúng tôi rằng Donnarumma đã đưa ra quyết định không ký hợp đồng mới với CLB. Tôi nhớ 10 ngày trước, chúng tôi đã đưa một lời đề nghị quan trọng tới cậu ấy. Đề nghị ấy thậm chí còn quan trọng hơn so với những gì mà báo chí đã đưa. Donnarumma cân nhắc những vấn đề kĩ thuật, tài chính, cá nhân và cuối cùng quyết định từ chối. Mối quan hệ giữa cậu ấy với Milan sẽ kết thúc vào 30/6/2018".

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm