Đội tuyển Ý: Bài toán hàng công cho Mancini

11/10/2021 21:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

Italy đã đứt mạch bất bại 37 trận, sau khi thua Tây Ban Nha ở bán kết UEFA Nations League giữa tuần qua. Khi áp lực duy trì kỷ lục đã được giải tỏa, đây là lúc HLV Roberto Mancini cần tiến hành những điều chỉnh, bắt đầu từ hàng công.

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 châu Âu

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

KẾT QUẢ WC 2022    BXH WC 2022

Vòng loại World Cup 2022 châu Âu:

* 23h00, 11/10: Síp vs Malta

Soi kèo, nhận định Sip vs Malta

Trực tiếp bóng đá hôm nay

* 01h45, 12/10: Hà Lan vs Gibraltar (K+SPORT 1)

Soi kèo, nhận định Hà Lan vs Gibraltar

Trực tiếp bóng đá hôm nay

* 01h45, 12/10: Bắc Macedonia vs Đức (K+LIFE)

Soi kèo, nhận định Bắc Macedonia vs Đức

Trực tiếp bóng đá hôm nay

* 01h45, 12/10: Croatia vs Slovakia

Soi kèo, nhận định Croatia vs Slovakia

Trực tiếp bóng đá hôm nay

* 01h45, 12/10: Slovenia vs Nga 

Soi kèo, nhận định Slovenia vs Nga

Trực tiếp bóng đá hôm nay

 

 

KẾT QUẢ WC 2022    BXH WC 2022

 

 

Ciro Immobile chơi không hay mỗi khi khoác áo đội tuyển Italy, nhưng ngay khi anh vắng mặt, như ở trận đấu với Tây Ban Nha mới đây, cơn đau đầu hàng công của HLV Mancini được đẩy lên mức nhức nhối.

Các ý tưởng cùn mòn

Trận đấu đó, Mancini bố trí Federico Bernardeschi đá tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc của ông. Cơ sở cho quyết định này là việc bộ đôi Bernardeschi - Chiesa đã đá tiền đạo trong cả 2 trận gần nhất của Juventus, trong đó họ phối hợp với nhau ghi bàn duy nhất giúp Juve thắng Chelsea ở Champions League. Mancini hẳn đã hy vọng sự ăn ý của họ sẽ giải quyết vấn đề thiếu cả Immobile và Belotti, những “Số 9” đích thực đang chấn thương, nhưng điều đó không diễn ra. Tất nhiên, việc Italy phải đá thiếu người từ phút 42 khiến nhiều kế hoạch bị đổ bể, Bernardeschi bị thay ra sớm, song việc sử dụng tiền vệ này cho vị trí “Số 9 ảo” chưa cho thấy tính hiệu quả.

Đầu hiệp 2, Lorenzo Insigne được đẩy lên, nhưng đó hoàn toàn không phải vị trí phù hợp cho vóc dáng và những kỹ năng của cầu thủ chuyên đá cánh này. Anh phải nhanh chóng nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Moise Kean, người còn quá non cho một trận đấu lớn và lại trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy. Bàn thắng duy nhất của Italy đến sau một pha cướp bóng phản công của cầu thủ Italy đang có phong độ cao nhất hiện tại, Chiesa, chứ không phải kết quả của tình huống dàn xếp có tính toán. Việc phải chơi thiếu người khiến Mancini không thể mạo hiểm tung nốt chân sút 21 tuổi Giacomo Raspadori vào sân, tuy nhiên cầu thủ của Sassuolo cũng chưa chứng tỏ được anh có thể giúp ích trong bối cảnh khó khăn đó.

Trên thực tế, lối chơi của Italy dưới thời HLV Mancini không chú trọng vào việc tìm bàn thắng từ vị trí tiền đạo cắm. Đó là lý do mà họ vô địch EURO 2020 vừa qua mà không cần những bàn thắng của Immobile, tiền đạo đá chính tất cả các trận nhưng chỉ ghi được bàn ở vòng bảng. Nhưng Italy cũng chỉ đi qua các vòng knock-out rồi đăng quang nhờ rất nhiều may mắn từ các loạt đá luân lưu. Italy của Mancini được đánh giá là chơi tấn công khí thế và hấp dẫn, nhưng hàng thủ mới là nơi đưa họ đến với những thành công gần đây. Trận thua Tây Ban Nha 1-2 vừa rồi mới là lần đầu tiên sau 40 trận kể từ thất bại 1-3 trước Pháp hôm 1/6/2018, Italy để thủng lưới nhiều hơn 1 bàn.

Chú thích ảnh
Immobile và Belotti quen mặt trên hàng công Italy bao năm qua, dù họ cũng chẳng chơi hay

Phải thay đổi

Nhưng không phải vì thế mà Mancini không cần những tiền đạo tài năng thực sự, những người có thể giống như Edin Dzeko của Inter, dạng chân sút luôn biết cách ghi bàn dù đá chính hay vào sân thay người. Vấn đề là ông đang có quá ít sự lựa chọn. Bóng đá Italy bây giờ không còn sản sinh ra được tiền đạo giỏi. Cái thời mà Azzurri thừa thãi chân sút thượng hạng như những năm 1990, 2000 đã qua lâu rồi. Suốt mấy năm qua, chỉ có 2 tiền đạo có chất lượng khá là Immobile và Belotti đủ trình độ lên tuyển, nhưng họ cũng chẳng làm được gì nhiều. Immobile đã 31 tuổi, Belotti 28 tuổi, khoảng cách tuổi rất xa so với cặp Raspadoria - Kean (cùng 21) hiện tại. Có nghĩa là Mancini không hề có những tiền đạo ở độ tuổi lý tưởng (23-27).

Nếu Mancini không thể có con người như ông muốn, thì ông phải tìm cách phát huy nội lực từ những con người ông có. Người ta đã nói nhiều về việc tại sao Immobile luôn đá hay cho Lazio mà thường gây thất vọng khi lên tuyển. Vấn đề nằm ở chiến thuật và hệ thống vận hành. Hãy nhìn sang Tây Ban Nha, đội bóng cũng gặp bài toán khó trên hàng công chẳng khác gì Italy, nhưng HLV Luis Enrique đã biết cách để giúp Ferran Torres, cũng xuất phát là một tiền vệ cánh, trở thành câu trả lời hoàn hảo ở trận đấu tại San Siro. Lối chơi của Tây Ban Nha rõ ràng chủ động và linh hoạt hơn hẳn so với đội bóng của Mancini.

Trước mắt thầy trò HLV Mancini đang là 2 trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022, gặp Thụy Sĩ và Bắc Ireland vào tháng 11, trong đó, họ buộc phải thắng Thụy Sĩ tại Rome (tái hiện trận vòng bảng EURO 2020) để đảm bảo quyền tự quyết ngôi đầu bảng C. Đó có thể không phải là dịp tốt để tiến hành thử nghiệm các phương án mới, nhưng nếu không thay đổi, thì chưa chắc mục tiêu 3 điểm đã có thể hoàn thành.

 

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm