Đội tuyển Italy và khát vọng màu xanh

14/11/2020 09:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm thứ Tư, Ý đè bẹp Estonia trong trận đấu mà “Johnny Depp” Evani đứng bên đường piste chỉ đạo, trong khi cựu danh thủ Vialli điện thoại cho trợ lý Salsano, người đang ngồi trên khán đài và nhận những chỉ đạo trực tiếp từ Mancini. Còn Mancini? Ông bị nhiễm Covid-19, nhưng vừa xem tivi vừa “chỉ đạo từ xa”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Brazil vs Venezuela, Bồ Đào Nha vs Pháp, Đức vs Ukraina

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Brazil vs Venezuela, Bồ Đào Nha vs Pháp, Đức vs Ukraina

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: trực tiếp Brazil vs Venezuela. Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League: trực tiếp Bồ Đào Nha vs Pháp, Đức vs Ukraina, Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha, Italia vs Ba Lan. Lịch thi đấu giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 14/11, sáng 15/11. 

1. Đó là những hình ảnh kì lạ của Italy lúc này, và cả 3 cái tên nói trên, cùng với Mancini, đã từng là những người bạn đồng đội rất thân ở Sampdoria những năm 1990. Giờ đây, họ cùng có những vai trò quan trọng trong việc đưa đội tuyển Thiên thanh tiến xa trong hiện tại và tương lai.

Nhưng trong khi người ta còn chưa biết được liệu cái cảnh ấy có tiếp tục diễn ra đêm Chủ nhật này ở Nations League, khi Italy đá với Ba Lan trên sân nhà của mình và kiếm tìm một chiến thắng để trở lại ngôi đầu bảng trước khi làm khách của Bosnia và Herzegovina tuần sau hay không, khi Mancini vẫn dương tính với Covid, thì những gì được thể hiện ở trận giao hữu ấy rất đáng để ghi nhớ. Không chỉ ở câu chuyện kết quả, với 4 bàn của Grifo (cú đúp), Bernardeschi và Orsolini mà là việc Evani cho đá chính từ đầu 5 cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển là Bastoni, Pellegri, Calabria, Pessina và Luca Pellegrini, và tất cả đều chơi tốt trong những phút họ có mặt trên sân. Đấy là những cầu thủ trẻ tuổi 20, những tài năng lớn của bóng đá Ý hiện tại, và đội hình thử nghiệm với Emerson và Di Lorenzo là những người duy nhất thường xuyên đá chính trong các trận đấu trước của Thiên thanh, đã chơi không tồi.

2. Đương nhiên, Estonia khá yếu, và với các trận gặp Ba Lan và Bosnia, để hướng tới những kết quả tốt hơn nhắm đến ngôi đầu bảng, những “nghị sĩ” quan trọng ở các vị trí sẽ trở lại, nhưng ít ra, với những trận thế này, Mancini sẽ có những quân bài thay thế phù hợp cho họ trong những trận đấu trong tương lai, khi Italy chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 bắt đầu từ tháng 3 tới và sau đó là EURO 2021. Mỗi cầu thủ ấy được coi là dự bị tiềm năng cho những vị trí đã chắc chắn đá chính, như Bastoni đá ở vị trí của Chiellini, Calabria thay Di Lorenzo khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Pellegri thay Lasagna, Luca Pellegrini thay Emerson. Một kết luận: Không chỉ họ chơi tốt mà lối chơi của Italy trong sơ đồ 4-3-3 cũng được vận hành rất trơn tru.

Chú thích ảnh
Evani, Salnano và Vialli là những trợ lý thân tín của Mancini

Có một dấu lặng nho nhỏ: Tonali. Cầu thủ của Milan được bố trí đá chính trận này (đó là trận thứ 4 của anh cho Italy), nhưng được chấm điểm thấp nhất (5,5/10), vì chơi hơi chậm, thiếu ý tưởng và thiếu cá tính, sau đó được thay bằng Pessina ở đầu hiệp 2. Đó có thể được coi là một bước lùi lớn với tiền vệ 20 tuổi, người được Mancini và Evani coi là dự bị lí tưởng cho Verratti, trong thời điểm tiền vệ của PSG đã sang tuổi 28 và dạo này ít ra sân trong màu áo Thiên thanh vì vấn đề thể lực.

Tonali vẫn còn những cơ hội khác, ở cả Milan lẫn Italy, nhưng anh không thể cứ chơi lạc nhịp mãi như thế và trở thành một dấu trừ trong cả một đội hình trẻ trung tuổi 20 mang giấc mơ màu xanh trẻ hóa của Mancini cho tương lai gần. Ngược lại với Tonali, Bastoni, mới 21 tuổi, chơi cặp trung vệ với đồng đội ở Inter là D’Ambrosio, đã chơi đầy ấn tượng. Được đưa lên từ đội U21, Bastoni đã đá chững chạc trong màu áo “đội lớn” ở trận đầu và chính là người đã khởi phát đợt tấn công dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Italy.

3. Sau những thử nghiệm với các cầu thủ tuổi 20, giờ là lúc Italy hướng đến Nations League để nhìn xa hơn, không chỉ trên đấu trường châu lục. Chỉ cần 2 điểm trong các trận đấu với Ba Lan và Bosnia là Italy sẽ đủ điểm để có mặt trong Top 10 đội tuyển mạnh nhất châu Âu của FIFA. Đấy là cơ sở tốt để Italy trở thành đội hạt giống trong việc bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra ở Zurich tối 7/12 tới đây. Chờ đợi những tín hiệu tốt từ các chàng trai Thiên thanh…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm