Đội tuyển Italy: Roberto Mancini chờ đợi vào “dòng máu trẻ”

05/09/2018 19:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Italy đã được tập trung nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu với Ba Lan và Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League với rất nhiều những cái tên trẻ mà HLV Roberto Mancini rất kì vọng.

Roberto Mancini có thể gọi Balotelli trở lại tuyển Italy: Vì ta cần nhau!

Roberto Mancini có thể gọi Balotelli trở lại tuyển Italy: Vì ta cần nhau!

Từ Man City tới Italy, Roberto Mancini và Mario Balotelli rất có thể sẽ tái ngộ nhưng lần này hứa hẹn sẽ là một sự kết hợp tốt đẹp và đầy tích cực thay vì những hồi ức đáng quên ở Etihad năm nào.

Trận đầu tiên dưới triều đại của Roberto Mancini, Italy đã có trận hòa 0-0 tương đối thất vọng trước Hà Lan. Cả hai đều là những đội không thể giành vé dự World Cup 2018 bởi vậy đều phải tiến hành đại cách mạng về mặt con người. Mancini đã tính đến một kế hoạch dài hơi và ông tin những cầu thủ trẻ sẽ là những người có thể hiện thực hóa ý tưởng ấy. Nhưng trận hòa không bàn thắng trước Hà Lan chỉ ra quá nhiều vấn đề cho Azzurri. Nó đòi hỏi ông cần phải tìm thêm những cái tên mới trong nỗ lực trẻ hóa một Azzurri cũ kĩ và già cỗi.

Ở lần tập trung lần này, Mancini chỉ ưu tiên một số cựu binh quan trọng như cặp trung vệ Chiellini – Bonucci. Tất cả những người còn lại đều là những cái tên chưa có nhiều đóng góp cho đội tuyển. Ngoài Chiellini – Bonucci thì những người có thâm niên cao nhất khoác áo Azzurri là Mario Balotelli và Ciro Immobile. Cặp tiền đạo 28 tuổi này đều đã có hơn 30 lần khoác áo tuyển (lần lượt là 35 và 32). Immobile chỉ là dự bị dưới thời HLV Ventura trong khi Balotelli thậm chí còn không được gọi. Nhưng với Mancini, họ sẽ là những con át chủ bài trên hàng công. Mancini cần Balotelli và Immobile để hỗ trợ cho những tiền đạo trẻ đầy kì vọng như Belotti hay Chiesa. Họ sẽ là tương lai hàng công của Azurri.

Ở tuyến giữa, cầu thủ gốc Brazil Jorginho sẽ là con át chủ bài, người đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Italy. Lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả của Jorginho sẽ giúp những vệ tinh đầy triển vọng như Bernardeschi, Pellegrini hay Cristante có thêm thời gian để hoàn thiện mình. Như HLV Sarri, người đang xây dựng lối chơi của Chelsea xoay quanh Jorginho, Mancini cũng muốn có được điều tương tự ở tuyến giữa của Italy. Sau khi Andrea Pirlo giải nghệ, Azurri không còn một ông chủ đúng nghĩa ở khu vực giữa sân. Sự có mặt của Jorginho, một người mang dòng máu Brazil sẽ giúp Mancini giải bài toán ở tuyến giữa.

Khi hàng thủ vẫn tỏ ra quá ổn định với cặp trung vệ lão làng Chiellini – Bonucci thì vai trò của những nhân tố mới ở tuyến giữa và hàng công sẽ quyết định đến việc Italy của Mancini sẽ chơi thế nào trong thời gian tới. Nỗi thất vọng từ việc không thể dự World Cup 2018 vẫn còn ám ảnh người Italy. Nó vô tình trở thành một áp lực lớn cho người kế nhiệm như Mancini. Bởi vậy, thành tích của Italy trước Ba Lan và Bồ Đào Nha ở hai trận đấu tới đây rất có ý nghĩa đối với cựu HLV của Man City.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm