De Rossi bảo vệ Buffon: ‘Người giỏi nhất lịch sử còn có thể mắc sai lầm’

07/10/2016 07:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Daniele De Rossi tỏ ra rất hài lòng với trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Tây Ban Nha, đồng thời không quên an ủi Gigi Buffon, người đã mắc sai lầm trong bàn thua của đội nhà.

Một trận đấu mà Tây Ban Nha đã vượt lên dẫn trước ở phút 55 sau pha băng ra không hợp lý của Buffon và để Vitolo dễ dàng ghi bàn. Nhưng sau đó, De Rossi đã sửa chữa sai lầm của đồng đội bằng pha sút phạt đền thành công ở cuối trận, giúp thầy trò Giampiero Ventura vất vả ra về với 1 điểm quý giá.


Buffon bị Vitolo qua mặt một cách dễ dàng

“Một trận đấu khó khăn, đặc biệt là hiệp 1”, De Rossi chia sẻ trên RAI Sport sau trận. “Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn trái bóng. Hiệp 1, chúng tôi cũng chủ động lùi sâu và cho phép họ kiểm soát thế trận. Chúng tôi còn tỏ ra khá hiền trong những tắc bóng”.

“Màn trình diễn trong hiệp 1 là rất tệ. Hiệp 2 thì tốt hơn và chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ hơn. Đó mới là bản chất của đội bóng. Hòa không phải là kết quả tốt nhất nhưng tôi nghĩ tập thể này vẫn thể hiện tốt kể từ EURO 2016”.

“Khi chúng tôi nhận bàn thua thì việc phải thay đổi là chuyện bình thường. Trước bàn thua đó, chúng tôi chơi khá rụt rè và không gây ra đủ áp lực cho đối phương”.

Tây Ban Nha tỏ ra quá mạnh trong việc kiểm soát trái bóng nhưng phía trước còn rất nhiều trận đấu khác biệt nữa. Bắt đầu với chuyến đi tới Skopje. Rất nhiều đội bóng trong hoàn cảnh như chúng tôi ngày hôm nay sẽ thua nhưng chúng tôi đã hòa. Chúng tôi có một tinh thần chiến đấu mãnh liệt”.

“Thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử còn có thể mắc sai lầm, nếu không thì anh ấy sẽ là một cỗ máy. Nếu được, tôi muốn anh ấy mắc sai lầm trong màu áo Juventus hơn là đội tuyển nhưng bạn không thể hoàn hảo mọi thứ được”.

Với HLV Giampiero Ventura, ông còn nghĩ Italy hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu tỏ ra thoải mái và gây áp lực mạnh mẽ hơn. Ông còn cho rằng bàn thắng mở tỉ số của Vitolo là “may mắn”.


Italy ăn mừng bàn thắng quý giá của De Rossi

“Chúng tôi đã phải trả giá cho sự căng thẳng của mình vì cứ lần nào cướp được bóng trong hiệp 1 thì chúng tôi lại để mất vài giây sau đó”, Ventura chia sẻ. “Khi chúng tôi đã giũ bỏ được sự lo lắng rồi bắt đầu gây áp lực thì những cơ hội giành chiến thắng cũng nhiều hơn”.

“Chúng tôi biết Tây Ban Nha sẽ chủ động giữ bóng nhưng công bằng mà nói, bàn thắng của họ là may mắn vì Buffon đã mắc sai lầm khó hiểu”.

“Tôi nghĩ đây là một kết quả tốt khi xét đến phong độ của Tây Ban Nha và vấn đề lực lượng của chúng tôi. Andrea Belotti và Ciro Immobile đã thi đấu tuyệt vời sau khi vào sân từ ghế dự bị”.

“Tây Ban Nha được cho là ứng cử viên ở bảng đấu này nhưng trận đấu hôm nay đã khiến chúng tôi thấy khác. Chúng tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi muốn thì chúng tôi có thể làm được. Nếu chúng tôi gây áp lực mạnh mẽ hơn những gì đã làm hôm nay thì chúng tôi có thể trở thành vai chính”.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm