Costacurta: 'Nếu John Stones giá 50 triệu thì giá của Romagnoli là 70 triệu'

19/09/2015 06:25 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là bình luận của cựu cầu thủ AC Milan, Alessandro Costacurta. Trên Tuttosport, ông hết lời khen ngợi hậu bối Romagnoli, người đến Milan từ Hè này với giá chuyển nhượng 25 triệu euro và so sánh anh với trung vệ 21 tuổi John Stones của Everton (Stones hơn Romagnoli 1 tuổi), người đang là mục tiêu chèo kéo của Jose Mourinho, HLV đội Chelsea.

“Hè năm ngoái, tôi đã xem giải U21 thế giới tại Cộng hòa Czech”, Costacurta nói. “Thật sự thì tôi thấy nếu Stones có giá 50 triệu euro thì giá của Romagnoli phải ở mức 70 triệu euro”.

“Romagnoli là cầu thủ biết làm đơn giản hóa trận đấu, xử lý bóng chính xác mà không phải quá nhọc công, và hãy nhớ là cậu ấy mới chỉ 20 tuổi thôi. Đó là độ tuổi mà bạn rất hay mắc sai lầm. Tuy nhiên, Milan lại đặt ngay vai trò thủ lĩnh hàng thủ cho cậu ấy. Công việc đó không đơn giản, nhưng cậu ấy có thể làm được”.

Costacurta còn so sánh Romagnoli với những hậu vệ huyền thoại trong lịch sử AC Milan và bóng đá Italy: “Tôi nhớ rằng Maldini và tôi đã mắc rất nhiều sai lầm khi ở độ tuổi 20, nhưng chúng tôi luôn có một Franco Baresi dạn dày kinh nghiệm bên cạnh bọc lót và che đi những vết nứt ở hàng thủ. Romagnoli bây giờ không được chơi ở một tập thể như vậy mà đang một mình đóng vai thủ lĩnh tuyến dưới của Milan”.

Định giá của Costacurta thực tế gấp gần 3 lần số tiền mà Milan bỏ ra chiêu mộ Romagnoli từ AS Roma. 25 triệu euro cho một hậu vệ 20 tuổi tạo ra làn sóng tranh cãi gắt gao ở Italy trong giai đoạn Hè qua. Milan theo đuổi Romagnoli suốt mùa Hè và phải rất nhọc công đàm phán, Giám đốc điều hành của họ là Adriano Gallaini mới thuyết phục được phía Roma bán đi hậu vệ triển vọng.

Với Romagnoli ở hàng thủ, Milan để thủng lưới 4 bàn sau 3 vòng đầu Serie A. Họ chưa giữ sạch lưới được trận nào. Romagnoli đá trọn vẹn cả 3 trận và được chuyên trang đánh giá cầu thủ whoscored chấm 6,7/10 điểm.

Theo whoscored, Romagnoli cản phá thành công trung bình 0,7 lần/trận, xếp thứ… 167 trong bảng thành tích các cầu thủ ở Serie A. Số lần cắt bóng thành công của anh thì rất đáng nể, trung bình là 4 lần/trận, xếp thứ tư giải dấu, chỉ thua Ivan Piris của Udinese, Facundo Roncaglia của Fiorentina và Miranda của Inter Milan.

Các thông số cản phá và cắt bóng của Jone Stones ở Premier League cho Everton lần lượt là 2,6 lần/trận (gấp 3,7 lần Romagnoli) và 1,6 lần/trận (kém 2,5 lần). Whoscored đánh giá John Stones đạt 7,16 điểm trên thang điểm 10.

HĐ (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm