Có một Atalanta ở EURO

23/06/2021 14:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi tin rằng, Gasperini là một người hạnh phúc, và Atalanta của ông cũng thế. Đội bóng nhỏ của xứ Lombardia này hạnh phúc bởi họ đem lại niềm vui và sự hứng khởi cho biết bao người khác, bằng thứ bóng đá tấn công rực lửa đã đem đến hơn 200 bàn thắng mà họ đã ghi được trong 2 mùa bóng qua ở Serie A và Cúp châu Âu. Và rồi, đương nhiên, khi EURO đến, Atalanta lại tạo ra những bất ngờ thú vị, đến mức có lẽ nên trao cho Gasperini một Oscar cho vai diễn phụ của bộ phim mang tên EURO 2020.

Marco Rossi: Từ HLV vô danh đến EURO 2020

Marco Rossi: Từ HLV vô danh đến EURO 2020

Nếu không phải HLV đương nhiệm của một Hungary ngổ ngáo ở EURO 2020, tên tuổi Marco Rossi sẽ còn tiếp tục chìm trong sự vô danh. Chiến lược gia 56 tuổi này, thật bất ngờ, là một trong những môn đệ của Marcelo Bielsa.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá EURO 2021:

* 23h00 ngày 23/06, Thụy Điển vs Ba Lan (E, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 23h00 ngày 23/06, Slovakia vs Tây Ban Nha (E, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

* 02h00 ngày 24/06, Đức vs Hungary (F, VTV6)

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv6-hd-2129.html

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

* 02h00 ngày 24/06, Bồ Đào Nha vs Pháp (F, VTV3)

https://www.vtvcab.vn/channel/vtv3-hd-1,VTV3_HD.html

https://hplus.com.vn/xem-kenh-vtv3-hd-2130.html

Xem lịch thi đấu EURO 2021 TẠI ĐÂY.

Kết quả bóng đá EURO 2021 sẽ được cập nhật TẠI ĐÂY.

Xem bảng xếp hạng EURO mới nhất TẠI ĐÂY.

 

 

Chẳng hạn khi Robin Gosens bùng nổ ở trận Đức thắng Bồ Đào Nha 4-2, hẳn phải có rất nhiều người Google xem anh là ai, đá cho CLB nào và làm thế nào mà anh có mặt ở đây. Có lẽ sẽ là một sự ngạc nhiên thú vị khi họ biết rằng, cầu thủ đá cánh trái ấy đã sinh ra ở Đức, nhưng chưa từng chơi cho bất cứ CLB nào ở Bundesliga, mà lưu lạc qua mấy đội bóng ít tên tuổi ở Hà Lan, trước khi được Atalanta đưa về cách đây 4 năm. Cầu thủ 26 tuổi ấy chỉ thực sự trở nên khủng khiếp ở mùa bóng vừa kết thúc. Gasperini, với tư tưởng tấn công đã cho phép Gosens chơi gần khung thành hơn. Anh đã ghi 12 bàn thắng ở Serie A mùa vừa rồi, kỷ lục cá nhân của anh. Sau màn trình diễn tuyệt vời của anh trước Bồ Đào Nha, Gosens đã nói rằng, anh được thế này là nhờ Gasperini. Còn sau bàn thắng duy nhất vào lưới xứ Wales, Pessina, mùa này mới nổi lên sau khi được đá nhiều hơn kể từ khi Papu Gomez ra đi, cũng bảo, anh nợ Gasperini rất nhiều.

Atalanta là một trong những CLB có các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở EURO, 4 bàn cả thảy, bắt đầu từ bàn thắng của Miranchuk trong trận Nga thắng Phần Lan 1-0 (đấy cũng là bàn thắng đầu tiên mà một cầu thủ của Atalanta ghi được ở một vòng chung kết EURO hoặc World Cup, kể từ những bàn thắng của Caniggia ở World Cup Italia 1990), sau đó đến bàn thắng của Gosens vào lưới Bồ Đào Nha, bàn duy nhất đem lại thắng lợi 1-0 cho Italy của Pessina trước xứ Wales và mới nhất, bàn của Maehle trong trận Đan Mạch đánh bại Nga 4-1. Con số này bằng số bàn thắng mà các cầu thủ đang chơi cho Liverpool ghi bàn ở EURO 2020 sau 31 trận đấu, chỉ đứng sau Juventus và Inter (cùng 5 bàn). Đấy là bằng chứng của việc Gasperini đã tạo ra một đội bóng thế nào, dựa trên sơ đồ 3-4-1-2 và lối đá tấn công huyền ảo, nhưng vấn đề không chỉ nằm ở mỗi phương thức chơi bóng của Atalanta, mà là triết lý tuyển người của họ.

Chú thích ảnh
Gasperini, kiến trúc sư cho thành công của Atalanta, đội bóng là bệ phóng cho nhiều cầu thủ đến EURO 2020

Gosens được đưa về từ một CLB rất làng nhàng ở Hà Lan là Heracles; Miranchuk được chú ý nhiều hơn sau khi được mua từ Lokomotiv Moskva; Toloi được triệu tập vào đội tuyển Ý và đã ra sân ở EURO này sau mấy năm chơi ổn định ở Atalanta; Maehle được đưa về từ Genk cuối năm ngoái và trưởng thành ở mùa vừa rồi, từ đó thành một cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Đan Mạch. Chưa hết, De Roon được đưa về từ Heerenveen và từ hai năm qua bùng nổ cùng Atalanta để rồi cũng được triệu tập vào đội tuyển Hà Lan cho EURO này. Trong khi ấy, Freuler được mua từ Luzern khi chẳng ai biết anh là ai, để rồi sau đó trở thành một tiền vệ cực kì quan trọng trong đội hình Thụy Sĩ. Chỉ có mỗi Pasalic, có mặt ở Atalanta từ 3 năm qua, vì Gasperini là HLV duy nhất biết khai thác tài năng của anh, mới chỉ ra sân 5 phút cuối ở trận Croatia thua Anh 0-1.

Tổng cộng có 9 cầu thủ Atalanta có mặt ở EURO này, một con số đáng tự hào, thậm chí cao gấp đôi số cầu thủ của Milan được triệu tập cho các đội tuyển dự EURO (chỉ 4 người). Đó là còn chưa kể đến những tên tuổi đã từng chơi cho Atalanta khi còn trẻ măng, trước khi được các CLB lớn đưa về, như Spinazzola, Cristante, Bastoni hay Castagne. Nếu Hateboer không chấn thương trước giải, anh cũng sẽ được De Boer triệu tập vào đội hình Hà Lan. Đó là thành công đáng nể của những “kiến trúc sư” tài ba đã tạo nên Atalanta hiện tại, với Gasperini trên ghế HLV, với Tổng giám đốc Marino, giám đốc kỹ thuật Sartori và giám đốc thể thao Zamagna, những người đã nâng Atalanta lên tầm châu lục nhờ việc đã 3 năm liên tiếp chơi cực hay và có mặt ở Champions League.

Có một thống kê nữa đáng chú ý: Các cầu thủ đang chơi ở Serie A đã ghi 20 trong tổng số 71 bàn thắng của giải (tính cho đến tối qua), với Damsgaard của Đan Mạch (đang chơi cho Sampdoria) là cái tên gần nhất trong danh sách ghi bàn. Không giải VĐQG nào đóng góp nhiều bàn thắng như thế, cũng như số lượng các cầu thủ được bầu là xuất sắc nhất trận, tổng cộng 10 cầu thủ từ Serie A trong 31 trận đã qua. 3 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (với 3 bàn) thì có 2 đang chơi ở Serie A (Ronaldo và Lukaku).

Ai bảo là Serie A đang suy thoái?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm