Chuyển nhượng Serie A: Axel Witsel đến Milan? Juventus ngóng Julian Draxler

27/08/2015 07:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - “Giải đấu là một chặng marathon, không phải đường đua 100m”, Max Allegri nói sau trận Juventus thua Udinese hôm thứ 7. Calciomercato bước vào tuần cuối và cuộc đua điên rồ đã bắt đầu.

Trang nhất La Gazzetta dello Sport thứ Ba mô tả một sự hoảng loạn. Họ hét lên “S.O.S” với các ứng viên vô địch và các đội bóng đua Top 3, Roma, Milan và Napoli. 268 triệu euro cho chuyển nhượng của ba đội này đổi lại 2 thua 1 hòa. Juventus cũng thua. Chỉ Inter thắng. “S.O.S” là một tín hiệu cấp cứu và các đội sẽ phải nhảy bổ vào thị trường.

Juventus

“Cuadrado đã đủ chưa”, Tuttosport chạy tít sau khi Juventus chấm dứt chuỗi 47 trận bất bại ở Serie A bằng trận thua trên sân nhà trước Udinese. Câu trả lời: Đủ với Antonio Conte. Một năm trước, ông từ chức bởi yêu cầu mua Cuadrado bị từ chối. Năm nay, Juve lại mượn cầu thủ này từ Chelsea.

Ở Fiorentina, trung bình cứ 26 phút, Cuadrado lại đi bóng thành công một lần, và tổng cộng có 280 lần đi bóng thành công trong thời gian ở Franchi. Hệ thống 3-5-2 ở Juventus và cả phương án sử dụng 4-3-3 đều cần tốc độ, sự cơ động và kĩ năng đi bóng hòng đánh bại các đối thủ.

Juventus cần trí tưởng tượng và sự sáng tạo sau khi chia tay Andrea Pirlo và Carlos Tevez. Họ vẫn theo đuổi Julian Draxler với ước mong có một số 10. Dù Kwadwo Asamoah trở lại và Allegri có thể huy động Roberto Pereyra, Stefano Sturaro, Simone Padoin, thì chấn thương của Claudio Marchisio và Sami Khedira vẫn khiến Juve muốn có Mario Lemina, học trò cũ của Marcelo Bielsa tại Marseille.

Juve rất cần 1 số 10 như Draxler

Roma

Câu hỏi về vị trí hậu vệ cánh đã được trả lời. Trận gặp Verona, hậu vệ phải Vasilis Torosidis phải đá hậu vệ trái, còn tiền vệ Alessandro Florenzi đá hậu vệ phải. Hậu vệ trái Lucas Digne đã tới từ PSG theo hợp đồng cho mượn, hứa hẹn giải quyết cơn khủng hoảng.

Antonio Rudiger, trung vệ được mượn từ Stuttgart có thể chơi hậu vệ phải. Gặp vấn đề thể lực, Roma không tin tưởng Maicon được nữa. Mùa trước, Maicon chỉ đá chính 11 trận tại Serie A. Hậu vệ phải Bruno Peres của Torino là một mục tiêu. Peres đi bóng thành công nhiều nhất xét trong số các hậu vệ Serie A mùa trước.

Milan

“Như thầy Boskov của tôi từng nói, cách hàng tiền vệ chơi sẽ quyết định xem đội bóng đá thế nào. Ngày hôm nay chúng tôi đá tệ”. Sinisa Mihajlovic than thở sau thất bại 0-2 trước Fiorentina. Milan chưa từng nỗ lực thay Andrea Pirlo và cho đến lúc này, vẫn không có người đủ trình độ cầm trịch.

Họ liên hệ với Ilkay Guendogan 1 tháng trước. Họ nỗ lực theo đuổi Axel Witsel của Zenit. Nhưng thất bại hết. Mihajlovic giờ nỗ lực mua Roberto Soriano, trò cũ ở Sampdoria, một số 10 cơ bắp. Anh tạo ra 49 cơ hội ghi bàn mùa trước và 70 lần phạm lỗi, thống kê cho thấy Soriano là một máy quét ở hàng công.

Thương vụ Balotelli không được đánh giá cao sau khi Milan chi 38 triệu euro mua cặp Carlos Bacca, Luiz Adriano; vẫn có Jeremy Menez có thể đá rộng, Alessio Cerci cũng vậy, chưa kể tiền đạo Alex Matri.

Inter

Sau khi mượn hậu vệ phải Montoya, chiêu mộ cặp trung vệ Murillo – Miranda, tiền vệ Kondogbia và cầu thủ tấn công Jovetic, Roberto Mancini vẫn chưa vui. Trong cuộc họp báo sau trận thắng Atalanta, ông bảo: “Chúng tôi mong manh lắm. Thật sự là chúng tôi quá mong manh”. Billy Costacurta đồng ý: “Họ đang thiếu 2 hậu vệ cánh, 2 tiền vệ và 1-2 cầu thủ tấn công”.

Sau khi ngãng ra trong vụ chiêu mộ Felipe Melo, vụ Ivan Perisic cũng ở chế độ chờ. Wolfsburg không tin Inter có thể chi đậm mà họ lại không dám mạo hiểm vì sợ Kevin De Bruyne sẽ bỏ tới Man City. Perisic là cầu thủ rất thực dụng. Anh tạo ra 26 cơ hội ghi bàn mùa trước, ghi nhiều bàn thắng nhất ở hàng tiền vệ Wolfsburg (18). Mancini phát điên vì anh, nhưng cũng liếc mắt sang Erik Lamela của Tottenham, Ezequiel Lavezzi của PSG.

Napoli

Maurizio Sarri kế nhiệm Rafael Benitez. Ông không muốn Napoli ầm ĩ trên thị trường chuyển nhượng: “Tôi không quan tâm đến chuyện mua bán”, ông nói sau trận thua Sassuolo 1-2. “Mọi người cứ giấu mình trong đấy”.

Hàng thủ rất đáng nguy. Christian Maggio chơi thiếu thuyết phục. Raul Abiol để mất bóng 23 lần ở trận gặp Sassuolo khiến việc theo đuổi Nikola Maksimovic của Torino trở thành điều hợp logic.

Sarri vẫn muốn có thêm Riccardo Saponara cho tuyến giữa khi Elseid Hysaj và Mirk Valdifiori không phải là những số 10.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm