CHÍNH THỨC: TGĐ Marotta và GĐTT Paratici gia hạn hợp đồng với Juventus tới năm 2018

24/04/2015 11:01 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trước lễ bốc thăm bán kết Champions League, nội bộ Juventus đón nhận tin vui là TGĐ Beppe Marotta và GĐTT Paratici đã gia hạn hợp đồng với CLB tới năm 2018.

Thỏa thuận đạt được cho thấy sự đồng thuận cao giữa các bên. Các ông chủ Juve ghi nhận hiệu quả làm việc và đóng góp của các ông Marotta và Paratici cho CLB thông qua các vụ mua bán, mượn và cho mượn cầu thủ.

Ông Marotta được Chủ tịch Andrea Agnelli bổ nhiệm làm GĐTT của Juventus hồi tháng 5/2010 thay ông Alessio Secco. Sau đó ông được chỉ định thay thế luôn cả ông Jean Claude Blanc làm CEO của Juventus.

Ông là người chịu trách nhiệm về toàn bộ các thương vụ mua bán cầu thủ của Juve. Sau một số vụ áp phe không thành công trong mùa đầu tiên làm việc ở Juve trong đó có vụ mua Milos Krasic thì ông Marotta càng lúc càng chính xác và hiệu quả hơn trong các quyết định của mình.

Ông đã cùng Chủ tịch Agnelli đưa Antonio Conte trở lại Juve trong vai trò HLV để từ đó mở ra chu kỳ thành công mới cho Juventus với 3 Scudetto liên tiếp. Ông cũng đem về Turin rất nhiều cầu thủ chất lượng với giá rẻ hoặc thậm chí miễn phí như các trường hợp của Pirlo, Pogba (đều CNTD), Barzagli (0,3 triệu euro), Tevez (10,5 triệu euro), Vidal (10,5 triệu euro), Lichtsteiner (10 triệu euro)…

Vẫn là ông Marotta và cánh tay phải Paratici đưa Max Allegri về làm HLV Juve thay thế Conte. Một quyết định cho tới lúc này tỏ ra hoàn toàn đúng đắn.

Việc gia hạn hợp đồng với Marotta và Paratici tới năm 2018 cho thấy lãnh đạo Juve hướng đến những kế hoạch dài hạn và sự ổn định lâu dài. Juve đã có một bộ khung nhân sự ổn định từ vài mùa nay và CLB chỉ cần thực hiện một số điều chỉnh, bổ sung nhân sự cho mùa tới để đạt tới những thành công lớn hơn nữa mà không cần thực hiện cách mạng nhân sự vốn tiêu tốn nhiều thời gian và cả chi phí để bộ máy có thể thực sự vào guồng và vận hành trơn tru.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm