Chính sách 'thắt lưng buộc bụng' của Milan: Phải bán xe riêng, đi xe... buýt công cộng

20/01/2015 10:02 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) – Để cắt giảm chi phí hoạt động, AC Milan đã bán đi chiếc xe buýt của đội.

Thông tin được nhật báo La Repubblica đăng tải. AC Milan đã phải bán đi chiếc xe buýt màu đỏ-đen rất đẹp để cắt giảm chi phí hoạt động.

Quyết định dự kiến giúp Rossoneri tiết kiệm được từ 200 đến 300 ngàn euro mỗi mùa giải, và nó phản ánh tình hình tài chính khó khăn của đội.

Thật ra theo báo chí Italy, quyết định này không có gì sốc hay mới mẻ. Bởi Inter Milan và Juventus cũng từng đưa ra những quyết định tương tự để cắt giảm chi phí hoạt động trong quá khứ.

Nhưng nó cũng phần nào cho thấy chính sách làm bóng đá "thắt lưng buộc bụng" của AC Milan giai đoạn này, mà các thương vụ mượn cầu thủ hay kí hợp đồng theo dạng CNTD vài mùa giải gần đây là minh chứng.

Các CĐV bóng đá trên các mạng xã hội đã được dịp trổ tài… chế ảnh, nhân sự kiện khá đặc biệt này.



Quá nghèo, Milan chỉ còn loại xe đủ chỗ cho ba người "quan trọng" nhất Galliani, Inzaghi, Bonera.


Bán xe riêng, đi xe buýt công cộng có ghi lời bài hát "Hip hip hurra" mà Berlusconi từng bắt nhịp cho cả đội hát ở Milanello.




Mất xe riêng, ra đường đi xe... dù.




Hoặc cũng có thể đi loại xe này. Vừa mát, vừa đủ chỗ cho anh em cầu thủ.




Bán xe ô tô, đi xe ngựa?
Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm