Chiellini đánh cùi chỏ vào mặt Pjanic: 'Tôi cản phá theo kiểu... bóng rổ'

12/05/2014 09:40 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus thắng Roma 1-0 trong trận đấu vòng 37 Serie A vào đêm qua, nhưng kết quả trận đấu không đáng quan tâm bằng các tình huống chơi xấu của Giorgio Chiellini.

Trong trận, Chiellini đã liên tục dùng tiểu xảo với các cầu thủ Roma. Anh có một lần vào bóng rắn trên mức cần thiết với đội trưởng Roma Francesco Totti, rồi sau đó cự cãi với Totti trên sân. Chiellini cũng có tình huống dùng cùi chỏ đánh vào mặt Miralem Pjanic. Sau trận, phóng viên Sky Italia đã hỏi chính Chiellini về tình huống này và cho khán giả xem lại pha quay chậm. Chiellini phủ nhận mình chủ động đánh Pjanic.

"Đó là một trận đấu của những người đàn ông với những pha tranh chấp quyết liệt từ cả hai đội", Chiellini trả lời phỏng vấn truyền hình.

"Tôi xin lỗi Pjanic vì đã tác động vào anh ta, nhưng giữa chúng tôi không có rắc rối gì cả. Trong những trận đấu kiểu này tôi thường phải có các tình huống cản phá như thế và cũng nhận lại từ đối thủ'.

"Tôi không cố gắng đánh cùi chỏ vào anh ta, khi tôi cố gắng cản anh ta lại khi anh ta chạy ra khỏi hàng rào, giống như cách bạn làm trong môn bóng rổ. Chúng tôi xô đẩy lẫn nhau, trọng tài cũng thấy và đã đánh giá mọi thứ".

"Bạn không thể kết tội khi chỉ nhìn thoáng qua. Mọi người đều cố gắng dựng lên tranh cãi trong khi thực tế nó không tồn tại".


Chiellini còn chơi xấu với cả Totti.

Bất chấp phản ứng như vậy, Chiellini vẫn có thể bị Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Italy đưa ra án phạt nguội, có thể là treo giò 3 trận (cộng vào cả mùa sau).

Thậm chí một người rất trọng kỷ luật như HLV Prandelli của đội tuyển Italy cũng có thể cân nhắc loại Chiellini khỏi danh sách đội tuyển. Ông Prandelli đã loại tiền đạo Destro của Roma vì đánh vào mặt Davide Astori; De Rossi cũng từng bị loại khỏi đội hình tuyển Italy vì đánh Mauro Icardi.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm