Cả thành Milan mở hội, Juventus dè chừng

11/07/2017 20:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Scudetto là của riêng Juventus 6 mùa liên tiếp vừa qua và họ vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa tới. Nhưng với sự nổi lên của AC Milan và Inter Milan (ít nhất là trên lý thuyết) trong mùa Hè này, Juve sẽ không còn dễ dàng thống trị giải đấu lớn nhất Italy nữa.

Trong khi Milan mua ồ ạt sau khi đổi chủ thì Inter lại khá bình thản trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng điểm chung giữa họ là cả hai đều có sự chuẩn bị ấn tượng cho mùa giải mới, để thách thức Juventus.

Milan bận rộn nhất châu Âu

Milan không còn khiến các CĐV phấn khích kể từ vụ chiêu mộ Ronaldinho cách đây gần một thập kỷ nữa (2008), nhưng bây giờ, không đội bóng nào ở châu Âu chi nhiều và bận rộn hơn họ. Cho tới lúc này, Milan đã mua 7 cầu thủ mới với tổng số tiền 154 triệu euro. Những gì đang xảy ra giống như mùa Hè đầu tiên của Berlusconi ở Milan hay mùa ra mắt của Roman Abramovich ở Chelsea. Đó là mua bán liên tục không có điểm dừng, và gần như mỗi ngày đều có tin chuyển nhượng sắp xong hay đã hoàn tất của họ.

Tuần này là một ví dụ. Sau khi thông báo mua xong Andrea Conti, hậu vệ hay nhất Serie A mùa trước, Milan đã xúc tiến trói chân Gigio Donnarumma, vốn là ưu tiên hàng đầu của họ Hè này, và sắp mua xong tiền vệ Lucas Biglia từ Lazio. Và nếu thế là chưa đủ, Milan đã lên kế hoạch gặp gỡ đại diện của Pierre-Emerick Aubameyang để đàm phán một thương vụ bom tấn. Milan sẵn sàng phá bỏ mọi rào cản để biến Aubameyang thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A (8,5 triệu euro/mùa).

Milan đã mua sắm đúng như hứa hẹn của các ông chủ mới và các CĐV của họ đang phát cuồng. Năm nghìn CĐV của họ đã có mặt Milanello trong ngày đầu tiên đội bóng hội quân với sự háo hức chưa từng thấy. Rõ ràng Milan không chỉ mua cầu thủ mà họ còn có được sự tin tưởng từ các CĐV, những người đã quá thất vọng với đội bóng nhiều mùa qua.

Milan đã đủ sức tranh Scudetto?

Milan đã đủ sức tranh Scudetto?

Tháng Bảy chỉ mới đến được vài ngày nhưng Milan đã chi 134 triệu euro cho 6 tân binh gồm Andre Silva (40 triệu), Franck Kessie (28), Hakan Calhanoglu (25), Mateo Musacchio (18), Ricardo Rodriguez (18) và Fabio Borini (5). Nhưng chắc chắn Milan chưa dừng lại ở đó.

Chuẩn bị theo cách của Inter

Cách Milanello không xa, bầu không khí ở Appiano Gentile yên ắng hơn nhiều khi Inter hội quân trở lại. Tờ La Gazzetta dello Sport còn đặt ra câu hỏi "Inter đang chơi trò gì thế này?" khi nói về mùa Hè của đội bóng áo sọc xanh đen. "Bạn có thấy hàng công của Inter hôm nay không?", một Interista đã thốt lên như vậy khi chứng kiến buổi tập đầu tiên của Inter. "Đó là [Andrea] Pinamonti, [Rigoberto] Rivas, [Jonathan] Biabiany, [Samuele] Longo, [Enrico] Baldini, [Jens] Odgaard, [Matteo] Rover... Ai là Rover?".

Những cái tên lớn như Mauro Icardi và Ivan Perisic sẽ trở lại vào tuần tới nhưng nhìn vào cách Milan mua sắm, cảm giác chung của các Interista là ghen tỵ. "Chúng tôi đang làm việc tốt và trong im lặng, đừng lo lắng", Giám đốc thể thao Walter Sabatini trấn an. Lý do đơn giản cho sự trái ngược của hai thành Milan là luật công bằng tài chính. Trong khi Milan đang tận dụng lợi thế của quá trình tái thiết cách đây 2 năm, vốn cho phép các ông chủ mới thoải mái mua sắm thì Inter phải thắt chặt chi tiêu sau khi đã vung tay dưới thời Erick Thohir.

Và điều quan trọng là không như Roma, Inter không cần phải bán những cầu thủ tốt nhất của họ để cắt lỗ (Inter phải thu về 30 triệu euro để cân bằng tài chính). Thay vì để Perisic tới Man United, Inter thu tiền về bằng cách bán Gianluca Caprari, Ever Banega, Senna Miangue, Andrew Gravillon, Fabio Eguelfi và Federico Dimarco để đổi lại 37,5 triệu euro.

Trong khi Milan mua sắm điên cuồng để cải tổ đội hình bị đánh giá thấp thì công việc của Inter chỉ là hoàn thiện bộ khung có sẵn sau khi đã mua Joao Mario, Gabigol, Antonio Candreva, Banega và Roberto Gagliardini. Hơn nữa, Milan phải chuẩn bị cho vòng sơ loại Europa League từ sớm nên họ cần kiện toàn đội hình càng sớm càng tốt.

Inter thì ngược lại. Họ không dự cúp châu Âu mùa tới nên sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị và chuyển nhượng, để đảm bảo sẽ không mắc sai lầm như trong quá khứ. Nhưng tất nhiên chẳng ai nói rằng bạn bắt đầu mùa giải mới mà không có hợp đồng mới nào là lý tưởng. Sự có mặt của hậu vệ Milan Skriniar từ Sampdoria và Borja Valero từ Fiorentina cho thấy Inter không chỉ biết đứng im.

Và dù từ giờ cho tới cuối tháng 8 Inter mua bán thế nào thì theo Christian Vieri, HLV Spalletti chính là chữ ký tuyệt vời nhất của họ trong mùa Hè này.

Milan và Inter đã có những sự chuẩn bị khác nhau nhưng bầu không khí nói chung ở hai đội bóng này là sự lạc quan, điều có thể thấy ở các khuôn mặt trên khắp Madonnina lúc này. Cuối cùng, sau một thời gian dài chìm trong bóng tối, hai đội bóng thành Milan đã trở lại đường ray. Vấn đề chỉ còn là thời gian.

Vũ Mạnh (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm