Buffon bất ngờ trở lại, Conte là ứng viên số 1 dẫn dắt đội tuyển Ý

27/02/2018 21:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Gianluigi Buffon cho biết anh đã nhận lời thi đấu cho tuyển Italy trong các trận giao hữu sắp tới với Argentina và Brazil sau khi HLV tạm quyền Di Biagio cho biết ông muốn anh có mặt trong 2 trận giao hữu ông cầm quân trước khi Azzurri bổ nhiệm HLV chính thức.

Buffon dường như đã tính chuyện giã từ ĐTQG sau khi Italy không qua nổi vòng loại World Cup 2018 nhưng anh dự kiến sẽ bảo vệ khung thành Azzurri trong 2 trận giao hữu tới đây sau khi nói trên kênh Mediaset rằng anh không thể từ chối đề nghị khoác áo ĐTQG.

“Tôi cảm thấy mình vẫn phải có trách nhiệm và thể hiện lòng trung thành với ĐTQG. Tôi đã tính đi nghỉ vài ngày nhưng khi Azzurri cần bạn thì bạn không thể chối từ”. Trong một diễn biến khác, HLV Chelsea Antonio Conte được coi là lựa chọn số 1 kế nhiệm Gian Piero Ventura trở thành HLV tuyển Italy. Chính LĐBĐ Italy (FIGC) đã khẳng định điều này.

Gigi Buffon: Khi người khổng lồ bước vào tuổi 40...

Gigi Buffon: Khi người khổng lồ bước vào tuổi 40...

... “40 tuổi, nhưng sao nhỉ, nếu đấy chỉ đơn giản là một cột mốc về tuổi đời?”. Buffon đã từng trả lời bằng một câu hỏi như thế 5 năm trước khi được hỏi về việc anh nghĩ gì khi đến tuổi 40.

Chú thích ảnh

FIGC vẫn đang tìm kiếm HLV mới cho tuyển Italy còn Di Biagio chỉ làm HLV tạm quyền và FIGC không tính chuyện bổ nhiệm chính thức Di Biagio làm HLV trưởng của Azzurri. Conte từng dẫn dắt tuyển Italy chơi khá thành công ở VCK EURO 2016 với lực lượng sứt mẻ.

“Tôi chưa đưa ra quyết định nhưng tôi nghĩ Conte là người có thể làm tốt nhất ở vị trí HLV trưởng Azzurri. Chắc chắn mấy tháng nữa tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Antonio đã chứng tỏ anh ấy có thể dẫn dắt tuyển Italy”, Alessandro Costacurta nói với Gazzetta dello Sport.

Hiện ở Chelsea, Conte đang chịu áp lực rất lớn và đối mặt với nguy cơ bị sa thải. The Blues vừa để thua M.U và bật khỏi top 4 Premier League. Nếu họ bị Barca loại ở vòng 1/8 Champions League thì Conte hoàn toàn có thể bị cắt hợp đồng trước thời hạn. Trước đó, Conte từng được liên hệ trở lại dẫn dắt tuyển Italy và chính ông cũng thổ lộ là mình muốn quay về Italy.

HT

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm