BI KỊCH: Juve cho Bayern mượn Coman, Coman tỏa sáng loại Juve

17/03/2016 07:31 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Juve cho Bayern Munich mượn Kingsley Coman 2 mùa với giá 7 triệu euro kèm điều khoản mua đứt nếu Bayern trả thêm 21 triệu euro nữa, họ không ngờ lại bị chính tiền đạo 19 tuổi người Pháp loại khỏi Champions League.


Kingsley Coman khiến Juve bị loại khỏi Champions League


Nói thế không hề quá bởi chính Coman đã cứu Bayern “sống lại” bằng đường kiến tạo cho Mueller gỡ hòa 2-2 lúc đội bóng Đức chỉ còn gần 1 phút là bị loại khỏi Champions League. Hiệp phụ lại là Coman dập tắt hoàn toàn hy vọng và ý chí của Juve với bàn thắng quyết định ấn định chiến thắng 4-2 cho Munich.

Tiềm năng của cầu thủ người Pháp đã được thể hiện từ khi còn đá cho Juve dù anh không được thi đấu thường xuyên. Lối chơi xông xáo và khả năng đi bóng kỹ thuật là điểm mạnh của Coman. Nhưng vì anh quá trẻ nên theo theo truyền thống coi trọng kinh nghiệm của Juve, Coman hiếm hoi lắm mới được đá chính.

Cả mùa 2014-15, Juve chỉ cho anh đá 14 trận Serie A trong đó chỉ 5 trận đá chính. Đó là chuyện bình thường vì khi đó Coman mới 18 tuổi, chưa hề có kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao. Như tất cả các cầu thủ trẻ khác khi đến đây, Juve muốn anh “học nghề”, tích lũy kinh nghiệm.

Việc họ cho Bayern mượn anh cũng một phần vì mục đích đó và họ có lí. Lấy đâu ra chỗ cho Coman đá chính ở Juve mùa trước khi Tevez-Morata đều chơi quá tốt? Lấy đâu ra chỗ đá chính cho Coman mùa này nếu ở lại Turin khi Dybala-Mandzukic mới là lựa chọn số 1 và quả thật họ cũng xứng đáng đá chính?

Để anh sang Munich, Juve có 7 triệu euro sau 2 mùa và 28 triệu nếu Munich mua đứt anh. Với một cầu thủ chỉ 19 tuổi lúc ông Marotta định giá 28 triệu euro nếu Bayern mua đứt thì rõ ràng là Juve làm quá đúng chứ không sai.

Juve có sơ suất không khi không cài điều khoản cấm Coman đá cho Munich chống lại họ ở Champions League trong trường hợp hai đội gặp nhau? Cũng không nốt vì thường thì người ta chỉ cài điều khoản ấy với những cầu thủ thành danh và thực sự tầm cỡ. Coman có tiềm năng nhưng chưa đến mức thần đồng để Juve nghĩ quá nhiều về mối hậu họa.

Tất nhiên, số phận thật nghiệt ngã vì chính Coman đã khiến họ bị loại khỏi Champions League nhưng nếu điều khoản mua đứt được Bayern kích hoạt thì Juve đâu có lỗ với 28 triệu euro bỏ túi cho tiền đạo 19 tuổi trong khi họ lấy Coman không mất xu nào?

Nếu nói là sai lầm thì có lẽ là Juve đã để Lewandowski và Mueller đánh đầu quá thoải mái và họ để lỏng cánh trái trong 2 tình huống Costa và Coman treo bóng vào. Hãy coi đây là cuộc “báo thù” của Kingsley Coman với Juve như cách anh thể hiện từ khi gia nhập Munich nhưng đấy là điều trớ trêu nhiều khi người ta phải chấp nhận trong bóng đá.

Kết quả vòng 1/8 Champions League

Gent - Wolfsburg: lượt đi 2-3, lượt về 0-1 (tổng 2-4)

Roma - Real Madrid: 0-2, 0-2 (0-4)

PSG - Chelsea: 2-1, 2-1 (4-2)

Arsenal - Barcelona: 0-2, 1-3 (1-5)

Juventus - Bayern Munich: 2-2, 2-4 (4-6)

* Trận lượt về hòa 2-2, hiệp phụ Bayern thắng 2-0

PSV - Atletico Madrid: 0-0, 0-0 (0-0)

* Atletico Madrid thắng luân lưu 8-7

Benfica - Zenit: 1-0, 2-1 (3-1)

Dynamo Kiev - Man City: 1-3, 0-0 (1-3)

* Các đội lọt vào Tứ kết: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (cùng Tây Ban Nha), Wolfsburg, Bayern Munich (cùng Đức), Man City (Anh), PSG (Pháp), Benfica (Bồ Đào Nha).

Lễ bốc thăm vòng Tứ kết diễn ra vào lúc 18h00 ngày 18/3.

* Clip trận Bayern 4-2 Juventus:


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm