AS Roma: Mourinho tập trung sửa hàng thủ

20/07/2021 18:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Điều khiến HLV Jose Mourinho phiền lòng nhất sau khi tiếp quản AS Roma là thành tích phòng ngự khá kém cỏi của đội bóng này. Mùa trước, Roma là đội thủng lưới nhiều nhất trong Top 10 Serie A, tới 58 bàn sau 38 trận. Trên tất cả các đấu trường, Roma thủng lưới 78 bàn sau 53 trận, trung bình 1,47 bàn thua/trận. Đó là những thống kê rất khó coi với Mourinho, nhà cầm quân suốt đời trung thành với lối chơi ưu tiên phòng ngự thực dụng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/7. Trực tiếp Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 20/7. Trực tiếp Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup 2021: Suriname vs Guadeloupe, Costa Rica vs Jamaica, Panama vs Grenada, Honduras vs Qatar. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores.

Thế nên không có gì bất ngờ khi việc đầu tiên của Mourinho ở Roma là thay thủ môn. Pau Lopez được “tống khứ” đến Marseille để nhường chỗ cho Rui Patricio, thủ môn dày dạn kinh nghiệm đã rất nhiều năm đứng trong khung gỗ đội tuyển Bồ Đào Nha. Đây rất có thể sẽ là bước đi chuẩn xác nhất, quan trọng nhất để tìm lại thành công cho Roma, bởi từ sau khi bán Alisson Becker cho Liverpool, Roma luôn gặp vấn đề ở vị trí gác đền. Robin Olsen và Pau Lopez đều gây thất vọng, trong khi chính Alisson lại là người giải quyết tất cả những lo lắng của Liverpool trước khung thành suốt bao năm trước đây. Với một người lão luyện như Mourinho, ông hẳn đã nhìn ra điểm trọng yếu này và lập tức hành động.

 

Trận giao hữu đầu tiên của Roma dưới thời Mourinho đã kết thúc với thắng lợi 2-0 trước Ternana, đội bóng hạng nhì. Rui Patricio chưa góp mặt, nhưng nhiều cái tên chủ chốt của hàng thủ đã ra sân như các trung vệ Mancini, Smalling, Kumbulla và hậu vệ phải Karsdorp. Không thủng lưới là yêu cầu tối thiểu, nhưng cũng chưa nói được gì nhiều khi đối thủ vừa yếu hơn, vừa cũng mới chỉ tập trung (Ternana mùa trước còn đá ở Serie C).

Chú thích ảnh
Jose Mourinho rất tích cực áp dụng công nghệ vào huấn luyện tại Roma

Với việc ngôi sao tuyển Italy Leonardo Spinazzola sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất cho tới tháng 10, Roma bắt buộc phải chiêu mộ một hậu vệ trái đáng tin cậy. Sau khi đề nghị mượn Alex Telles bị MU từ chối tắp lự, Roma hiện tập trung toàn lực vào mục tiêu Matias Vina, cầu thủ 23 tuổi người Uruguay đang khoác áo Palmeiras. Đề nghị đầu tiên trị giá 12,5 triệu euro đã bị từ chối, nhưng Roma tin rằng họ sẽ sớm đạt được thỏa thuận với đội bóng Brazil.

Cũng nằm trong nhiệm vụ tăng cường chất thép, Roma đang rất muốn có tiền vệ Granit Xhaka của Arsenal, cầu thủ đã gây ấn tượng mạnh khi cùng đội tuyển Thụy Sĩ lọt vào tứ kết EURO 2020, đặc biệt trong trận thắng Pháp ở vòng 1/8. Roma đã trả 16 triệu euro nhưng Arsenal muốn 22 triệu. Roma đang chờ Arsenal hoàn tất vụ mua tiền vệ Albert Lokonga từ Anderlecht để mở khóa cho Xhaka “xổ lồng”.

Về phần mình, Jose Mourinho đã gây ấn tượng độc đáo trên sân tập của Roma khi ông áp dụng công nghệ một cách mạnh mẽ vào công tác huấn luyện. Một màn hình lớn được dựng ngay bên cạnh sân tập luyện, trên đó trình chiếu các video bài học và nhất là video trực quan của chính các cầu thủ được ghi lại ở các buổi tập. Mourinho là HLV đầu tiên ở Italy dùng flycam để ghi hình sân tập rồi từ đó chỉ ra những cái đúng sai của cầu thủ. Sau những trải nghiệm không vui tại MU và Tottenham, “Người đặc biệt” đang rất quyết tâm chứng minh rằng ông không lạc hậu và chưa hết thời.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm