AS Roma làm cách mạng với Dybala

18/07/2022 14:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Inter hay Milan, Roma mới là điểm dừng chân tiếp theo của Paulo Dybala. Theo cánh thạo tin ở Italy, HLV Jose Mourinho đã trực tiếp gọi điện cho Dybala, nói về một hợp đồng 4 năm có mức lương 6 triệu euro/năm, và Dybala đã đồng ý.

Dybala, 'viên ngọc' bị ghẻ lạnh

Dybala, 'viên ngọc' bị ghẻ lạnh

Hợp đồng của Paulo Dybala với Juventus chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc, nhưng đến lúc này, anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới. Từ chỗ là một ngôi sao “cành vàng lá ngọc”, chân sút người Argentina bỗng hóa món hàng bị ghẻ lạnh trong phiên chợ Hè đang sôi động.

Con sói đang rình mồi

So với hàng xóm Lazio, đội đã chiêu mộ tổng cộng 6 cầu thủ với chi phí hơn 30 triệu euro, thì mùa chuyển nhượng này của Roma đang thực sự rất khiêm tốn. Họ mới chỉ có 3 tân binh và cả 3 người đều không gây được nhiều chú ý trên truyền thông, bao gồm tiền vệ Matic (tự do, từ MU), thủ môn Svilar (tự do, từ Benfica) và hậu vệ phải Celik (7,5 triệu euro, từ Lille). Họ được đánh giá chỉ là những giải pháp bổ sung chiều sâu cho đội hình vốn đã khiến Mourinho phiền lòng ở mùa trước. Nhưng hãy nhìn vào danh sách Roma đang nhắm đến tiếp theo, có Dybala, Saul Niguez, Wijnaldum, Zaha, Frattesi, Muriel, Torreira, Belotti hay Douglas Luiz… Đó đều là những cái tên chất lượng và đang khá “hot” trên chợ cầu thủ. Dĩ nhiên, nổi bật nhất là Dybala.

Sự trầm lắng vừa qua của Roma được đánh giá giống như khoảnh khắc ém mình rình mồi của con sói, và đang chờ thời điểm để lao vọt ra, giành lấy thành quả. Mùa giải trước, Roma không được đánh giá cao về lực lượng, nhưng Mourinho đã đưa họ tới chức vô địch Conference League và cũng chỉ thất bại trong cuộc đua giành vé dự Champions League ở chặng nước rút. Đó chính là lý do khiến cho hơn 36.000 vé xem cả mùa 2022-23 đã được bán sạch, trung bình 630 vé mỗi ngày kể từ hôm mở bán 18/5. Lần đầu tiên kể từ mùa Hè năm 2004, Roma mới lại bán được nhiều vé dài hạn đến thế, cho thấy niềm tin và kỳ vọng cực lớn mà người hâm mộ dành cho thầy trò ông Mourinho. Đặc biệt, theo Corriere dello Sport, có đến 40% số khán giả mua vé ở độ tuổi dưới 25, tức là những người không có chút kí ức nào về Scudetto gần nhất Roma giành được (năm 2001). Thực tế đó phần nào cho thấy khán giả sẽ không đến Olimpico để hoài vọng, mà để kỳ vọng.

Chú thích ảnh
Dybala và Zaniolo sẽ sát cánh trong màu áo Roma mùa này

Dybala, Zaniolo và những ngôi sao khác

Đó là mục tiêu hiện tại của Roma. Ban đầu, Mourinho nói rằng nếu Roma không giữ được Zaniolo, ông muốn Dybala đến thay, nhưng lúc này thì tình thế đã thay đổi. Roma chẳng những sẵn sàng phá trần lương để thuyết phục Dybala, mà họ vẫn sẽ giữ Zaniolo ở lại bằng mọi giá. Tiền đạo 23 tuổi từng có biểu hiện nổi loạn để đòi sang Juventus ở những ngày đầu tập huấn, nhưng đã vui vẻ trở lại, thậm chí đã chơi khá hay và ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 trước Portimonense ở trận giao hữu gần nhất của Roma. Với việc theo đuổi Dybala một cách nghiêm túc, Roma đã cho thấy tham vọng, và điều đó hẳn đã làm hài lòng Zaniolo. Hai bên thậm chí đã bắt đầu nghĩ tới việc đàm phán gia hạn hợp đồng. Nếu Zaniolo ở lại lâu dài, đó sẽ là tín hiệu tươi sáng cho tương lai của Giallorossi.

Roma nhiều khả năng sẽ không dừng lại ở chỉ Dybala. Giới bình luận cho rằng với truyền thống mùa thứ 2 rất bùng nổ của Mourinho ở những nơi ông đã đi qua, Roma đang có kế hoạch thay máu rất dữ dội để sẵn sàng cho mùa giải sắp bắt đầu. Bên cạnh việc theo đuổi những cái tên đã nói ở trên, họ cũng đang tìm cách “dọn dẹp” phòng thay đồ với những người phải ra đi là Veretout, Kluivert, Villar, Diawara, sau khi đã tiễn chân những Mkhitaryan, Under, Lopez, Oliveira, Olsen, Reynolds. Dự kiến, đội bóng áo màu bã trầu sẽ đón ít nhất 3 hoặc 4 tân binh nữa trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại vào cuối tháng 8.

Serie A hãy dè chừng, Roma sẽ có thể là một “kẻ nổi dậy” đáng gờm.

Mourinho có hình xăm mới

Hè này, các hoạt động của “Người đặc biệt” Jose Mourinho còn tỏ ra nổi bật hơn cả của Roma. Sau chuyến du lịch kết hợp làm công tác xã hội ở tận rừng châu Phi, mới đây Mourinho còn gây chú ý khi khoe ông mới xăm một hình xăm ở sau bả vai. Chiến lược gia người Bồ chưa tiết lộ hình xăm ấy, nhưng ông nói rất nhiều về sự ngưỡng mộ dành cho những người lính cứu hỏa. Hình xăm nhiều khả năng cũng sẽ có liên quan đến chiếc cúp Conference League mà Mourinho vừa giúp Roma giành được, danh hiệu châu Âu chính thức đầu tiên trong lịch sử đội bóng thủ đô Italy.

Được biết, đây là tác phẩm của một nghệ sĩ hàng đầu trong lĩnh vực này có tên Alberto Marzari, người cũng giữ bí mật tuyệt đối hình xăm của Mourinho. Điều chắc chắn là nếu hình xăm bị lộ ra, vô số người hâm mộ của Mourinho và Roma sẽ copy ngay.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm