AC Milan rối loạn: Không đổ tiền, Inzaghi không thể hóa thành Guardiola

21/01/2015 08:16 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - AC Milan, nhà vô địch châu Âu 7 lần đang trải qua thời khắc đáng lo ngại hơn bao giờ hết, và ông chủ của họ là người có lỗi khi Milan rơi vào tình cảnh bi đát này.

Chính ông là người đã chọn Pippo Inzaghi chèo lái con tàu đỏ-đen để bây giờ HLV từng là ngôi sao của Milan khiến người ta nghi ngờ hơn bao giờ hết.Với Pippo Inzaghi cầm quân, Milan đang trải qua mùa giải thảm họa. Họ thậm chí đang xếp ở vị trí không đủ điều kiện dự cúp châu Âu.

Inzaghi không phải Guardiola

Khi chọn Pippo dẫn dắt Milan, Berlusconi muốn biến anh thành một Guardiola ở San Siro nhưng “hiệu ứng Inzaghi” ở Milan đã không diễn ra như cách mà ông chủ của nó chờ mong giống như những vinh quang mà Guardiola đã mang về cho Barca trong giai đoạn 2008-2012 ông cầm quân ở Camp Nou. Khác hoàn toàn với Pep, Inzaghi cho thấy anh còn rất non kinh nghiệm cầm quân và canh bạc mà Berlusconi đã đặt cược cho tới thời điểm này đã thất bại thê thảm.

Barca đã đánh bạc khi chọn Guardiola, khi đó đang dẫn dắt đội trẻ, làm HLV đội 1. Ông vốn là sản phẩm của lò đào tạo Barca và các nhà lãnh đạo đội bóng này cảm thấy ông là lựa chọn hoàn hảo để đảm nhiệm vị trí đầy thách thức là dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya. Và Pep đã thành công. Berlusconi tin Inzaghi cũng có năng lực huấn luyện như Pep và tin rằng anh có thể tạo ra hiệu ứng ở Milan tương tự như những gì Guardiola đã làm được với Barca.

Nhưng trong khi Pep đã trở thành thủ lĩnh không thể tranh cãi của Barca thì Inzaghi lại không thể làm được điều tương tự ở Milan. Thậm chí không có vẻ gì là anh có thể làm được điều đó. Guardiola đã trở thành thủ lĩnh đúng nghĩa trong phòng thay đồ của Barca còn Barca là một cỗ máy bất khả chiến bại.

Lỗi tại Berlusconi

Pippo thì ngược lại. Anh không kiểm soát được phòng thay đồ của Milan và thứ bóng đá mà anh triển khai ở San Siro cũng không mang lại hiệu quả cần thiết. Milan đang xếp giữa BXH Serie A, nằm ngoài khu vực dự cúp Châu Âu và kém Juventus đầu bảng tới 20 điểm. Trong tâm trạng lo ngại tột độ, Berlusconi đã xuất hiện trong buổi tập của đội vào hôm qua và tỏ ra không hài lòng với cả HLV lẫn các cầu thủ Milan.

Milan bắt đầu mùa giải mà không có một trung phong đúng nghĩa trong 2 vòng đầu tiên. Nhưng họ toàn thắng trước Lazio và Parma. Sau đó Fernando Torres hạ cánh xuống San Siro. Inzaghi vẫn kiên quyết sử dụng sơ đồ không trung phong. Cảm thấy không có tương lai gì với Pippo ở Milan, chân sút Tây Ban Nha quyết định nắm lấy bàn tay Diego Simeone chìa ra cho anh ở Atletico Madrid.

Từ sau khi Torres ra đi, Milan không những không chơi khởi sắc hơn mà dường như không gì ngăn được sự sa sút không phanh của họ. Chiến dịch tăng cường nhân sự của Milan đã tỏ ra không hiệu quả trong nhiều mùa giải qua. Lần này họ chỉ bổ sung tân binh người Tây Ban Nha Suso. Những vụ đầu tư của Milan mùa Hè qua không mang lại hiệu quả mong muốn. Hai tuyến đầu tiên của đội bóng đã được tăng cường nhưng các cầu thủ mới đến lại không phải những người có thể giúp Milan tiến bước. Sự thiếu vắng những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu khiến Milan trở thành một đội bóng tầm thường.

Berlusconi từ lâu đã chi tiêu hết sức hà tiện và biến Milan của ông thành diễn viên phụ trong các giải đấu họ tham gia. Diego Lopez là một trong những tân binh được đem về San Siro nhưng sự thật là thủ môn tài năng người Tây Ban Nha chỉ là một trong những nạn nhân của cuộc khủng hoảng.

Nội bộ Milan rơi vào tình trạng lục đục khi Barbara Berlusconi can thiệp vào hoạt động của đội bóng và có quan hệ căng thẳng với Galliani. Những mâu thuẫn nội bộ này đã khiến chính sách thể thao của Milan bị ảnh hưởng rất nhiều và từ lâu Milan đã không còn là chính mình như trước nữa. 

55,6 Người vừa bị Berlusconi sa thải phũ phàng mùa trước, Massimilliano Allegri, chính là HLV có tỉ lệ thắng trận cao thứ nhì với Milan tại Serie A: 55,6%. Ông chỉ kém Carlo Ancelotti, HLV đạt tỉ lệ thắng 57,6% ở Serie A.

11 Inzaghi là HLV thứ 11 mà Silvio Berlusconi bổ nhiệm dẫn dắt Milan trong kỉ nguyên kéo dài từ năm 1986. Những người trước đó là Ancelotti, Allegri, Capello, Leonardo, Sacchi, Nils Liedholm, Zaccheroni, Terim, Tabarez, Cesare Maldini.

31,57 Tỉ lệ thắng trận của Inzaghi với Milan tại Serie A hiện chỉ là 31,57%, thấp nhất trong kỉ nguyên Berlusconi.


Trọng Tuệ (theo El Confidencial)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm