AC Milan: Robinho sắp tái hồi Santos lần thứ hai?

07/08/2014 19:08 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ người Brazil Robinho đang sắp sửa nói lời chia tay AC Milan để trở lại quê nhà khoác áo Santos, đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của anh.

Theo trang ESPN tiết lộ, Santos đã bày tỏ mong muốn đón cựu cầu thủ của Man City và Real Madrid trở lại lần thứ hai. Người đại diện của Robinho, Marisa Alija Ramos, xác nhận bản hợp đồng đã sắp sửa hoàn tất và cho biết: “Các cuộc thương lượng hiện đang ở giai đoạn cuối cùng và trong những giờ gần đây Santos đang đẩy nhanh tiến độ. Hiện chỉ còn vướng mắc ở một vài chi tiết nhỏ. Cơ hội để Robinho trở lại Santos đang ngày một trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết”.

Chủ tịch của câu lạc bộ Santos, Odilo Rodrigues cũng tin tưởng rằng thương vụ sẽ sớm hoàn tất. Theo ông Rodrigues: “Tất cả chúng tôi đều tỏ ra lạc quan về khả năng sẽ có được sự phục vụ của Robinho chỉ trong vòng ít giờ tới”.

Cây bút của tờ Mirror, Jack Lang, đã viết trang Twitter cá nhân của mình về khả năng Robinho tạm rời xa sân cỏ Châu Âu. Theo cây bút này, Santos sẽ chiêu mộ cầu thủ 30 tuổi này dưới dạng hợp đồng cho mượn.

Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, Robinho sẽ có lần trở lại thứ hai trong màu áo Santos. Trước đó, vào ngày 28/1/2010, cựu tuyển thủ Brazil đã trở lại Santos từ Man City theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng. Trong khoảng thời gian đó, Robinho có 23 lần ra sân và ghi được 11 bàn thắng. Xa hơn, Santos chính là đội bóng khởi nghiệp của Robinho trước khi sang Châu Âu lập nghiệp. Anh được đôn lên đội một năm 2002, sau 6 năm gắn bó với các tuyến trẻ. Trong 3 năm khoác áo Santos, từ 2002 đến 2005, Robinho ghi được 61 bàn trong 141 lần ra sân.

Cần phải thừa nhận thực tế rằng giá trị của Robinho đã giảm đi thấy rõ qua nhiều năm. Đó là điều đáng tiếc với cầu thủ từng được coi là một trong những tài năng của bóng đá thế giới.

Mùa trước, Robinho khoác áo số 7 trong màu áo Milan. Anh có 23 lần ra sân, nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng. Dù sao, sự ra đi của tuyển thủ 30 tuổi này cũng để lại không ít tiếc nuối cho các cổ động viên Milan.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Robinho chính là việc anh đến với Man City vào tháng 9/2008, sau khi có những bất đồng với Real Madrid liên quan đến hợp đồng mới. Đáng buồn là ở sân Etihad, Robinho không còn là chính mình và anh sớm trở thành người thừa của Man City, khi họ chiêu mộ thêm những tài năng khác để hướng tới các danh hiệu.

Milan sắp mượn Diego Lopez

Diego Lopez đang trên đường rời Real Madrid, tuy nhiên bến đỗ mới của anh sẽ không phải là Monaco, mà là AC Milan. Theo Sky Italia, Real Madrid và AC Milan đang tiến hành những cuộc thương lượng nhằm hoàn tất hợp đồng cho mượn với thủ thành 32 tuổi này. Dù cho Milan sở hữu ba thủ môn gồm Christian Abbiati, Gabriel và tân binh Michael Agazzi, nhưng tân HLV Filippo Inzaghi đã yêu cầu ban lãnh đạo Milan đem về một thủ môn có chất lượng tốt hơn. Mức lương 4,5 triệu euro của Lopez không phải là vấn đề lớn với Milan.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm