'3 anh em Serie A' quyết chiến vì người gác đền của Real Madrid

05/04/2017 18:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trang web của nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha “AS” đưa tin, cả ba ông lớn của Serie A đều đang theo đuổi thủ thành Keylor Navas của Real Madrid. Theo trang web này, nếu Real Madrid không còn muốn có anh nữa và mùa tới, sẽ đầu tư để có được sự phục vụ của thủ thành Man United De Gea hoặc Courtois (hiện đang khoác áo Chelsea), cả Juve, Milan và Inter đều sẵn sàng rước thủ môn người Costa Rica về Italy.

Trong khi báo chí Italy cho rằng đây là những tin đồn không có cơ sở rõ ràng, thì một số mạng tin chuyên về chuyển nhượng bằng tiếng Ý lại cho rằng, cả ba đội bóng trên đều cần một thủ môn giỏi ở mùa tới, vì các lí do của riêng họ. Navas, năm nay 30 tuổi và đã đứng trong khung gỗ của Real Madrid kể từ sau World Cup 2014 đến giờ, trên thực tế, đã nằm trong tầm ngắm của họ từ vài tháng nay. Juventus cần tìm một người có thể tin tưởng để thay thế cho Buffon, giờ sắp sang tuổi 40. Milan, đứng trước nguy cơ không thể dự Cúp châu Âu, có thể sẽ phải bán đi thủ thành trẻ Donnarumma một khi nhận được lời đề nghị hấp dẫn. Trong khi đó, Inter từ lâu đã muốn rũ bỏ Handanovic.

Theo chiều ngược lại, không ít ngôi sao Serie A hiện đang được các CLB lớn của Tây Ban Nha săn đón. Nhật báo Gazzetta dello Sport đưa tin, Real Madrid và Barcelona sẵn sàng phá kỉ lục chuyển nhượng Paul Pogba từ Juve về Man United vào mùa hè tới bằng việc bỏ ra hàng tấn tiền để chiêu mộ Paulo Dybala. Tiền đạo trẻ của Juventus đã được hai đội bóng hàng đầu thế giới này săn đuổi từ mùa hè trước. Nhật báo này cho hay, Barcelona đã liên hệ với Pierpaolo Triulzi, người đại diện của Dybala, để hỏi về khả năng chuyển nhượng của cầu thủ người Argentina đến Barcelona trong tương lai gần. Cuộc liên hệ này xảy ra trong thời điểm Dybala và Juventus vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhằm gia hạn hợp đồng đến năm 2021, với mức lương 7,5 triệu euro/mùa. Hợp đồng hiện tại của Dybala với Juve đã được kí mùa trước và kéo dài đến 2020, với mức lương 5,5 triệu euro, nhưng Juve muốn giữ chân anh lại bằng mức lương cao hơn.

Một số nguồn tin cho rằng, sở dĩ Dybala chưa gia hạn hợp đồng với Juve vì vẫn đang chờ một đề nghị chính thức từ Barcelona.

A.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm