Bóng đá Ý: Khi Milan sánh ngang Barcelona, Man City

25/08/2021 14:39 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hạ Sampdoria 1-0 ở vòng mở màn Serie A, Milan đã thắng 11 trận sân khách ở giải quốc nội trong năm 2021, thành tích mà chỉ có Barcelona và Manchester City đạt được trong số 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Milan: Pioli có thể áp dụng sơ đồ 4-4-2

Milan: Pioli có thể áp dụng sơ đồ 4-4-2

Milan vẫn đang rất bế tắc trong việc chiêu mộ một tiền vệ sáng tạo thay vị trí Hakan Calhanoglu bỏ lại. Điều đó rất có thể sẽ buộc HLV Stefano Pioli phải dẹp bỏ sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc để chuyển sang 4-4-2. Phong độ ấn tượng của tân binh Olivier Giroud khiến giải pháp đó trở nên khả quan hơn, song không đơn giản.

Hiển nhiên, Milan lúc này không thể so về sức mạnh lực lượng và trình độ với Barca (có Messi) và nhà vô địch nước Anh Man City. Họ giành được thành tích đáng tự hào trên nhờ thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thời đại Pioli: Sức mạnh tinh thần.

Ngợi ca những “người hùng áo vải”

Tinh thần quyết tâm cao, tự tin và không sợ hãi đã từng giúp Milan đánh bại đối thủ mạnh Atalanta 2-0 ngay trên sân khách ở vòng đấu cuối cùng Serie A mùa giải trước, để vượt qua chính Atalanta về nhì chung cuộc và giành vé dự Champions League sau 7 năm vắng bóng. Trên sân của Sampdoria rạng sáng qua cũng là một Milan như thế, chơi bóng nhẫn nhịn nhưng đạt hiệu quả tối đa.

 

So với trận thắng Atalanta, Milan ra sân trước Sampdoria không có Donnarumma, Calhanoglu (đã ra đi) và Kessie (chấn thương). Đó là khác biệt lớn nhất giữa hai trận đấu. Mùa Hè vừa qua của Milan cũng có thể gói trong 3 cái tên ấy. Milan dùng cả mùa chuyển nhượng để tìm người thay thế Donnarumma (đã tìm thấy), Calhanoglu (chưa thấy) và để đàm phán gia hạn với Kessie (chưa thành công). Nhưng trước Sampdoria, cả 3 sự thiếu vắng nói trên gần như đã được khỏa lấp. Thủ môn mới đến Mike Maignan vững vàng trong khung thành, “tân binh” Brahim Diaz ghi bàn thắng quan trọng ở ngay trận đầu tiên sau khi kế thừa áo số 10 của Calhanoglu và tiền vệ trẻ Sandro Tonali thế vai Kessie một cách đáng tin cậy. Trong khó khăn đủ bề về nhân sự, khi ngôi sao được kỳ vọng Olivier Giroud cũng không thể tỏa sáng, thì nỗ lực của những cái tên bình dị nói trên thể hiện rõ sức mạnh tinh thần của đội bóng áo đỏ-đen.

Maignan được bầu là cầu thủ hay nhất trận của Milan một cách xứng đáng. Thủ thành 26 tuổi tới từ Lille trực tiếp ngăn cản không dưới 3 cơ hội ghi bàn của Sampdoria, ra vào hợp lý và phát động tấn công nhanh khá ấn tượng. Anh gần như không mất thời gian để hòa nhập vào hàng thủ Milan và sớm tạo ra tầm ảnh hưởng như những gì Donnarumma đã làm. Có anh trên sân, Milan chưa thua bàn nào, từ giao hữu tập huấn đến khi vào giải chính thức. Trong khi đó, Brahim Diaz chứng tỏ rằng mặc dù chưa phải là “Số 10” đẳng cấp mà Milan vẫn đang tìm kiếm, anh luôn cống hiến hơn 100% khả năng cho màu áo mà anh đã trót yêu từ mùa trước. Sự xông xáo, mạnh mẽ của cầu thủ chỉ cao có 1m70 này rõ ràng đã tạo cảm hứng, động lực lớn lao cho các đồng đội của anh.

Bóng đá Ý, Ket qua bong da Y, Kết quả bóng đá Ý hôm nay, Kết quả bóng đá Serie A vòng 1: Udinese 2-2 Juventus, Bảng xếp hạng bóng đá Ý, BXH bóng đá Serie A vòng 1.
Milan tiếp tục thắng sân khách nhờ những cầu thủ bình dân

Vẫn chờ một Milan tham vọng thực sự

Chiến thắng không cần các thủ lĩnh Ibrahimovic, Kessie của Milan được đánh giá cao, nhưng người ta vẫn đang chờ một Milan mạnh mẽ hơn, giàu tham vọng hơn sẽ được thành hình sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Một tuần còn lại của phiên chợ cầu thủ sẽ cho thấy Milan thực sự trông như thế nào, nhất là khi có thông tin cho rằng các ông chủ người Mỹ đang có ý định bán đội bóng.

Hôm qua, một nhà báo khá uy tín đã tiết lộ thông tin khá sốc, rằng Milan đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Bernardo Silva của Man City, một trong những “Số 10” xuất sắc nhất châu Âu hiện tại. Việc còn lại lúc này chỉ còn là thương thảo với Man City, đội không thể cho Bernardo một vị trí chính thức sau khi chiêu mộ Grealish. Tất nhiên đó là một nhiệm vụ rất khó vì Milan không dư dả tài chính, nhưng nếu Milan có tham vọng thực sự, họ sẽ tìm ra cách để biến ước mơ của các tifosi thành hiện thực.

Bernardo Silva còn là giấc mơ, nhưng Tiemoue Bakayoko gần như đã là người Milan, sau khi tiền vệ người Pháp được cho là tự nguyện giảm lương để trở lại đội bóng anh từng khoác áo mùa 2018-19, cũng theo dạng cho mượn từ Chelsea. Bakayoko vốn được nhắm đến như giải pháp tăng chiều sâu cho tuyến tiền vệ, chuẩn bị cho việc bộ đôi Kessie - Bennacer sẽ về đá giải vô địch châu Phi đầu năm 2022, nhưng nay có khả năng sẽ thay luôn Kessie nếu cầu thủ này không gia hạn hợp đồng. Milan khẳng định nếu Kessie tiếp tục từ chối mức lương 5-6 triệu euro/năm họ đề xuất, anh sẽ bị bán trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng này.

 

Trong khi đó, Milan đã mượn xong tiền đạo trẻ Pietro Pellegri từ Monaco. Chân sút 20 tuổi từng được xem là thần đồng của bóng đá Italy này sẽ đóng vai trò dự bị cho 2 “ông chú” Ibrahimovic và Giroud. Milan hy vọng Pellegri sẽ tiến bộ khi được học hỏi từ các huyền thoại tiền bối, để cuối mùa có thể mua đứt anh với giá hời (chỉ 6 triệu euro).

Khởi đầu tưng bừng nhất sau 70 năm

Vòng mở màn Serie A 2021-2022 có tổng cộng 36 bàn thắng, tạo nên sự khởi đầu mãn nhãn nhất kể từ mùa giải 1950-51 (45 bàn). Tất cả các trận đấu đều có bàn thắng được ghi. Con số này là ấn tượng trong Top 5 giải VĐQG châu Âu mùa này, vượt qua Premier League (34 bàn ở vòng 1), Bundesliga (27), Ligue 1 (26) và La Liga (22). Thậm chí, chỉ kém 2 bàn so với tổng số bàn thắng của Liga (không còn Messi) ghi được sau 2 vòng đầu tiên (38).

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm