Xuân Trường: 'Tuyển Việt Nam hòa Đài Loan vì mất tập trung'

23/03/2017 06:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không thể có chiến thắng do sự phung phí và cả khoảnh khắc thiếu tập trung trong bàn thua.

Xuân Trường và đồng đội đã không thể vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) dù có lợi thế sân nhà và đội hình mạnh hơn. Xuân Trường cho rằng tỷ số 1-1 phản ánh được phần nào những thiếu sót của đội tuyển Việt Nam.

“Hôm nay là một trận đấu giao hữu quốc tế, một trận đấu tập nhưng bọn em vẫn quyết tâm và chơi hết mình. Em nhận thấy là đội mình có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được và bàn thua là do sự thiếu tập trung. Đó là bài học cho toàn đội”, Trường chia sẻ.

 

So với 1 năm trước, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2018 với tỷ số 4-1, tuy nhiên, lần này, tỷ số đã thay đổi hoàn toàn. Đài Loan (Trung Quốc) tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam ghi bàn mở tỷ số ở phút 75.

Tuy nhiên, đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Công Phượng có cú sút sát vòng cấm đẹp mắt gỡ hòa 1-1. Xuân Trường cho rằng Đài Loan đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu.

Xuân Trường cho rằng đội tuyển Việt Nam đã phung phí nhiều cơ hội còn Đài Loan (Trung Quốc) tận dụng tốt sự thiếu tập trung của đội nhà. Nguồn: Hiếu Lương.

“Đội Đài Loan chủ yếu chơi phòng ngự phản công, chờ cơ hội nhưng em cảm thấy họ vẫn chưa thi đấu với khả năng tốt nhất. Em thấy đây tuy là trận giao hữu trước vòng loại châu Á, là cơ hội để lắp ráp đội hình và các cầu thủ thi đấu với nhau và đó là một trận đấu quan trọng”, Trường nhận định về đối thủ.

Xuân Trường bịn rịn trong phút giây ngắn ngủi bên bố mẹ

Xuân Trường bịn rịn trong phút giây ngắn ngủi bên bố mẹ

Xuân Trường đã được bố mẹ đến SVĐ Hàng Đẫy tiếp sức trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc). Trường chỉ có khoảng nửa phút được trò chuyện với bố mẹ trước khi lại trở về guồng quay của đời sống cầu thủ.

 

Xuân Trường cũng chia sẻ: “HLV có nhắc rằng nên hạn chế tối đa chấn thương vì đây chỉ là một trận giao hữu, trong khi thi đấu cần hạn chế mọi thứ dẫn đến nguy hiểm cho bản thân”.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có thủ môn Văn Lâm đang chấn thương cổ chân, tiền đạo Lê Văn Thắng cũng vừa gia nhập danh sách thương binh và không được tung vào sân trong trận giao hữu hôm nay.

Đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển đến Tajikistan vào tối nay (23/3) để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan thuộc bảng C vòng loại ASIAN Cup 2019 ngày 28/3.

Hiếu Lương

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm