Xuân Trường lọt TOP 25 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á

08/12/2017 19:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lương Xuân Trường, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức lọt top cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017, FLC Thanh Hóa có thể kiếm hàng chục tỷ đồng nếu tiến sâu ở AFC Champions League là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 8/12.

Top 25 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017

Trang Four Four Two phiên bản Singapore đã bầu chọn 4 cầu thủ Việt Nam lọt top 25 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017. Anh Đức là vua phá lưới V.League 2017 với 17 bàn thắng, đồng thời phá kỷ lục về số bàn thắng của một cầu thủ nội ghi được tại V.League.

Trong khi đó, Đinh Thanh Trung là cầu thủ xuất sắc nhất giúp Quảng Nam đăng quang ngôi vương V.League lần đầu tiên trong lịch sử.

Chú thích ảnh
Đinh Thanh Trung xứng đáng góp mặt ở danh sách này.

Văn Quyết được đánh giá là đầu tàu của cả Hà Nội FC và đội tuyển quốc gia. Cầu thủ Việt Nam còn lại là Xuân Trường do thi đấu ở K-League Classic. Trường hợp của Xuân Trường gây nhiều phản ứng trái chiều vì 2017 là một năm không thành công, đồng thời anh cũng thi đấu rất ít trận ở CLB Gangwon.

Trong danh sách kể trên, nhiều cái tên lớn của bóng đá Đông Nam Á cũng góp mặt như Irfan Bachdim (Indonesia), Safiq Rahim (Malaysia), Aung Thu (Myanmar). Thái Lan có 6 cầu thủ, Australia đóng góp 8 cái tên.

FLC Thanh Hóa có thể bỏ túi hàng tỷ đồng nếu đá tốt ở AFC Champions League

Phần thưởng dành cho ngôi vô địch AFC Champions League 2018 là 4 triệu USD (~100 tỷ đồng), tăng 1 triệu USD so với năm trước. Nếu vào các vòng đấu loại trực tiếp, các đội bóng sẽ nhận số tiền tương ứng là 100.000 USD (1/16), 150.000 USD (tứ kết), 250.000 USD (bán kết).

Chú thích ảnh
FLC Thanh Hóa có thể thu về hàng tỷ đồng nếu thi đấu tốt ở đấu trường châu lục. Ảnh: VSI.

FLC Thanh Hóa là đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt ở vòng sơ loại AFC Champions League. Tuy nhiên, CLB xứ Thanh sẽ gặp rào cản lớn ở vòng sơ loại khi phải lần lượt vượt qua Eastern FC (Hong Kong ) và Suwon Samsung Bluewings (Hàn Quốc) nếu muốn góp mặt ở vòng đấu bảng.

Ở đấu trường AFC Cup, phần thưởng cho đội vô địch là 1,5 triệu USD (~30 tỷ đồng), đội á quân là 750.000 USD. Sân chơi này được cho là vừa sức hơn đối với các CLB Việt Nam như FLC Thanh Hóa hay SLNA ở thời điểm này.

Chủ tịch CLB FLC Thanh Hoá: ‘Dự AFC Champions League 2018 là nghĩa vụ quốc gia’

Chủ tịch CLB FLC Thanh Hoá: ‘Dự AFC Champions League 2018 là nghĩa vụ quốc gia’

Đó là lời nhấn mạnh của ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch CLB FLC Thanh Hoá, ngay sau khi đội bóng xứ Thanh xác nhận chắc chắn tham dự AFC Champions League, thế chỗ của Quảng Nam FC chưa hội đủ điều kiện.

Xuân Trường và Công Phượng nổi bật nhất U23 Việt Nam

Tờ Goal phiên bản Thái Lan đánh giá Xuân Trường và Công Phượng là hai cái tên nổi bật nhất của U23 Việt Nam tham dự M-150 Cup. Tờ này cho rằng Xuân Trường thi đấu ở Gangwon FC, một CLB tại K-League Classic của Hàn Quốc, trong khi đó, Công Phượng luôn được ví là “Messi của Việt Nam”.

U23 Việt Nam đã có buổi tập tại SVĐ I-mobile vào chiều nay (8/12). Toàn đội sẽ có trận đấu mở màn gặp U23 Myanmar vào 16h00 chiều mai (9/12).

U23 Myanmar không có ngôi sao lớn nhất

U23 Myanmar không mang theo tiền đạo Aung Thu, người cùng với Công Phượng và Thanabalan (Malaysia) là vua phá lưới tại SEA Games 29.

Aung Thu mới 21 tuổi nhưng đã được đánh giá là tiền đạo hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Aung Thu không góp mặt cùng U23 Myanmar để dành thời gian làm việc với CLB Police Tero của Thái Lan. CLB hiện đang thi đấu tại Toyota Thai League đã rất nhanh chóng hoàn tất thủ tục chiêu mộ cầu thủ người Myanmar cho một suất Đông Nam Á mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan mới thay đổi ở mùa giải tới.

Chú thích ảnh
Aung Thu sẽ không góp mặt cùng U23 Myanmar tham dự M-150 Cup. Ảnh: MFF.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm