Xứ Nghệ hân hoan chờ đón 5 tuyển thủ U23 Việt Nam

29/01/2018 18:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong màu áo U23 Việt Nam giành ngôi á quân châu lục vừa qua, Nghệ An có 4 cầu thủ góp mặt gồm Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh và thủ môn Văn Hoàng. Trong đó, Công Phượng thuộc biên chế của CLB HAGL, Văn Hoàng thuộc CLB Sài Gòn, Văn Đức, Xuân Mạnh thuộc CLB SLNA.

Lịch trở về CLB của các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam lùi 1 ngày bởi họ còn phải tham gia các lịch sinh hoạt chung của toàn độI, nhưng không vì vậy mà không khí đón chào 2 cầu thủ SLNA bị chúng xuống, mọi người đều háo hức chuẩn bị cho ngày gặp mặt cầu thủ con cưng của mình.

Nghệ An hoãn Gala khen thưởng chờ cầu thủ

Theo kế hoạch, 5 cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam gồm Phan Văn Đức, Xuân Mạnh của SLNA và các cầu thủ gốc Nghệ An là Nguyễn Công Phượng (HAGL), thủ môn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn) và cả trung vệ Bùi Tiến Dũng (gốc Hà Tĩnh) sẽ được đón tiếp và diễu hành trên các tuyến đường thành phố Vinh và kết thúc là buổi Gala trao bằng khen tại Nhà Văn hóa Lao động.

Theo thông tin thethaovanhoa.vn có được, các cầu thủ sẽ về quê trên vào chuyến bay VietNam Airlines sẽ xuất phát từ Hà Nội và về Tại Vinh vào lúc 19h ngày 30/01/2018. Ngay khi có mặt ở sân bay Vinh, 5 tuyển thủ gốc Nghệ trở về và sẽ được Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi tặng hoa chúc mừng cùng sự đón tiếp của hàng ngàn người hâm mộ xứ Nghệ.

Ngậm ngùi cảnh Văn Đức và Xuân Mạnh được mỗi mẹ ra đón, bị nhiều CĐV làm ngơ

Ngậm ngùi cảnh Văn Đức và Xuân Mạnh được mỗi mẹ ra đón, bị nhiều CĐV làm ngơ

Trong khi Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh và Quang Hải được nhiều CĐV ra đón ở sân bay Nội Bài thì Phan Văn Đức chỉ có mỗi mẹ ra ôm.

Sau buổi Gala, bên cạnh 2 cầu thủ của CLB SLNA (Xuân Mạnh, Văn Đức) ở lại CLB thì những cầu thủ gốc Nghệ là Công Phượng, thủ môn Văn Hoàng và Bùi Tiến Dũng cũng sẽ được bố trí phương tiện để về quê với gia đình.

Trước đó, trong ngày 28/1/2018, CLB SLNA đã bố trí xe để chở gia đình, người thân của các cầu thủ xứ Nghệ ra Hà Nội đón các cầu thủ tại sân bay Nội Bài và dự kiến sẽ đón các cầu thủ về luôn trong ngày 29/1/2018.

Tuy nhiên, do các cầu thủ còn có những buổi giao lưu gặp mặt tại Hà Nội nên người thân đã được đưa về Nghệ An trước. Và kế hoạch tổ chức Gala mừng chiến thắng cũng đã chuyển lịch lùi chậm 1 ngày.

Hiện nay, ngoài dự kiến khen thưởng của UBND tỉnh Nghệ An thì các cầu thủ gốc Nghệ An đã được nhiều đơn vị hứa trọng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của họ trong chiến công tuyệt vời của U23 Việt Nam.

Trưởng thành từ phong trào bóng đá trẻ

Cả Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh đều được phát hiện từ và trưởng thành từ Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh đều quê ở huyện Yên Thành, từng tham dự Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An các mùa giải 2005-2006-2007 trong màu áo của đội Nhi đồng Yên Thành.

Chú thích ảnh
Xuân Mạnh được chào đón nhiệt tình ở quê nhà. Ảnh: CTV

Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng quê ở huyện Đô Lương, tham dự Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2005-2006 trong màu áo đội Nhi đồng Đô Lương. Mùa giải này, Phượng là cầu thủ xuất sắc nhất giải, góp phần đưa Đô Lương lên ngôi vô địch.

Được biết, trước những thành tích, đóng góp của 3 cầu thủ trên tại VCK U23 châu Á, Ban biên tập Báo Nghệ An đã quyết định khen thưởng Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Công Phượng mỗi người 10 triệu đồng.

Sau 21 năm, giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã phát hiện và cung cấp khá nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Có thể kể đến Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Văn Khánh…

Quê hương là chùm khế ngọt

Có thể nói bóng đá đã làm đổi đời Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh và các em đã làm rạng danh quê nhà. Trước thời điểm diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, tại huyện Yên Thành, quê nhà của 2 cầu thủ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, hơn 1.000 người đã tập trung tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện để cổ vũ, tiếp sức cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, đã tặng hoa, tặng giấy khen và tiền thưởng 5 triệu đồng cho người thân của 2 cầu thủ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh.

Còn tại gia đình bố mẹ của cầu thủ Xuân Mạnh ở xóm 3, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, rất đông bà con, anh em hàng xóm đã có mặt để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Gia đình và các nhà tài trợ đã chung nhau mổ 3 con lợn để ăn uống và cổ vũ cho các cầu thủ U23.

Người thì nấu nước, người quệt trầu, người chuẩn bị băngrôn, tất cả đều mong muốn Xuân Mạnh cùng đồng đội thi đấu hết mình mang vinh quang về cho Tổ quốc. Các em nhỏ quanh nhà cũng đã có mặt từ sớm để đeo băngrôn, mang cờ Tổ quốc cổ vũ cho anh Mạnh và đội tuyển U23 Việt Nam.

Là người “đến muộn” nhưng cả Văn Đức, Xuân Mạnh bằng sự nỗ lực cá nhân đã chiếm được niềm tin của ông thầy Park Hang Seo. Khi được vào sân, họ đã chiến đấu đúng tinh thần “chất Nghệ” để cùng đồng đội tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á lần này.

Việc Nghệ An có 4 cầu thủ đóng góp cho đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có 2 cầu thủ đang đá cho SLNA, chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa phong trào bóng đá ở địa phương này. Được biết, cộng đồng xứ Nghệ đang kêu gọi các cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh cùng chung tay có những phần thưởng xứng đáng hơn nữa cho các cầu thủ quê hương.

                                                                                                   Đông Hùng-Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm