XSKT Cần Thơ và nỗi lo xuống hạng

22/02/2018 17:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chuyên môn chung nhận định rằng cán cân bóng đá Việt đang nghiêng về phía Bắc, nhiều khả năng 1,5 vé rớt hạng của mùa giải 2018 sẽ điểm tên ít nhất 1 đại biểu phía Nam. Thế nên, các đội bóng Nam Bộ rất sốt sắng chuẩn bị để nhập cuộc tốt nhất có thể.

1. XSKT Cần Thơ có lẽ là CLB vất vả nhất ở V-League mùa này khi họ được nhận diện là ứng viên xuống hạng hàng đầu khi kết thúc mùa giải 2017 với vị trí chỉ hơn đội về hạng Nhất Long An 1 bậc. HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cho các học trò nghỉ xả hơi trong 1 tuần lễ trước khi chính thức tập trung trở lại từ mồng 5 Tết. Thế nên từ mồng 4 Tết, các cầu thủ đã xách tay nải về Tây Đô tập trung.

Ý thức được vị thế của mình trong mùa giải năm nay, XSKT Cần Thơ đã lo lắng chuẩn bị từ sớm và đến giờ, tình hình lực lượng nhìn chung ổn định với hơn 25 cầu thủ. Những cái tên đáng chú ý gia nhập CLB năm nay là các cựu binh HAGL nhiều năm kinh nghiệm V-League như Tô Vĩnh Lợi, Út Cường, Tăng Tuấn và Bá Sơn. Với uy tín tạo được từ nhiều học trò trẻ, HLV Đinh Hồng Vinh cũng chiêu mộ thành công 3 cầu thủ trẻ năng khiếu HAGL về đội bóng đầu quân. Bên cạnh đó, XSKT Cần Thơ có thêm sự phục vụ của 4 cầu thủ trẻ PVF. Bản hợp đồng nội được CLB chờ đợi nhất lúc này là cựu tuyển thủ đa năng Quang Huy từ Hải Phòng. Quang Huy từng gắn bó với XSKT Cần Thơ và Hải Phòng cũng có mối quan hệ khá tốt với XSKT Cần Thơ.

Bộ khung đội hình vẫn duy trì được sự ổn định khi họ vẫn còn hợp đồng với những cầu thủ như đội trưởng Quang Tình, Văn Quân, Anh Tuấn, Công Thành, Đức Lộc... Ngoại binh của CLB cũng không tồi khi CLB đã có được chữ ký của cầu thủ ngoại nhập tịch Hoàng Vissai. Tiền đạo Patiyo là cái tên đáng chú ý nhất và đây là bản hợp đồng tốn kém nhất của XSKT Cần Thơ ở V-League 2018. Patiyo rất ưa thích mảnh đất và con người miền Tây và đó là một phần lý do cho sự tái ngộ đội bóng cũ. Lãnh đạo XSKT Cần Thơ cho biết lúc này chỉ còn chờ chữ ký của 1 ngoại binh chất lượng là có thể đóng khung đội hình hướng tới V-League 2018. Những ngày trước, Nsi đã được thuyết phục giữ lại nhưng sau khi Chủ tịch Trần Tiến Đại về tiếp quản Sài Gòn FC, chân sút gốc Phi đã quyết định trở về tái hợp thầy cũ. XSKT Cần Thơ đang tính toán nếu không có Nsi, cựu tiền đạo HAGL chơi rất hay trước đây là Osmar sẽ được thay thế.

2. So với XSKT Cần Thơ, B.Bình Dương cũng là CLB phải lo lắng không kém cho V-League 2018. Với quyết tâm trẻ hóa, đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đã có tín hiệu đáng khích lệ khi vô địch BTV Cup sau 6 năm chờ đợi. Tuy nhiên như ông Chiến thừa nhận: “Đó cũng chỉ là giải giao hữu nên chưa đánh giá được gì nhiều, bởi khi bước vào V.League thì các đối thủ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều”.

B.Bình Dương của HLV Minh Chiến vẫn sẽ duy trì bộ khung nhiều cựu binh như Tấn Trường, Tấn Tài, Anh Đức, Hoàng Max… trong đội hình để dìu dắt những cầu thủ trẻ như Trọng Huy, Tiến Linh, Trung Tín, Dũ Đạt… Có điều đau đầu lúc này là HLV Minh Chiến vẫn chưa hài lòng với các ngoại binh khi mùa giải cận kề. CLB sẽ tập huấn ở Nha Trang hơn 2 tuần, vừa để rèn thể lực, vừa xem “chân giò” ngoại binh. Sau đó, cựu vương đất Thủ sẽ di chuyển thẳng đến Pleiku làm khách của HAGL.

HLV Park Hang Seo gọi sao trẻ B.Bình Dương lên U23 Việt Nam

HLV Park Hang Seo gọi sao trẻ B.Bình Dương lên U23 Việt Nam

Nhẫn nại ngồi quan sát giải U21 QG đang diễn ra ở Bình Dương cùng các trợ lý, HLV Park Hang Seo đã quyết định bổ sung thêm 2 cầu thủ B.Bình Dương vào bản danh sách đã lên tới 32 người được triệu tập trước đó.

Hai đại biểu Sài thành dự V-League 2018 cũng tranh thủ từng ngày ổn định đội ngũ. CLB TP.HCM đã tập rất nặng để chuẩn bị thể lực. Dưới triều đại HLV Miura, sự nghiêm túc và chuyên nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Chưa biết thành tích CLB có lọt top 3 như mục tiêu, nhưng các ngoại binh chất lượng như Gustavo Santos (từ J-League 2) hay Posseybon (cựu cầu thủ Man United) và hàng loạt cựu tuyển thủ như Hải Anh, Phi Sơn, Ngọc Đức… nhiều CĐV chờ đợi đội bóng của HLV Miura sẽ đáng xem hơn mùa này.

So với đội bóng cùng thành phố, Sài Gòn FC không có sự chuẩn bị suôn sẻ. Khó khăn đầy rẫy chờ đợi HLV Phan Văn Tài Em. Sự non trẻ của ông thầy này là một bất lợi. Trước mùa giải mới, Tài Em còn đón nhận tin không vui khi trung vệ số 1 CLB Trần Đình Trọng được điều về Hà Nội FC. Cùng với những biến cố lớn trên hàng ghế lãnh đạo trước đó, người ta chờ đợi sự cao tay của Chủ tịch Trần Tiến Đại như ông từng thể hiện trong quá khứ để nâng đỡ CLB.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm