'Vua thẻ' Thái Lan bắt chính tại V-League

01/09/2016 17:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cục diện V-League 2016 có sự thay đổi mạnh mẽ ở những vòng đấu cuối, vì vậy VPF quyết định mời thêm trọng tài ngoại bắt chính những trận đấu quan trọng có sự góp mặt của Than Quảng Ninh trong giai đoạn cuối của mùa giải.
Cụ thể, Ban trọng tài VFF đã quyết định mời trọng tài người Thái Lan, Nonthawong Suprem sinh năm 1981 cầm còi trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh ở vòng 24 V-League vào ngày 4/9.
 
Ông Nonthawong là 1 trong 6 trọng tài của Thái Lan được FIFA công nhận. Ông thường xuyên bắt chính các trận đấu tại Thai League trong 4 năm vừa qua với 49 trận đấu, rút tổng cộng 206 thẻ vàng và 6 thẻ đỏ. Trọng tài 34 tuổi cũng từng được mời bắt một trận cho giải bóng đá VĐQG của Trung Quốc.
 
Trọng tài Nonthawong được mời bắt chính trận FLC Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh vì hiện tại đội chủ nhà đang xếp thứ 5 với 38 điểm, trong khi đó đội khách đang dẫn đầu với 43 điểm. Đây được coi là trận cầu tâm điểm có tính chất quan trọng đến cuộc đua vô địch và để tạo sự công bằng ban trọng tài VFF đã quyết định mời một trọng tài ngoại về bắt chính.
 
Đây là lần thứ hai ở mùa giải năm nay một trọng tài người Thái Lan được mời điều khiển các trận đấu tại V-League. Trước đó, trọng tài Nualjan Teetichai được mời thổi trận “chung kết ngược” giữa HAGL và Long An ở vòng 21 với phần thắng 3-1 nghiêng về đội bóng phố Núi.


Trọng tài Nonthawong Suprem được mời bắt chính trận đấu giữa FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh thuộc vòng 24 Toyota V-League 2016
VPF thuê trọng tài ngoại để 'chữa bệnh'!

VPF thuê trọng tài ngoại để 'chữa bệnh'!

Trọng tài ngoại sẽ được thuê để bắt trận cầu tâm điểm giữa Hải Phòng gặp Hà Nội T&T ở vòng 20 cuối tuần này. Một phương án mà theo các đội bóng chủ yếu nhằm trấn an dư luận và các đội, nhiều hơn là vấn đề cải thiện chuyên môn.

 
Ông Nonthawong Suprem cũng là trọng tài ngoại thứ 4 được VFF mời bắt chính các trận đấu "nóng" tại V.League 2016. Trước đó, ở vòng 20, trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (Malaysia) được mời bắt trận đấu giữa Hà Nội T&T và Hải Phòng trên sân Lạch Tray với phần thắng 2-1 thuộc về đội chủ nhà.
 
Vòng 22, trận FLC Thanh Hóa và Hải Phòng được điều hành bởi trọng tìa người Nhật Bản  Takuto Okabe với kết quả hòa 1-1. Cả 3 trọng tài ngoại kể trên đều được đánh giá là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng như giúp dư luận hạ nhiệt về vấn đề sai sót của trọng tài tại V-League năm nay.
 
Sau trọng tài Nonthawong Suprem, VFF đang dự kiến mời thêm một trọng tài ngoại nữa bắt chính trận đấu cũng quyết định đến ngôi vô địch giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T ở vòng 25 Toyota V-League.
 
 Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm