Vòng loại World Cup 2018: Tám đội Đông Nam Á thua với tổng tỉ số 2-36

13/11/2015 06:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Các đội bóng Đông Nam Á đã thảm bại hầu hết ở Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Tại Amman, đội tuyển Malaysia thảm bại 0-6 trước chủ nhà Palestine. Một chuỗi những sai lầm cá nhân của Malaysia giúp Ahmad Aby Nahyeh ghi hat-trick, biến Malaysia trở thành rổ đựng bóng. Thất bại tồi tệ khiến Malaysia hết sạch cơ hội ở bảng A, chỉ có 4 điểm sau 6 trận, và hiện có hiệu số bàn thắng bại là -24.

Một đội bóng Đông Nam Á khác là Singapore, không thể tái lập kì tích cầm hòa Nhật Bản 0-0 trên sân khách ở lượt đi. Tại SVĐ Quốc gia, Singapore thua 0-3 vì ba bàn thắng của Kanazaki, Honda và Yoshida. Trận thua này khiến Singapore gặp bất lợi lớn trong cuộc cạnh tranh với hai đội xếp trên ở bảng E là Nhật Bản và Syria. Singapore đã giành 12 điểm sau 6 lượt trận, kém Syria 2 điểm, kém Nhật Bản 3 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Bảng E còn 2 lượt trận nữa.

Tại SVĐ Suwon, Hàn Quốc đánh bại đội khách Myanmar 4-0. Các bàn thắng được ghi do công của Jae-Sung Lee, Ja-Cheol Koo, Hyun-Soo Jang và Tae-Hee Nam. Chiến thắng giúp đội tuyển Hàn Quốc củng cố ngôi đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối sau 5 lượt trận. Myanmar hiện đứng 4/5 với 4 điểm sau 6 lượt trận.

Đội tuyển Cambodia thậm chí còn thua trước đội tuyển… Afghanistan tới 0-3 trong trận đấu tại sân trung lập Takhi, Teheran (Iran). Ở bảng H, đội tuyển Philippines thất bại 0-1 trước Yemen dù được đá trên sân nhà Rizal Memorial ở Manila. Tại bảng A, Timor Leste thảm bại 0-8 trước UAE và ở bảng G, đội tuyển Lào thua 0-7 trước Lebanon.

Trong số các đại diện Đông Nam Á thi đấu vào tối qua, chỉ có đội tuyển Thái Lan thắng. Kết quả 4-2 trước Đài Loan giúp Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng F với 13 điểm sau 5 lượt trận. Đội xếp sau Iraq có 5 điểm sau 3 lượt trận. Thái Lan chỉ cần hòa Iraq ở lượt trận cuối là chắc chắn vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm