Vòng loại thứ hai giải VĐ U19 nữ châu Á 2013: Chủ nhà muốn ngôi nhất bảng

01/12/2012 07:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn một tháng chuẩn bị cho vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ U19 châu Á, ĐT U19 nữ Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Nguyễn Duy Hùng đã sẵn sàng để chinh phục tấm vé duy nhất tham dự VCK. Mục tiêu này đã được Trưởng đoàn bóng đá nữ U19 Việt Nam khẳng định trong buồi gặp báo chí hôm qua, một ngày trước khi giải đấu chính thức khởi tranh.

Đội U19 Việt Nam quyết tâm giành vé dự VCK. Ảnh: VFF

Vòng loại thứ 2 giải U19 nữ Châu Á 2013 sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 1 - 9/12/2012. Vòng loại thứ 2 sẽ có sự góp mặt của 8 đội bóng, trong đó có 6 đội vượt qua vòng sơ loại và hai đội xếp hạng 6-7 tại giải lần trước được vào thẳng là Việt Nam và Thái Lan.

Theo điều lệ, 8 đội sẽ chia thành 2 bảng trong đó chủ nhà U19 nữ Việt Nam ở bảng B, cùng các đội Ấn Độ, Myanmar và Đài Loan- Trung Quốc. Bảng A có Thái Lan, Jordan, Uzbekistan và Iran. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất của 2 bảng vào đấu play-off để tranh một suất vào VCK cùng với 5 đội được vào thẳng là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Triều Tiên và Australia. VCK được tổ chức từ ngày 1-13/10/2013.

Để chuẩn bị cho cuộc đua giành vé dự VCK, thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng đã trải qua hơn một tháng rèn luyện tại Hà Nội,  TP.HCM và sẵn sàng đón đợi thử thách tại giải này. So với lực lượng năm ngoái, các cầu thủ U19 Việt Nam dự giải này đã có biến động lớn khi chỉ còn vài trụ cột còn sót lại trong đội hình. Dù vậy, quá trình chuẩn bị tương đối kỹ càng và đặc biệt với ưu thế sân nhà, thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng tự tin sẽ tái lập được thành tích lọt vào 6 đội bóng hàng đầu châu lục ở lứa tuổi U19.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu có chiếc vé duy nhất tham dự VCK như đã làm được năm 2011, đội chủ nhà sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của hai đối thủ rất khó chịu trong khu vực là U19 Myanmar (đội bóng cùng ở bảng B với Việt Nam) và U19 Thái Lan, đội bóng chúng ta đã đánh bại trong trận play-off giải lần trước. Cả hai đối thủ này cũng đều khẳng định mục tiêu tìm kiếm chiếc vé duy nhất dự VCK.

Ngay trận đấu đầu tiên, chủ nhà  U19 Việt Nam sẽ gặp phải một chướng ngại vật được đánh giá “khó nhằn” là U19 Myanmar. Cuộc đối đầu này rất có thể sẽ quyết định vị trí nhất bảng B vòng loại thứ hai.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Trưởng đoàn nữ U19 Việt Nam, Nguyễn Nam Hùng

“Được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo LĐBĐVN, ĐT U19 nữ đã trải qua quá trình tập huấn, tập luyện rất kỹ càng. Cho đến thời điểm này, toàn đội đã sẵn sàng bước vào thử thách”.

HLV trưởng nữ U19 Myanmar, Yoshinori Kumada

“Đây là lần thứ hai chúng tôi thi đấu tại vòng loại thứ hai. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong các trận đấu để có thể lọt vào VCK. “Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai đội bóng mạnh nhất tại Đông Nam Á. Vì vậy, để có được kết quả tốt trong trận đấu hôm nay, chúng tôi cần phải tổ chức phòng ngự thật chắc chắn và chờ đợi cơ hội để phản công. Hiện tại, ĐT U19 nữ Myanmar có khoảng 4 đến 5 cầu thủ trẻ đang có sự phát triển rất tốt và tôi đặt hy vọng vào họ”.

Lịch thi đấu ngày 1/12 Bảng B

16h00: U19 Việt Nam – U19 Myanmar

19h00: U19 Ấn Độ - Đài Loan Trung Quốc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm