Vòng 4 V-League 2018: Từ HAGL đến Than Quảng Ninh

31/03/2018 13:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 4 V-League 2018, HAGL sẽ tiếp đón đội đang đứng cuối bảng, Nam Định. Trong khi đó, nhà vô địch V-League 2017 Quảng Nam sẽ có chuyến làm khách tới sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh.

Lo Công Phượng, Xuân Trường quá tải

Sau 2 vòng đấu đầu tiên V-League 2018, HAGL mới chỉ có được 2 điểm sau 2 trận hòa trước B.Bình Dương và Hải Phòng. Thành tích này chắc hẳn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ đội bóng phố Núi bởi HAGL đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chứ vô địch.

Bên cạnh đó, ngoại trừ Xuân Trường tỏa sáng với pha sút phạt đẹp mắt vào lưới Hải Phòng ở vòng 2 thì những gương mặt U23 Việt Nam khác như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy vẫn chưa để lại được quá nhiều ấn tượng. Tuấn Anh cũng khiến BHL và CĐV HAGL lo “sốt vó” bởi chấn thương và nhiều khả năng tiền vệ người Thái Bình cũng sẽ phải nói lời chia tay V-League 2018 từ sớm.

Trong bối cảnh, HAGL đang đối mặt với những khó khăn thì rất may cho họ là đội chủ sân Pleiku chỉ phải tiếp đón đối thủ Nam Định, đội bóng đang xếp cuối bảng bảng xếp hạng.

HLV trưởng của HAGL Dương Minh Ninh cho biết, ông cùng các học trò đang hướng đến trận thắng đầu tiên ngay trên sân nhà Pleiku. Dẫu vậy, HLV Minh Ninh dành sự tôn trọng cao cho đối thủ Nam Định khi ông khuyến cáo các học trọ không được thi đấu chủ quan mà phải chơi bóng tập trung và thận trọng.

Tuy nhiên, điều HLV Minh Ninh lo lắng trước trận cho HAGL là những cầu thủ nòng cốt như Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy chỉ có vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị cho trận đấu Nam Định, do bận tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Thêm vào đó, các cầu thủ kể trên đã trải qua hành trình di chuyển quá dài và bị ảnh hường bởi sự chênh lệch múi giờ tại Jordan. Nhiều khả năng Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… khó có thể đạt được trạng thái thể lực sung mãn.

Có thể nói, trước một Nam Định còn non kém về mặt kinh nghiệm thi đấu, đây được xem là cơ hội không thể tốt hơn để Công Phượng và các đồng đội tận hưởng niềm vui chiến thắng.

16h30 ngày 22/3: SLNA - Than Quảng Ninh: Xứ Nghệ 'đòi danh dự'

16h30 ngày 22/3: SLNA - Than Quảng Ninh: Xứ Nghệ 'đòi danh dự'

Nếu nhìn vào danh sách đội tuyển quốc gia vừa được triệu tập cho vòng loại Asian Cup 2019, người ta sẽ vội vàng nhận xét chủ nhà SLNA dễ dàng có 3 điểm trước Than Quảng Ninh. Nhưng thực ra mọi việc không hề đơn giản như vậy.

Than Quảng Ninh thách đấu nhà vô địch

Sau 3 vòng đấu, Than Quảng Ninh đang tạm dẫn đầu V-League với thành tích 2 trận thắng và một trận hòa. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang thể hiện phong độ cao trước cuộc chạm trán với Quảng Nam. Than Quảng Ninh đang rất quyết tâm với mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà để làm quà tặng cho CĐV đất Mỏ.

Thế nhưng, với Than Quảng Ninh, mỗi cuộc chạm trán với Quảng Nam chưa bao giờ là dễ dàng. Đội bóng đất Quảng được xem như là đối thủ kị dơ của Than Quảng Ninh. Theo những con số thống kê, trong 8 lần gặp nhau gần đây giữa 2 đội, Quảng Nam giành tới 4 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 2 trận.

Sau những khởi đầu có vẻ chậm chạp thì Quảng Nam đang cho thấy sự khí thế hứng khởi khi họ đã đánh bại ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hóa ở vòng 3 V-League. Vì vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang tràn đầy sự tự tin dù phải hành quân tới sân của đội bóng đang đứng đầu BXH.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm